TP Hồ Chí Minh: Giảm khu cách ly tập trung, bệnh viện dần trở lại khám chữa bệnh thông thường

Bác sĩ Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Phó Giám đốc Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết, trong thời gian tới, TP Hồ Chí Minh sẽ giảm dần các khu cách ly tập trung và các bệnh viện sẽ dần chuyển đổi trở lại với công năng ban đầu là tiếp nhận, điều trị cho những bệnh nhân không phải mắc COVID-19.

Các bệnh viện sẽ dần trở về với công năng ban đầu

Theo bác sĩ Nguyễn Văn Vĩnh Châu, mục tiêu của TP Hồ Chí Minh trong thời gian tới là sẽ điều trị và cách ly F0 tại nhà. Theo đó, ngành y tế Thành phố sẽ giảm dần các khu cách ly tập trung, bệnh viện dã chiến ở các khu vực như trường học, ký túc xá...

Chú thích ảnh
Trong thời gian qua, nhiều trường học được trưng dụng thành nơi cách ly tập trung hay bệnh viện dã chiến điều trị COVID-19.

Bên cạnh đó, TP Hồ Chí Minh đã có kế hoạch dần chuyển đổi lại hoạt động của các bệnh viện và sẽ ưu tiên chọn các bệnh viện đa khoa ở các quận, huyện để trở về với công năng ban đầu, đó là tiếp nhận điều trị những bệnh nhân không phải COVID-19, nhằm phục vụ công tác khám và điều trị bệnh cho người dân trên địa bàn quận, huyện.

"Từ ngày 22/9 đến ngày 30/9, Sở Y tế đã có kế hoạch chuyển đổi 3 bệnh viện đa khoa ở các quận được đánh giá là an toàn gồm Bệnh viện Quận 7, Bệnh viện huyện Cần Giờ và Bệnh viện đa khoa Khu vực Củ Chi", Phó giám đốc Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết thêm.

Theo bác sĩ Nguyễn Văn Vĩnh Châu, dù trở về với công năng ban đầu không điều trị bệnh nhân COVID-19 nhưng các bệnh viện vẫn phải đảm bảo có khu cách ly 10-20 giường để tạm thời cách ly những trường hợp nghi ngờ, có hệ thống oxy để kịp thời hồi sức cho bệnh nhân nặng, sau đó chuyển đến bệnh viện điều trị COVID-19.

Theo thống kê của ngành y tế, hiện toàn TP Hồ Chí Minh có 93 cơ sở tiếp nhận điều trị bệnh nhân mắc COVID-19 ở các tầng. Trong đó, có 30 bệnh viện dã chiến với khoảng 42.000 giường bệnh; 10 trung tâm hồi sức và 53 bệnh viện điều trị COVID-19 cả công và tư từ tuyến quận, huyện đến thành phố. 

Chú thích ảnh
Từ đợt dịch thứ 4, Bệnh viện quận Gò Vấp được chuyển đổi công năng thành bệnh viện điều trị COVID-19. 

Qua thống kê trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 trong 24 giờ qua, TP Hồ Chí Minh ghi nhận 6.521 trường hợp nhiễm mới. Như vậy trong đợt dịch thứ 4, bắt đầu từ ngày 27/4 đến nay, TP Hồ Chí Minh đã có tổng cộng 348.220 trường hợp mắc COVID-19 được công bố.

Thông tin về công tác điều trị bệnh nhân mắc COVID-19, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP Hồ Chí Minh cho biết, trong ngày 20/9 có 2.725 bệnh nhân mắc COVID-19 điều trị tại các bệnh viện đã được điều trị khỏi và xuất viện. Từ đầu năm đến nay, đã có 174.227 trường hợp được điều trị khỏi và xuất viện. Hiện tại, các bệnh viện Thành phố đang điều trị cho 40.909 bệnh nhân, trong đó có 3.661 trẻ em dưới 16 tuổi, 2.234 bệnh nhân nặng đang thở máy và 23 bệnh nhân can thiệp ECMO.

Theo nhận định của ngành y tế TP Hồ Chí Minh, tỉ lệ phát hiện các mẫu dương tính tại các vùng qua các vòng xét nghiệm đã giảm mạnh. Trong 24 giờ qua, Thành phố cũng đã lấy 468.216 mẫu, trong đó có 5.183 mẫu đơn và 12.150 mẫu gộp, số mẫu làm xét nghiệm nhanh kháng nguyên là 362.560 mẫu. Tiến độ xét nghiệm test nhanh vòng 5 của "vùng đỏ" và "vùng cam" là 65% với tỉ lệ kết quả xét nghiệm dương tính là 1,1%.

Sẵn sàng nguồn vaccine tiêm cho người dân

Bác sĩ Nguyễn Hồng Tâm, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP Hồ Chí Minh cho rằng, việc tiêm vaccine và chứng nhận F0 đã hoàn thành cách ly rất quan trọng trong việc cấp "thẻ xanh COVID-19" cho người dân khi trở lại bình thường mới sau ngày 30/9.

Chú thích ảnh
Trên 2 triệu người dân Thành phố đã được tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 2. 

"Hiện Sở Y tế và Sở Thông tin và Truyền thông đang tính toán để có phương án "thẻ xanh COVID-19" hợp tình, hợp lý và đảm bảo quyền lợi của người dân", bác sĩ Nguyễn Hồng Tâm thông tin.

Theo thống kê của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP Hồ Chí Minh, đến ngày 20/9, tổng số mũi vaccine đã triển khai tiêm tại TP Hồ Chí Minh là 8.876.463 mũi, tăng 102.593 mũi so với ngày 19/9. Trong đó, tổng số mũi 1 là 6.775.637, mũi 2 là 2.100.826, số người được tiêm trên 65 tuổi và người có bệnh nền là 1.039.665

Theo bác sĩ Nguyễn Hồng Tâm, hiện TP Hồ Chí Minh vẫn đang tích cực tiếp cận nguồn vaccine của Bộ Y tế phân bổ, nhanh chóng đưa về các địa phương để đảm bảo tiêm vaccine sớm nhất và nhanh nhất. Thống kê tỉ lệ tiêm vaccine, TP Hồ Chí Minh đạt 93% người từ 18 tuổi trở lên được tiêm mũi 1, tuy nhiên số liệu thực tế có thể cao hơn nhiều.

Phó giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP Hồ Chí Minh cho biết, hầu hết các quận, huyện và thành phố Thủ Đức đã tiêm vét gần hết mũi 1, Thành phố đang sẵn sàng nguồn vaccine để hoàn thành tiêm mũi 1 cho người dân từ nay đến ngày 30/9.

Theo thống kê trên Cổng thông tin COVID-19 TP Hồ Chí Minh, có 10 địa phương đạt tỉ lệ 100% người dân được tiêm mũi 1 gồm thành phố Thủ Đức, quận Phú Nhuận, Quận 1, 5, 6, 8, 11, huyện Hóc Môn, huyện Củ Chi và Bình Chánh. Bên cạnh đó, có nhiều quận, huyện có tỷ lệ tiêm vaccine mũi 2 ở mức cao như Quận 5, 10, 11, huyện Cần Giờ, Củ Chi...

Trước đó, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh đã có công văn đề xuất Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương xem xét phân bổ vaccine kịp thời và đầy đủ để Thành phố triển khai kịp tiến độ từ nay đến hết tháng 10/2021. Theo thống kê của Sở Y tế, đến ngày 19/9, TP Hồ Chí Minh còn 774.271 liều vaccine các loại. Theo đó, TP Hồ Chí Minh dự kiến cần thêm khoảng hơn 6 triệu liều vaccine các loại để hoàn tất mục tiêu bao phủ 2 liều vaccine cho trên 7,2 triệu dân thành phố.

Bài và ảnh: Đan Phương/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Một vị trí đặt bảng quảng cáo có thể đem lại giá trị thương mại lớn, đồng thời tác động trực tiếp đến cảnh quan, giao thông và sinh hoạt của người dân. Khi không gian TP Hồ Chí Minh mở rộng, việc xác định nơi nào được quảng cáo, khai thác ra sao và doanh nghiệp tiếp cận các vị trí trên đất công bằng cách nào càng cần được làm rõ. Từ yêu cầu quản lý đô thị và những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, Thành phố đang lấy ý kiến xây dựng cơ chế quản lý, khai thác quảng cáo ngoài trời, hướng tới sắp xếp lại “bản đồ” quảng cáo phù hợp với không gian phát triển mới.

Phát triển sản phẩm OCOP - Bài cuối: Hút khách bằng sản phẩm đặc trưng

Phát triển sản phẩm OCOP - Bài cuối: Hút khách bằng sản phẩm đặc trưng

Sản vật địa phương, nghề truyền thống và cảnh quan sinh thái tạo lợi thế để TP Hồ Chí Minh phát triển du lịch gắn với OCOP. Để thu hút và giữ chân du khách, các điểm đến cần tổ chức trải nghiệm đặc trưng, hoàn thiện dịch vụ và tăng cường liên kết với doanh nghiệp lữ hành.

Phát hiện thêm 11 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, TP Hồ Chí Minh.

Tìm thấy 800 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Ngày 21/10, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cho biết, lực lượng tìm kiếm tiếp tục phát hiện, quy tập thêm 11 hài cốt liệt sĩ cùng 2 bộ di vật tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng. Lũy kế đến hết ngày 21/10, các lực lượng đã quy tập được 800 hài cốt liệt sĩ

TP Hồ Chí Minh tăng kết nối hàng không để mở rộng thị trường khách

TP Hồ Chí Minh tăng kết nối hàng không để mở rộng thị trường khách

TP Hồ Chí Minh tăng cường liên kết du lịch và hàng không nhằm mở rộng thị trường khách, nâng cao khả năng tiếp cận các điểm đến và chất lượng dịch vụ. Các hoạt động tập trung phát triển đường bay, quảng bá tại sân bay, chia sẻ dữ liệu và khai thác du lịch Côn Đảo bền vững.

TP Hồ Chí Minh triển khai chăm lo Tết sớm ngay từ tháng 11/2026

TP Hồ Chí Minh triển khai chăm lo Tết sớm ngay từ tháng 11/2026

Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh dự kiến triển khai chăm lo Tết 2027 từ ngày 15/11/2026, ưu tiên hỗ trợ tiền mặt để người lao động khó khăn chủ động mua sắm. Các cấp công đoàn đồng thời thúc đẩy doanh nghiệp công bố lương, thưởng sớm, đưa hoạt động hỗ trợ đến gần công nhân hơn.