TP Hồ chí minh: Dư nợ tín dụng cho lĩnh vực phi sản xuất giảm

Theo thống kê của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh TP.HCM, tổng dư nợ tín dụng đến cuối tháng 10 ước đạt 746.000 tỷ đồng, tăng 10,9% so với cùng kỳ và tăng 5,2% so với đầu năm.

Theo thống kê của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh TP.HCM, tổng dư nợ tín dụng đến cuối tháng 10 ước đạt 746.000 tỷ đồng, tăng 10,9% so với cùng kỳ và tăng 5,2% so với đầu năm. Riêng 16 ngân hàng thương mại cổ phần (NHTMCP) hội sở chính tại TP.HCM, tổng dư nợ cho vay đạt 478.723 tỷ đồng, tăng 7,68% so với đầu năm.

Trong đó, tổng dư nợ cho vay lĩnh vực phi sản xuất đạt 79.706 tỷ đồng, chiếm 16,65% tổng dư nợ cho vay. Điều này cho thấy, tỷ trọng dư nợ cho vay phi sản xuất tiếp tục có xu hướng giảm, nguồn vốn đã được tập trung ưu tiên cho sản xuất kinh doanh, giúp tháo gỡ khó khăn của nền kinh tế. Như vậy, so với chỉ tiêu của Nghị quyết 11/NQ-CP đã đề ra về kiểm soát tốc độ tăng trưởng tín dụng năm 2011 dưới 20%, chỉ tiêu này có đủ khả năng đạt.

Về huy động vốn, ước cuối tháng 10 đạt 878.800 tỷ đồng, tăng 17,7% so cùng kỳ. Trong đó, vốn huy động bằng ngoại tệ chiếm 24%, tăng 10,6% so cùng kỳ; vốn huy động bằng VND tăng 20,1%. Riêng tổng vốn huy động của 16 NHTMCP có hội sở chính tại TP.HCM đạt 673.396 tỷ đồng, tăng 14,64% so với đầu năm.

Tuy nhiên, theo UBND TP.HCM, tình hình huy động vốn của các NHTMCP vẫn gặp nhiều khó khăn và diễn biến phức tạp. Nhất là, sau khi triển khai thực hiện Chỉ thị 02/CT-NHNN ngày 7/9/2011 và Thông tư 30/2011/TT-NHNN ngày 28/9/2011, tính đến ngày 12/10/2011, vốn huy động của 16 ngân hàng giảm 42.790 tỷ đồng so với ngày 7/9/2011. Trong đó, NHTMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam giảm mạnh nhất (giảm 13,71%).

Hải Yên

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.