TP Hồ Chí Minh ghi nhận hơn 25.500 trường hợp mắc sốt xuất huyết

Chiều 21/8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hồ Chí Minh thông tin, trong tuần qua, Thành phố tiếp tục ghi nhận số ca mắc sốt xuất huyết tăng 28% so với trung bình 4 tuần trước.

Cụ thể, trong tuần 33 (từ ngày 11/8 - 17/8), TP Hồ Chí Minh ghi nhận 2.517 trường hợp mắc sốt xuất huyết, nâng tổng số ca mắc từ đầu năm đến tuần 33 là 25.578 ca. Các phường xã có số ca mắc sốt xuất huyết tăng cao gồm Thới Hòa, Củ Chi và Tân Hiệp.

Chú thích ảnh
Loại bỏ các vật chứa nước có chứa lăng quăng để phòng bệnh sốt xuất huyết.

Để chủ động ứng phó với dịch bệnh sốt xuất huyết gia tăng, trước đó, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh đã ban hành kế hoạch tăng cường thu dung, điều trị nhằm hạn chế tối đa trường hợp chuyển nặng và tử vong. Theo đó, Sở Y tế yêu cầu tất cả bệnh viện công lập và ngoài công lập chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật tư, trang thiết bị, đặc biệt giường bệnh, dịch truyền và các phương tiện điều trị cần thiết để sẵn sàng mở rộng tiếp nhận khi có dịch bùng phát.

Các bệnh viện cần tăng cường tập huấn, nâng cao năng lực chẩn đoán và điều trị sốt xuất huyết, bảo đảm tuân thủ các hướng dẫn phòng, chống dịch do Bộ Y tế quy định; tăng cường hội chẩn nội viện, liên chuyên khoa và với Tổ chuyên gia sốt xuất huyết của Sở Y tế; thành lập mạng lưới hồi sức tích cực sốt xuất huyết toàn thành phố; rà soát và củng cố quy trình tiếp nhận, sàng lọc, phân độ ca bệnh cụ thể.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật T Hồ Chí Minh phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu kích hoạt đội phản ứng nhanh và triển khai hoạt động kiểm soát dịch tại cộng đồng; đồng thời giám sát báo cáo bệnh truyền nhiễm theo Thông tư 54/2015/TT‑BYT, cập nhật dữ liệu qua "Nền tảng quản lý sức khỏe cộng đồng".

Ngành y tế cũng khuyến cáo, để chủ động phòng tránh sốt xuất huyết, người dân cần thực hiện các biện pháp phòng ngừa muỗi đốt, diệt muỗi, diệt lăng quăng, dọn dẹp nơi ở thông thoáng và tiêm vaccine ngừa sốt xuất huyết.

Khi nghi ngờ mắc sốt xuất huyết, người dân cần sớm đi khám để được chẩn đoán, điều trị kịp thời. Đặc biệt lưu ý các dấu hiệu cảnh báo cần nhập viện ngay: Mệt mỏi, li bì, vật vã, đau bụng, nôn ói nhiều; xuất huyết dưới bất kỳ hình thức nào (chảy máu cam, chảy máu chân răng, nôn ra máu, đi tiêu phân đen). Tuyệt đối không tự ý đi truyền dịch vì có thể làm tình trạng bệnh phức tạp hơn.

Tin, ảnh: Đan Phương/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Chụp CT vùng ngực hé lộ nguy cơ suy giảm nhận thức sớm

Chụp CT vùng ngực hé lộ nguy cơ suy giảm nhận thức sớm

Một nghiên cứu cho thấy các hình ảnh chụp cắt lớp vi tính (CT) vùng ngực có thể cung cấp thông tin quan trọng về sức khỏe não bộ, mở ra cơ hội nhận diện sớm nguy cơ suy giảm nhận thức mà không cần thực hiện thêm các xét nghiệm chuyên biệt.

Xử lý triệt để các ổ dịch sốt xuất huyết

Xử lý triệt để các ổ dịch sốt xuất huyết

Từ đầu năm 2026 đến nay, số ca mắc sốt xuất huyết Dengue trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk có xu hướng gia tăng, trong đó, nhiều trẻ nhập viện khi bệnh đã chuyển nặng, có dấu hiệu cảnh báo, thậm chí sốc, suy hô hấp và suy đa cơ quan, đe dọa tính mạng.

Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân đặc khu Phú Quý

Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân đặc khu Phú Quý

Ngày 5/10, đặc khu Phú Quý (Lâm Đồng) tổ chức triển khai đợt cao điểm khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân trên đảo. Chương trình nhằm hưởng ứng “Chiến dịch 60 ngày đêm cao điểm khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân” được triển khai đến 30/11/ 2026.

Việt Nam và Hàn Quốc trao đổi đào tạo, nâng cao tay nghề làm đẹp

Việt Nam và Hàn Quốc trao đổi đào tạo, nâng cao tay nghề làm đẹp

Trao đổi chuyên môn giữa bác sĩ Việt Nam và Hàn Quốc góp phần nâng cao tay nghề trong lĩnh vực thẩm mỹ y khoa; đồng thời kết hợp cập nhật kiến thức với thực hành tại bệnh viện giúp người học tiếp cận kỹ thuật, hiểu quy trình và chú trọng yêu cầu an toàn khi ứng dụng thực tế.