TP Hồ Chí Minh: Gần 380 tỷ đồng chăm lo Tết cho người lao động

Ngày 6/2, ông Phạm Chí Tâm, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đến thời điểm hiện tại, các cấp công đoàn Thành phố đã dành gần 380 tỷ đồng chăm lo Tết Giáp Thìn 2024 cho hơn 545.800 đoàn viên, người lao động và các em thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Trong đó, kinh phí từ ngân sách hỗ trợ hơn 361,5 tỷ đồng và vận động từ các nguồn hơn 16,4 tỷ đồng.

Chú thích ảnh
Bà Lê Thị Bích Hạnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Quận 5 trao quà Tết cho đoàn viên, người lao động. Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN

Cụ thể, Chương trình "Ngày hội công nhân - Phiên chợ nghĩa tình" với chủ đề "Khuyến khích không dùng tiền mặt" với hình thức trực tiếp và trực tuyến, Công đoàn và Liên hiệp hợp tác xã thương mại Thành phố đã chăm lo cho 10.000 đoàn viên, người lao động. Các cấp công đoàn đã tổ chức hơn 270 Chương trình "Tết sum vậy - Xuân tri ân" họp mặt công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, công nhân không có điều kiện về quê đón Tết gắn với cùng các hoạt động văn nghệ mừng Xuân - mừng Đảng, họp mặt tất niên, bữa cơm thân mật, khen thưởng đoàn viên công đoàn và công nhân lao động có thành tích tốt trong công tác và chương trình bốc thăm trúng thưởng với các phần quà giá trị.

Các cấp công đoàn cũng đã tổ chức chương trình họp mặt, tặng quà nghiệp đoàn, đoàn viên nghiệp đoàn có hoàn cảnh khó khăn không có điều kiện đón Tết; thăm hỏi tặng quà đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn, tiêu biểu trong lao động sản xuất; trao tặng 1.000 vé tham quan Hội Hoa xuân Thành phố cho đoàn viên các nghiệp đoàn; tặng 1.000 tập vé cho đoàn viên công đoàn, nghiệp đoàn và người lao động tại các địa bàn xa trung tâm Thành phố tham quan và tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí dịp Tết... Đặc biệt, Chương trình "Tấm vé nghĩa tình" các cấp công đoàn Thành phố đã tổ chức cho gần 26.000 đoàn viên, người lao động hành trình trên các chuyến xe mùa xuân, chuyến tàu mùa xuân và trao tặng vé máy bay cho đoàn viên, người lao động về quê đón Tết.

Theo ông Phạm Chí Tâm, Tết năm nay, nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn nhưng vẫn chung tay cùng các cấp công đoàn tổ chức các hoạt động chăm lo cho người lao động. Đặc biệt, đối tượng chăm lo Tết được mở rộng, bao phủ đến tất cả đoàn viên, người lao động, tạo sức lan tỏa và đã nhận được sự đồng thuận của xã hội.

“Để đạt được kết quả đó, các cấp công đoàn thành phố đã tập trung nguồn lực, chủ động đầu tư chọn nội dung chăm lo Tết gắn với nhu cầu công nhân, người lao động; tổ chức các hoạt động đa dạng, phong phú, chu đáo. Hoạt động của tổ chức công đoàn nhận được sự tham gia tích cực của người sử dụng lao động, sự ủng hộ của xã hội cùng chăm lo để Tết thật sự đến với mọi đoàn viên, người lao động", ông Phạm Chí Tâm chia sẻ.

Với sự nỗ lực, nhiệt tình, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp cùng đồng hành vì người lao động, hoạt động chăm lo Tết ngày càng đi vào chiều sâu, phù hợp đối tượng, địa bàn, doanh nghiệp... Các hoạt động này vừa tiết kiệm vừa chu đáo, tạo được hình ảnh tốt đẹp không chỉ trong đoàn viên, người lao động mà cả cộng đồng doanh nghiệp và xã hội.

Thanh Vũ (TTXVN)

Dành cho bạn

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Một vị trí đặt bảng quảng cáo có thể đem lại giá trị thương mại lớn, đồng thời tác động trực tiếp đến cảnh quan, giao thông và sinh hoạt của người dân. Khi không gian TP Hồ Chí Minh mở rộng, việc xác định nơi nào được quảng cáo, khai thác ra sao và doanh nghiệp tiếp cận các vị trí trên đất công bằng cách nào càng cần được làm rõ. Từ yêu cầu quản lý đô thị và những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, Thành phố đang lấy ý kiến xây dựng cơ chế quản lý, khai thác quảng cáo ngoài trời, hướng tới sắp xếp lại “bản đồ” quảng cáo phù hợp với không gian phát triển mới.

Phát triển sản phẩm OCOP - Bài cuối: Hút khách bằng sản phẩm đặc trưng

Phát triển sản phẩm OCOP - Bài cuối: Hút khách bằng sản phẩm đặc trưng

Sản vật địa phương, nghề truyền thống và cảnh quan sinh thái tạo lợi thế để TP Hồ Chí Minh phát triển du lịch gắn với OCOP. Để thu hút và giữ chân du khách, các điểm đến cần tổ chức trải nghiệm đặc trưng, hoàn thiện dịch vụ và tăng cường liên kết với doanh nghiệp lữ hành.

Phát hiện thêm 11 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, TP Hồ Chí Minh.

Tìm thấy 800 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Ngày 21/10, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cho biết, lực lượng tìm kiếm tiếp tục phát hiện, quy tập thêm 11 hài cốt liệt sĩ cùng 2 bộ di vật tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng. Lũy kế đến hết ngày 21/10, các lực lượng đã quy tập được 800 hài cốt liệt sĩ