TP Hồ Chí Minh dự kiến thu hồi 206 ha đất để làm cao tốc đi Mộc Bài

TP Hồ Chí Minh dự kiến thu hồi 206 ha đất để thực hiện dự án xây dựng cao tốc TP Hồ Chí Minh - Mộc Bài. Nội dung vừa được UBND TP Hồ Chí Minh gửi HĐND Thành phố về danh mục công trình, dự án thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn thành phố.
Chú thích ảnh
Công tác cắm cọc được xem là mốc quan trọng để dự án thực hiện các công việc tiếp theo như phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của Dự án xây dựng đường cao tốc TP Hồ Chí Minh - Mộc Bài (giai đoạn 1). Ảnh: Mạnh Linh/Báo Tin tức

Trong danh mục đề xuất của UBND TP Hồ Chí Minh, có 9 công trình, dự án phải thu hồi đất đăng ký mới, tổng diện tích hơn 234 ha; 5 công trình, dự án phải thu hồi đã được thông qua trước đây nhưng đã quá thời hạn 2 năm chưa có quyết định thu hồi đất, nay tiếp tục thực hiện việc thu hồi đất với diện tích hơn 18 ha.

Với dự án cao tốc TP Hồ Chí Minh - Mộc Bài, UBND TP Hồ Chí Minh đề xuất thu hồi 206 ha tại địa bàn các xã Tân Thạnh Đông, Tân Phú Trung, Tân Thạnh Tây, Phước Vĩnh An, Phú Hòa Đông, Nhuận Đức, Trung Lập Hạ, Phước Hiệp, Phước Thạnh, Trung Lập Thượng, Tân An Hội (huyện Củ Chi). Phần thu hồi này sẽ phục vụ dự án thành phần 3 (bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án cao tốc TP Hồ Chí Minh - Mộc Bài đoạn qua thành phố).

Theo kế hoạch, danh mục các dự án cần thu hồi đất sẽ được trình HĐND TP Hồ Chí Minh xem xét và thông qua tại kỳ họp gần nhất. Trong kỳ họp này, UBND Thành phố cũng sẽ trình thông qua chủ trương đầu tư và giao kế hoạch vốn đầu tư công cho 2 dự án: Đầu tư xây dựng đường cao tốc TP Hồ Chí Minh - Mộc Bài; đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư phục vụ dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc và các dự án công ích khác tại xã Phạm Văn Cội, huyện Củ Chi.

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường TP Hồ Chí Minh, tổng số trường hợp bị ảnh hưởng trong khu vực dự kiến thu hồi khoảng 1.877 trường hợp, trong đó 254 trường hợp đủ điều kiện bố trí nền tái định cư, 178 trường hợp xây dựng nhà trên đất nông nghiệp và 11 trường hợp có đất phi nông nghiệp không phải đất ở ảnh hưởng trong dự án.

Hiện công tác cắm mốc, xác định ranh giới để phục vụ giải phóng mặt bằng đang được triển khai và dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 3. Dự kiến trong tháng 3/2025, UBND Thành phố ban hành quyết định phê duyệt dự án thành phần 3 (bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cao tốc đoạn qua TP Hồ Chí Minh).

Theo kế hoạch được Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP Hồ Chí Minh (chủ đầu tư) đưa ra, công tác kiểm đếm, đo vẽ sẽ hoàn thành trước 30/4; duyệt dự án bồi thường tái định cư trước 30/6. Dự án thành phần 2 “Đầu tư xây dựng đường gom dân sinh, cầu vượt ngang đường cao tốc” (các gói thầu xây lắp dùng vốn ngân sách) sẽ khởi công dịp 2/9/2025. 

Trong khi đó, dự án thành phần 1 - đầu tư xây dựng đường cao tốc TP Hồ Chí Minh - Mộc Bài (các gói thầu xây lắp dùng vốn PPP) dự kiến khởi công vào tháng 1/2026, qua đó hướng tới hoàn thành thông xe toàn dự án vào 31/12/2027.

Dự án cao tốc TP Hồ Chí Minh - Mộc Bài (giai đoạn 1) theo phương thức đối tác công tư PPP (Hợp đồng BOT) có tổng mức đầu tư 19.617 tỷ đồng. Toàn tuyến dài 51 km, trong đó qua địa bàn TP Hồ Chí Minh 24,7 km và Tây Ninh 26,3 km. Giai đoạn 1, dự án đầu tư 4 làn xe tiêu chuẩn và 2 làn dừng khẩn cấp liên tục; giải phóng mặt bằng một lần theo quy mô 6 làn xe toàn tuyến.

Tiến Lực (TTXVN)

Dành cho bạn

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Một vị trí đặt bảng quảng cáo có thể đem lại giá trị thương mại lớn, đồng thời tác động trực tiếp đến cảnh quan, giao thông và sinh hoạt của người dân. Khi không gian TP Hồ Chí Minh mở rộng, việc xác định nơi nào được quảng cáo, khai thác ra sao và doanh nghiệp tiếp cận các vị trí trên đất công bằng cách nào càng cần được làm rõ. Từ yêu cầu quản lý đô thị và những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, Thành phố đang lấy ý kiến xây dựng cơ chế quản lý, khai thác quảng cáo ngoài trời, hướng tới sắp xếp lại “bản đồ” quảng cáo phù hợp với không gian phát triển mới.

Phát triển sản phẩm OCOP - Bài cuối: Hút khách bằng sản phẩm đặc trưng

Phát triển sản phẩm OCOP - Bài cuối: Hút khách bằng sản phẩm đặc trưng

Sản vật địa phương, nghề truyền thống và cảnh quan sinh thái tạo lợi thế để TP Hồ Chí Minh phát triển du lịch gắn với OCOP. Để thu hút và giữ chân du khách, các điểm đến cần tổ chức trải nghiệm đặc trưng, hoàn thiện dịch vụ và tăng cường liên kết với doanh nghiệp lữ hành.

Phát hiện thêm 11 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, TP Hồ Chí Minh.

Tìm thấy 800 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Ngày 21/10, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cho biết, lực lượng tìm kiếm tiếp tục phát hiện, quy tập thêm 11 hài cốt liệt sĩ cùng 2 bộ di vật tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng. Lũy kế đến hết ngày 21/10, các lực lượng đã quy tập được 800 hài cốt liệt sĩ

TP Hồ Chí Minh tăng kết nối hàng không để mở rộng thị trường khách

TP Hồ Chí Minh tăng kết nối hàng không để mở rộng thị trường khách

TP Hồ Chí Minh tăng cường liên kết du lịch và hàng không nhằm mở rộng thị trường khách, nâng cao khả năng tiếp cận các điểm đến và chất lượng dịch vụ. Các hoạt động tập trung phát triển đường bay, quảng bá tại sân bay, chia sẻ dữ liệu và khai thác du lịch Côn Đảo bền vững.

TP Hồ Chí Minh triển khai chăm lo Tết sớm ngay từ tháng 11/2026

TP Hồ Chí Minh triển khai chăm lo Tết sớm ngay từ tháng 11/2026

Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh dự kiến triển khai chăm lo Tết 2027 từ ngày 15/11/2026, ưu tiên hỗ trợ tiền mặt để người lao động khó khăn chủ động mua sắm. Các cấp công đoàn đồng thời thúc đẩy doanh nghiệp công bố lương, thưởng sớm, đưa hoạt động hỗ trợ đến gần công nhân hơn.