TP Hồ Chí Minh: Ghi nhận số ca tử vong thấp nhất trong 175 ngày qua

Trong ngày 7/1, TP Hồ Chí Minh ghi nhận 20 trường hợp tử vong, đây là số ca tử vong thấp nhất trong 175 ngày qua.

Chiều 7/1, tại cuộc họp thông tin về tình hình dịch COVID-19, ông Phạm Đức Hải, Phó trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế TP Hồ Chí Minh cho biết, hiện các bệnh viện trên địa bàn thành phố đang điều trị 5.061 bệnh nhân; trong đó có 89 trẻ em dưới 16 tuổi, 319 bệnh nhân nặng đang thở máy và 18 bệnh nhân can thiệp ECMO. Trong ngày 7/1, Thành phố cũng ghi nhận 391 bệnh nhân nhập viện, 417 bệnh nhân xuất viện và 20 trường hợp tử vong.

Chú thích ảnh
TP Hồ Chí Minh đang tăng tốc độ tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 3 cho người thuộc nhóm nguy cơ cao.

Về tiêm vaccine phòng COVID-19, tính đến ngày 6/1/2022, Thành phố đã tiêm mũi 1 cho 8.048.867 người; 7.162.978 người được tiêm mũi 2 và 369.110 mũi bổ sung, 2.012.171 mũi nhắc lại.

Thông tin về tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 3, ông Nguyễn Hồng Tâm, Phó Giám đốc điều hành Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hồ Chí Minh cho biết, dự kiến đến hết tháng 1/2022 Thành phố còn 4 triệu mũi cần tiêm. Hiện trung bình mỗi ngày Thành phố tiêm gần 300.000 liều vaccine.

“Nếu tiếp tục duy trì tốc độ tiêm như hiện nay, chắc chắn Thành phố sẽ hoàn thành tiêm mũi 3 cho người từ 18 tuổi trước Tết nguyên đán”, ông Nguyễn Hồng Tâm khẳng định.

Ông Phạm Đức Hải cũng cho biết, nếu so sánh số liệu của ngày 6/1 với 3 tuần trước đó, tỷ lệ tiêm vaccine cho người thuộc nhóm nguy cơ cao tăng từ 20% lên 54,8%. Hiện có 4 lý do khiến nhóm người này chưa tiêm vaccine, đó là trường hợp vì sức khỏe, đang điều trị bệnh nên bác sĩ không cho phép; người có bệnh nền và F0, người không muốn tiêm vaccine. Theo đó, Thành phố đã chỉ đạo các địa phương tăng tốc và vận động tiêm vaccine cho người thuộc nhóm nguy cơ. 

Tin, ảnh: Đan Phương/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Một vị trí đặt bảng quảng cáo có thể đem lại giá trị thương mại lớn, đồng thời tác động trực tiếp đến cảnh quan, giao thông và sinh hoạt của người dân. Khi không gian TP Hồ Chí Minh mở rộng, việc xác định nơi nào được quảng cáo, khai thác ra sao và doanh nghiệp tiếp cận các vị trí trên đất công bằng cách nào càng cần được làm rõ. Từ yêu cầu quản lý đô thị và những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, Thành phố đang lấy ý kiến xây dựng cơ chế quản lý, khai thác quảng cáo ngoài trời, hướng tới sắp xếp lại “bản đồ” quảng cáo phù hợp với không gian phát triển mới.

Phát triển sản phẩm OCOP - Bài cuối: Hút khách bằng sản phẩm đặc trưng

Phát triển sản phẩm OCOP - Bài cuối: Hút khách bằng sản phẩm đặc trưng

Sản vật địa phương, nghề truyền thống và cảnh quan sinh thái tạo lợi thế để TP Hồ Chí Minh phát triển du lịch gắn với OCOP. Để thu hút và giữ chân du khách, các điểm đến cần tổ chức trải nghiệm đặc trưng, hoàn thiện dịch vụ và tăng cường liên kết với doanh nghiệp lữ hành.

Phát hiện thêm 11 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, TP Hồ Chí Minh.

Tìm thấy 800 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Ngày 21/10, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cho biết, lực lượng tìm kiếm tiếp tục phát hiện, quy tập thêm 11 hài cốt liệt sĩ cùng 2 bộ di vật tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng. Lũy kế đến hết ngày 21/10, các lực lượng đã quy tập được 800 hài cốt liệt sĩ

TP Hồ Chí Minh tăng kết nối hàng không để mở rộng thị trường khách

TP Hồ Chí Minh tăng kết nối hàng không để mở rộng thị trường khách

TP Hồ Chí Minh tăng cường liên kết du lịch và hàng không nhằm mở rộng thị trường khách, nâng cao khả năng tiếp cận các điểm đến và chất lượng dịch vụ. Các hoạt động tập trung phát triển đường bay, quảng bá tại sân bay, chia sẻ dữ liệu và khai thác du lịch Côn Đảo bền vững.

TP Hồ Chí Minh triển khai chăm lo Tết sớm ngay từ tháng 11/2026

TP Hồ Chí Minh triển khai chăm lo Tết sớm ngay từ tháng 11/2026

Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh dự kiến triển khai chăm lo Tết 2027 từ ngày 15/11/2026, ưu tiên hỗ trợ tiền mặt để người lao động khó khăn chủ động mua sắm. Các cấp công đoàn đồng thời thúc đẩy doanh nghiệp công bố lương, thưởng sớm, đưa hoạt động hỗ trợ đến gần công nhân hơn.