TP Hồ Chí Minh giảm hơn 24.200 hộ nghèo, hộ cận nghèo trong năm 2023

Ngày 7/12, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TP Hồ Chí Minh cho biết, kết quả thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững năm 2023 đã kéo giảm hơn 13.255 hộ nghèo, tỷ lệ kéo giảm là 0,52% (đạt 137,61% chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 của thành phố) và giảm 11.067 hộ cận nghèo, tỷ lệ kéo giảm 0,44% (đạt 155,92% chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 của thành phố).
Chú thích ảnh
Một dãy trọ cho người lao động ở phường Hiệp Bình Phước, thành phố Thủ Đức. Ảnh (tư liệu): Hồng Đạt/TTXVN

Đến nay, Thành phố còn 22.908 hộ nghèo, hộ cận nghèo (chiếm 0,90%/tổng hộ dân thành phố). Trong đó, có 8.410 hộ nghèo (chiếm 0,33% tổng hộ dân thành phố) và 14.498 hộ cận nghèo (chiếm 0,57%/tổng hộ dân thành phố).

Với kết quả này, Thành phố đã hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hồ Chí Minh trước thời hạn 2 năm.

Theo bà Huỳnh Lê Như Trang, Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TP Hồ Chí Minh, trước đó, qua rà soát thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững năm 2023 tại các hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn Thành phố, phần lớn hộ nghèo, cận nghèo đã có thu nhập ổn định, đảm bảo hầu hết các chiều thiếu hụt (vượt chuẩn nghèo).

Một số hộ nghèo, hộ cận nghèo có thu nhập khá cao với các yếu tố thoát nghèo bền vững thông qua vay vốn tạo việc làm ổn định, vay vốn hỗ trợ học sinh, sinh viên đến khi tốt nghiệp ra trường. Nhiều hộ sau thời gian mua bán, kinh doanh ngày càng phát triển đã xin ra khỏi chương trình..., bà Huỳnh Lê Như Trang chia sẻ.

Ủy ban nhân dân TP Hồ Chí Minh đã có quyết định công nhận Quận 5 hoàn thành mục tiêu không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều của Thành phố giai đoạn 2021-2025 và công nhận quận Bình Tân hoàn thành mục tiêu không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều của Thành phố giai đoạn 2021-2025.

Để không tái nghèo và phát sinh hộ nghèo, hộ cận nghèo tại địa phương, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP Hồ Chí Minh Dương Anh Đức đã giao Ủy ban nhân dân các Quận 5 và Bình Tân tập trung chỉ đạo, có kế hoạch hỗ trợ, chăm lo cho hộ mới thoát mức chuẩn hộ cận nghèo tổ chức sản xuất, ổn định cuộc sống. Đồng thời, có trách nhiệm trả lời, giải quyết thắc mắc, khiếu nại của hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ dân trên địa bàn quận về kết quả khảo sát thông tin, bình nghị và công nhận kết quả phường hoàn thành mục tiêu không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều của Thành phố giai đoạn 2021-2025.

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TP Hồ Chí Minh ghi nhận Quận 10 không còn hộ nghèo, đang chờ kết quả niêm yết công khai 30 ngày lấy ý kiến người dân về hoàn thành mục tiêu không còn hộ nghèo. Sau thời gian này, nếu không ghi nhận ý kiến phản ánh, Sở sẽ trình Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quyết định công nhận cho Quận 10.

Theo bà Huỳnh Lê Như Trang, để hoàn thành mục tiêu giảm nghèo hàng năm và giai đoạn, Thành phố huy động nguồn lực từ ngân sách thành phố, quận, huyện, thành phố Thủ Đức và nguồn vận động từ cộng đồng xã hội cùng tham gia thực hiện.

Riêng năm 2023, Thành phố bổ sung 2.796 tỷ đồng cho vay vốn hỗ trợ giảm nghèo và giải quyết việc làm, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn làm ăn, sản xuất, kinh doanh của hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Thành phố đẩy mạnh thực hiện chính sách an sinh xã hội; tạo điều kiện để hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận một cách tốt nhất dịch vụ xã hội cơ bản về y tế, giáo dục đào tạo, việc làm, bảo hiểm xã hội, điều kiện sống, góp phần kéo giảm các chỉ số thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản; tiếp tục nâng cao mức sống, điều kiện sống và chất lượng cuộc sống của hộ nghèo, hộ cận nghèo thành phố.

Trong tháng cuối năm 2023, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thành phố tiếp tục phúc tra Quận 3, 7 và Quận 11 hoàn thành mục tiêu không còn hộ nghèo và đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố công nhận. Sở tiếp tục đẩy nhanh lộ trình giảm nghèo để đến năm 2025, Thành phố phấn đấu cơ bản không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo Thành phố, chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.

Thanh Vũ (TTXVN)

Dành cho bạn

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Một vị trí đặt bảng quảng cáo có thể đem lại giá trị thương mại lớn, đồng thời tác động trực tiếp đến cảnh quan, giao thông và sinh hoạt của người dân. Khi không gian TP Hồ Chí Minh mở rộng, việc xác định nơi nào được quảng cáo, khai thác ra sao và doanh nghiệp tiếp cận các vị trí trên đất công bằng cách nào càng cần được làm rõ. Từ yêu cầu quản lý đô thị và những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, Thành phố đang lấy ý kiến xây dựng cơ chế quản lý, khai thác quảng cáo ngoài trời, hướng tới sắp xếp lại “bản đồ” quảng cáo phù hợp với không gian phát triển mới.

Phát triển sản phẩm OCOP - Bài cuối: Hút khách bằng sản phẩm đặc trưng

Phát triển sản phẩm OCOP - Bài cuối: Hút khách bằng sản phẩm đặc trưng

Sản vật địa phương, nghề truyền thống và cảnh quan sinh thái tạo lợi thế để TP Hồ Chí Minh phát triển du lịch gắn với OCOP. Để thu hút và giữ chân du khách, các điểm đến cần tổ chức trải nghiệm đặc trưng, hoàn thiện dịch vụ và tăng cường liên kết với doanh nghiệp lữ hành.

Phát hiện thêm 11 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, TP Hồ Chí Minh.

Tìm thấy 800 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Ngày 21/10, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cho biết, lực lượng tìm kiếm tiếp tục phát hiện, quy tập thêm 11 hài cốt liệt sĩ cùng 2 bộ di vật tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng. Lũy kế đến hết ngày 21/10, các lực lượng đã quy tập được 800 hài cốt liệt sĩ

TP Hồ Chí Minh tăng kết nối hàng không để mở rộng thị trường khách

TP Hồ Chí Minh tăng kết nối hàng không để mở rộng thị trường khách

TP Hồ Chí Minh tăng cường liên kết du lịch và hàng không nhằm mở rộng thị trường khách, nâng cao khả năng tiếp cận các điểm đến và chất lượng dịch vụ. Các hoạt động tập trung phát triển đường bay, quảng bá tại sân bay, chia sẻ dữ liệu và khai thác du lịch Côn Đảo bền vững.

TP Hồ Chí Minh triển khai chăm lo Tết sớm ngay từ tháng 11/2026

TP Hồ Chí Minh triển khai chăm lo Tết sớm ngay từ tháng 11/2026

Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh dự kiến triển khai chăm lo Tết 2027 từ ngày 15/11/2026, ưu tiên hỗ trợ tiền mặt để người lao động khó khăn chủ động mua sắm. Các cấp công đoàn đồng thời thúc đẩy doanh nghiệp công bố lương, thưởng sớm, đưa hoạt động hỗ trợ đến gần công nhân hơn.