TP Hồ Chí Minh giảm 50% công suất hệ thống điện chiếu sáng

Thực hiện chương trình tiết kiệm điện giai đoạn mùa khô năm 2024 và các năm tiếp theo của UBND TP Hồ Chí Minh, tối 10 và 11/5/2024, Tổng Công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh phối hợp cùng chính quyền địa phương tiến hành kiểm tra về việc thực hành tiết kiệm điện trên địa bàn Quận 1, 3, Bình Thạnh và Phú Nhuận và tại những khu vực có nhiều biển quảng cáo lớn, màn hình quảng cáo điện, điện tử trên các tuyến đường phố trung tâm Thành phố.
Chú thích ảnh
Nhiều bảng quảng cáo trang trí và các khu vực công cộng trên đường Lê Lai (Quận 1) đã tắt hoặc giảm 50% công suất hệ thống chiếu sáng.

Theo đó, các hệ thống chiếu sáng giao thông điều chỉnh thời gian mở đèn trễ hơn 30 phút và tắt đèn sớm 30 phút so với kế hoạch hiện nay; cắt giảm 50% công suất hệ thống chiếu sáng từ 22 giờ 00 tại các tuyến đường có lưu lượng giao thông ít. Các hệ thống chiếu sáng quảng cáo, trang trí, tắt hoặc giảm 50% công suất hệ thống chiếu sáng quảng cáo từ 22h; tắt toàn bộ hệ thống chiếu sáng.

Ghi nhận trên tuyến đường Điện Biên Phủ, Nam Kỳ Khởi Nghĩa khu vực Quận 1, 3 sau hơn 21 giờ 30 đã có khoảng 80% bảng quảng cáo, bảng hiệu, thực hiện giảm và tắt hệ thống chiếu sáng quảng cáo theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố về tiết kiệm điện. Nhiều cửa hàng, quán ăn cũng đã cắt giảm ánh sáng những khu vực không cần thiết; sử dụng bóng đèn thông minh khi có người; giảm công suất máy lạnh hoặc chỉ mở ở khu vực có khách hàng, thiết kế không gian mở để đón gió, ánh sáng tự nhiên…

Chú thích ảnh
Nhiều bảng quảng cáo trang trí và các khu vực công cộng trên đường Lê Lai (Quận 1) đã tắt hoặc giảm 50% công suất hệ thống chiếu sáng.

Tương tự, tại các tuyến đường khu vực trung tâm Thành phố như: Đồng Khởi, Lê Lợi, Nguyễn Huệ nếu như trước đây thường sáng rực về đêm bởi những bảng quảng cáo lớn, màn hình quảng cáo điện tử thì thời gian gần đây đã thực hiện tắt hẳn sau 22 giờ 00 đêm. Các tuyến đường chỉ còn lại đèn đường chiếu sáng và những bảng hiệu gắn liền với tòa nhà, cao ốc nhưng chủ yếu sử dụng hệ thống đèn led tiêu thụ điện năng ít.

Theo ông Nguyễn Quốc Hải, chuyên viên phòng Kinh doanh, Công ty Điện lực Sài Gòn, thực hiện tiết kiệm điện giai đoạn mùa khô năm 2024 và các năm tiếp theo, ngoài giờ làm việc chính đơn vị đã chủ động chia thành 4 tổ và hàng đêm thực hiện kiểm tra các đơn vị có biển quảng cáo trên địa bàn Quận 1 và 3. Đến nay, hầu hết các đơn vị quảng cáo đều thực hiện nghiêm, nhiều hộ dân khi biết được chương trình cũng đã chung tay thực hành tiết kiệm điện.

Chú thích ảnh
Đại diện Công ty Điện lực Gia định hướng dẫn người dân, hộ kinh doanh trên đường Điện Biên Phủ (quận Bình Thạnh) tắt hoặc giảm 50% công suất hệ thống chiếu sáng.

Làm việc với các doanh nghiệp, hộ dân và cơ quan hành chính tại địa bàn quản lý quận Bình Thạnh và Phú Nhuận về việc tiết kiệm điện, ông Lê Tuấn Anh, Phó Phòng Kinh doanh Công ty Điện lực Gia Định cũng ghi nhận sự hưởng ứng tích cực của các doanh nghiệp, hộ gia đình cùng tham gia. Trong đó, có 10 doanh nghiệp quảng cáo cam kết tắt trước 22 giờ 00 và mở trễ 60 phút; gần 90% hộ kinh doanh nhỏ lẻ cũng tích cực tham gia tiết giảm sử dụng điện, tiết kiệm điện.

Quản lý hơn 60 bảng quảng cáo trên địa bàn TP Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Lê Văn, Giám đốc Kinh doanh khu vực miền Nam, Công ty quảng cáo Kim Ngân cho biết đã nhận được thông tin từ chương trình tiết kiệm điện của Thành phố. Theo đó, Công ty đã chỉ đạo các bộ phận thi công thực hiện tắt bảng hiệu trước 22 giờ 00 mỗi ngày. Trước đây, công ty mở điện cho các bảng quảng cáo từ 18 giờ 00, nay mở trễ hơn 30 phút để góp phần chung tay cùng Thành phố tiết kiệm điện.

Chú thích ảnh
Nhiều bảng quảng cáo trang trí và các khu vực công cộng trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (Quận 3) đã tắt hoặc giảm 50% công suất hệ thống chiếu sáng.

Theo ông Bùi Trung Kiên, Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh, thực hiện chương trình tiết kiệm điện cao điểm mùa khô năm 2024, Tổng Công ty đã chỉ đạo các công ty điện lực trực thuộc phối hợp cùng chính quyền địa phương tuyên truyền, hỗ trợ các đơn vị, hộ dân có biển quảng cáo lớn cắt giảm thời lượng chiếu sáng, cùng Thành phố chung tay tiết kiệm điện. "Đạt được kết quả bước đầu, song ngành điện Thành phố vẫn mong các ngành, cơ quan, chức năng và chính quyền địa phương quan tâm hơn nữa nhằm thực hiện tốt các giải pháp cấp bách về tiết kiệm điện, nhất là trong trong giai đoạn mùa nắng nóng hiện nay", ông Bùi Trung Kiên chia sẻ.

Trước đó, ngày 26/4/2024, UBND Thành phố đã có văn bản gửi các sở, ban, ngành và chính quyền các quận, huyện và tp. Thủ Đức về đẩy mạnh tiết kiệm điện và bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định trên địa bàn thành phố. Theo đó, từ ngày 1/5 đến 30/6, UBND Thành phố yêu cầu yêu tắt hoặc giảm 50% công suất hệ thống chiếu sáng quảng cáo, hệ thống chiếu sáng hành lang, bãi xe, khuôn viên, các khu vực công cộng từ 22 giờ; tắt toàn bộ hệ thống chiếu sáng trang trí từ 22 giờ để tiết kiệm điện.

Tin, ảnh: Thanh Vũ (TTXVN)

Dành cho bạn

Phú Thọ xây dựng lộ trình di dời nhà máy, mở không gian đô thị

Phú Thọ xây dựng lộ trình di dời nhà máy, mở không gian đô thị

Ngày 3/10, tại hội nghị về Kế hoạch di dời các nhà máy có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố Việt Trì (trước hợp nhất), Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông yêu cầu xây dựng lộ trình di dời cụ thể, phù hợp với từng doanh nghiệp; đồng thời nghiên cứu cơ chế, chính sách hỗ trợ để doanh nghiệp ổn định sản xuất, kinh doanh.

Kinh tế 9 tháng 'tăng tốc' ấn tượng

Kinh tế 9 tháng 'tăng tốc' ấn tượng

Bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 cho thấy nhiều kết quả tích cực khi GDP của cả nước tăng trưởng bứt phá - tiến gần đến mục tiêu tăng trưởng hai con số của cả năm. Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát ở mức phù hợp; cung cầu hàng hóa thiết yếu được bảo đảm, tiêu dùng trong nước và du lịch tăng cao; khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tiếp tục phát huy vai trò là trụ đỡ của nền kinh tế với mức tăng trưởng ổn định; sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng trưởng hai con số; hoạt động xuất, nhập khẩu duy trì đà tăng nhờ tận dụng hiệu quả các Hiệp định thương mại tự do (FTA)…

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Mục tiêu duy trì tăng trưởng ở mức hai con số năm nay và trong những năm tới đặt ra yêu cầu tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn về chi phí, thủ tục và tiếp cận nguồn lực, tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh. Các chính sách thuế, hải quan, gia hạn nghĩa vụ tài chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính… là những giải pháp đang được Chính phủ cùng các bộ ngành quyết liệt triển khai nhằm giảm chi phí tuân thủ, hỗ trợ dòng tiền và tạo thêm dư địa để doanh nghiệp phục hồi, đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.