Ghi nhận của phóng viên Báo Tin tức và Dân tộc, khoảng 7 giờ 30 phút trên Quốc lộ 13 hướng từ Ngã tư Bình Phước về cầu Bình Triệu 2, ô tô và xe máy nối đuôi nhau kéo dài hàng km. Ô tô nhích từng chút một, trong khi xe máy chen chúc tìm khoảng trống để thoát khỏi đám đông. Nhiều người cho biết, để đi quãng đường vài trăm mét nhưng mất tới hơn 30 phút.
Tương tự, trên đại lộ Phạm Văn Đồng - tuyến giao thông trọng điểm kết nối sân bay Tân Sơn Nhất với các tỉnh miền Đông, dòng xe dồn ứ tại khu vực giao với Quốc lộ 13 khiến giao thông gần như tê liệt.
Tình trạng ùn tắc không chỉ ảnh hưởng đến việc trễ giờ làm mà còn gây mệt mỏi, căng thẳng cho người tham gia giao thông. Một số người chở con đến trường không thể di chuyển đã phải dừng xe, chụp ảnh kẹt xe gửi báo cáo lý do đi trễ cho cơ quan, nhà trường.
Nguyên nhân chính được xác định là do mật độ phương tiện quá cao do ngày đầu tiên học sinh bắt đầu đi học trở lại, cộng với việc hạn chế giao thông qua cầu Bình Triệu 1 đang sửa chữa, khiến tình hình giao thông qua khu vực này luôn căng thẳng.
Trong khi đó, tại cửa ngõ phía Tây Bắc, các tuyến đường Trường Chinh, Cộng Hòa, Tân Kỳ - Tân Quý được ghi nhận thông thoáng, không xảy ra ùn tắc.