TP Hồ Chí Minh giành giải Nhất tại “Tiếng hát người khuyết tật” khu vực phía Nam 2025

Ba đại diện xuất sắc của khu vực phía Nam, gồm đoàn TP Hồ Chí Minh, đoàn Bình Thuận và tiết mục đơn ca của đoàn Tây Ninh sẽ tiếp tục tranh tài tại Vòng chung kết toàn quốc Hội thi “Tiếng hát người khuyết tật”, dự kiến diễn ra tại Hà Nội vào tháng 6 tới.

Tại vòng khu vực phía Nam vừa khép lại, đoàn TP Hồ Chí Minh đã giành giải Nhất toàn đoàn với ba tiết mục nổi bật: Đơn ca Bài ca hy vọng, tốp ca Sống như những đóa hoa và hòa tấu nhạc cụ dân tộc Đất nước trọn niềm vui, mang về hai huy chương vàng và một huy chương bạc. Giải Nhì và Ba lần lượt thuộc về đoàn Bình Thuận và Sóc Trăng.

Chú thích ảnh
Tiết mục dự thi Bài ca hy vọng của đoàn TP Hồ Chí Minh.

Hội đồng giám khảo cũng đã trao 5 huy chương vàng, 7 huy chương bạc và 9 giải khuyến khích cho các tiết mục xuất sắc nhất. Trong đó, tiết mục đơn ca Tổ quốc gọi tên mình của đoàn Tây Ninh không chỉ giành huy chương vàng mà còn được chọn vào vòng chung kết toàn quốc.

Hội thi “Tiếng hát người khuyết tật” khu vực phía Nam lần thứ III năm 2025 do Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ mồ côi Việt Nam chủ trì, phối hợp cùng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức, với chủ đề “Tiếng hát từ trái tim”. Chương trình quy tụ 84 thí sinh đến từ 7 tỉnh, thành gồm TP Hồ Chí Minh, Bình Phước, Bình Thuận, Cà Mau, Tây Ninh, Khánh Hòa và Sóc Trăng; trình diễn 21 tiết mục đa dạng: Đơn ca, song ca, múa, độc tấu và hòa tấu nhạc cụ.

Chú thích ảnh
Tiết mục mang đậm màu sắc văn hóa dân tộc của đoàn Bình Thuận.

Theo đánh giá từ  Ban tổ chức, các đoàn tham dự năm nay đều có sự đầu tư công phu, thể hiện sự sáng tạo, tình yêu cuộc sống và nghị lực vượt lên nghịch cảnh. Những tiết mục dự thi không chỉ là màn trình diễn nghệ thuật, mà còn là tiếng nói lay động từ những tâm hồn dũng cảm, những “bông hoa không tàn” luôn rực rỡ giữa đời thường.

Tin, ảnh: Hương Trần/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Từ 'Bản Giao hưởng Hà Nội' đến đêm pháo hoa mừng Ngày Giải phóng Thủ đô

Từ 'Bản Giao hưởng Hà Nội' đến đêm pháo hoa mừng Ngày Giải phóng Thủ đô

Nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026), thành phố Hà Nội tổ chức nhiều chương trình văn hóa, nghệ thuật, du lịch tại các không gian văn hóa, di sản trên địa bàn; trong đó cao điểm diễn ra trong tháng 10/2026. Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, chuỗi hoạt động nhằm phục vụ nhu cầu vui chơi, thưởng thức nghệ thuật, tham quan, trải nghiệm của người dân và du khách, đồng thời phát huy giá trị di sản, quảng bá hình ảnh Thủ đô.

 Số hoá di sản: Không chỉ là đưa lên môi trường số

Số hoá di sản: Không chỉ là đưa lên môi trường số

Mô hình 3D, không gian trưng bày ảo hay trí tuệ nhân tạo mở thêm cách tiếp cận di sản, nhưng phía sau trải nghiệm số ấy là yêu cầu dữ liệu có nguồn gốc, được chuẩn hóa, cập nhật và kiểm chứng để công nghệ không làm thay đổi cách công chúng hiểu về giá trị gốc của di sản.