TP Hồ Chí Minh: Gìn giữ di tích lịch sử Bót Catinat

Sáng 19/9, Sở Văn hoá và Thể thao TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học “Di tích lịch sử Bót Catinat” với 27 tham luận, qua đó làm sáng rõ giá trị lịch sử - văn hóa của công trình và đề xuất các giải pháp bảo tồn trong bối cảnh đô thị phát triển mạnh mẽ.

Bót Catinat (164 Đồng Khởi, phường Sài Gòn) được xây dựng từ năm 1881, ban đầu làm cơ sở thuế và kho vận của chính quyền thực dân. Từ năm 1917, nơi đây trở thành trụ sở mật thám Nam Kỳ, nơi đàn áp phong trào cách mạng.

Trong giai đoạn 1917 - 1945, hàng ngàn chiến sĩ cách mạng bị giam giữ và tra khảo tại đây, trong đó có nhiều nhà cách mạng như Tôn Đức Thắng, Phạm Văn Đồng, Lê Hồng Phong, Hà Huy Tập, Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Thị Bình…

Sau 1954, công trình là trụ sở Bộ Nội vụ chính quyền Sài Gòn; từ sau ngày 30/4/1975 đến nay được sử dụng làm trụ sở Sở Văn hoá và Thể thao TP Hồ Chí Minh.

Chú thích ảnh
Ông Lâm Thiếu Kỳ, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích TP Hồ Chí Minh phát biểu tại Hội thảo khoa học Di tích lịch sử Bót Catinat.

Theo ông Lâm Thiếu Kỳ, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích TP Hồ Chí Minh, Bót Catinat mang giá trị kép: “Về lịch sử, đây là chứng tích tố cáo tội ác thực dân và tôn vinh tinh thần kiên cường của dân tộc. Về kiến trúc, công trình mang phong cách tân cổ điển Pháp, được biến đổi để thích nghi với khí hậu nhiệt đới, tạo nên điểm nhấn ngay trung tâm thành phố”.

PGS.TS Hà Minh Hồng, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử TP Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Trải qua hơn 140 năm, công trình có đủ giá trị để được công nhận di sản. Những dấu tích giam giữ, tra khảo cùng hệ thống kiến trúc Pháp ở nơi đây cần được lưu giữ như một không gian tưởng niệm và giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ”.

Ở góc độ khai thác di sản, TS. Nguyễn Thị Hậu, Tổng thư ký Hội Khoa học Lịch sử TP Hồ Chí Minh đề xuất mô hình “di sản trong công sở”, vừa duy trì chức năng hành chính vừa mở rộng không gian tiếp cận cộng đồng, bố trí bảng thông tin song ngữ, trưng bày nhỏ tại tầng trệt, ứng dụng chiếu sáng nghệ thuật về đêm, lồng ghép tư liệu lịch sử vào không gian nội thất.

Chú thích ảnh
PGS.TS Hà Minh Hồng, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử TP Hồ Chí Minh khẳng định Bót Catinat cần được lưu giữ như một không gian tưởng niệm và giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.

Bà Lê Tú Cẩm, Chủ tịch Hội Di sản văn hoá TP Hồ Chí Minh khẳng định: “Bót Catinat là chứng tích hiếm hoi của thời kỳ kháng chiến chống Pháp còn hiện hữu giữa đô thị hiện đại. Đây không chỉ là trụ sở hành chính mà còn là không gian ký ức đấu tranh gắn liền với nhiều tên tuổi lớn của cách mạng Việt Nam”.

Theo Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh, những ý kiến và tư liệu khoa học ghi nhận tại hội thảo sẽ là cơ sở quan trọng để tiến tới lập hồ sơ xếp hạng Bót Catinat là di tích lịch sử - văn hoá cấp thành phố.

Tin, ảnh: Hương Trần/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Ngày 22/10, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức hai hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị đặc biệt tiêu biểu của Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, thành phố Đồng Nai” và “Giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long gắn liền bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Phước Long, thành phố Đồng Nai”.

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Trong nhịp sống hiện đại, khi công nghệ số và các phương tiện truyền thông phát triển rất nhanh, nhu cầu tiếp cận tri thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, điều cần quan tâm không chỉ là người dân có đọc sách hay không, mà quan trọng hơn là đọc gì, đọc như thế nào và làm sao để hình thành được thói quen đọc sâu, đọc có suy ngẫm.

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

Từ đường đi bộ Nguyễn Huệ đến bảo tàng, công viên và đặc khu Côn Đảo, Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại TP Hồ Chí Minh được tổ chức với nhiều hình thức tiếp cận khác nhau, kết hợp nghệ thuật, di sản và công nghệ sáng tạo.

Gần 800 nghệ sĩ tham dự cuộc thi về nhạc cụ dân tộc toàn quốc

Gần 800 nghệ sĩ tham dự cuộc thi về nhạc cụ dân tộc toàn quốc

Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn Nguyễn Xuân Bắc vừa cho biết: Cuộc thi Độc tấu và Hòa tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc 2026 dự kiến diễn ra vào cuối tháng 10 và đầu tháng 11 tại Lâm Đồng và Thái Nguyên, góp phần lan tỏa thanh âm nhạc cụ dân tộc ba miền.