TP. Hồ Chí Minh: Đợt triều cường tiếp tục vượt báo động 3

TP.Hồ Chí Minh lại bước vào đợt triều cường mới đầu tháng 10 âm lịch, được dự báo tiếp tục gây ngập lụt nhiều khu vực và các tuyến đường trũng thấp. Đài Khí tượng thủy văn Nam Bộ khuyến cáo, người dân cần chủ động phòng chống triều cường, hạn chế lưu thông tại khu vực ngập để đảm bảo an toàn.
Chú thích ảnh
Mực nước triều cường tại TP. Hồ Chí Minh dâng cao vượt mức báo động III (trên 1,6m) khiến việc di chuyển, sinh hoạt của người dân bị đảo lộn, gặp nhiều khó khăn, ảnh chụp chiều 6/11/2025. Ảnh: Huyền Trang/TTXVN

Theo ông Trần Văn Hưng, Phó Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn Nam Bộ, đỉnh triều đợt triều cường đầu tháng 10 âm lịch có khả năng xuất hiện từ ngày 20 - 22/11 (tức ngày 1 - 3/10 âm lịch). Cụ thể mực nước tại trạm Phú An, Nhà Bè có thể lên mức 165 - 170 cm (trên báo động 3 từ 5 - 10 cm), thời gian xuất hiện từ 4 - 6h và 17-19h; tại trạm Thủ Dầu Một mực nước có thể lên mức 175 - 180 cm (trên báo động 3 khoảng 15 - 20 cm); cấp độ rủi ro thiên tai do triều được dự báo ở cấp 2.

Triều cường ở mức cao sẽ gây ngập cục bộ một số tuyến đường như: Trần Xuân Soạn, Đào Sư Tích, Huỳnh Tấn Phát, Nguyễn Bình, Lê Văn Lương, Quốc lộ 50, Phạm Hữu Lầu, đường Nguyễn Văn Hưởng; các vùng trũng thấp, ven sông khu vực Thuận An, Thủ Dầu Một, Tân Thuận, Phú Thuận, Nhà Bè, Bình Quới, Thảo Điền...

Trong tình hình biến đổi khí hậu, nền đất TP. Hồ Chí Minh sụt lún, diễn biến triều cường những tháng cuối năm được dự báo kéo dài và phức tạp. Hiện trạng ngập lụt sâu và kéo dài hơn thường lệ trong đợt triều cường cuối tháng 9 âm lịch vừa qua là thí dụ điển hình, cho thấy những rủi ro, hệ lụy khó lường của triều cường. Vì vậy, người dân cần chủ động theo dõi thông tin thời tiết từ các cơ quan chức năng để kịp thời ứng phó, đặc biệt là trong khung giờ cao điểm chiều tối khi mưa lớn thường bất ngờ xảy ra.

“Người dân cần tuyệt đối không đi bộ, lái xe di chuyển qua các tuyến đường thường xuyên ngập sâu, nước chảy xiết trong thời điểm triều cường dâng cao để đảm bảo an toàn”, ông Trần Văn Hưng khuyến cáo.

Cùng với đó, ông Hưng cho hay, hộ gia đình sinh sống tại khu vực trũng thấp cần kiểm tra, gia cố lại hệ thống thoát nước xung quanh nhà, kê cao các đồ dùng trong nhà, chú ý an toàn điện, chuẩn bị sẵn các vật dụng chống ngập như bao cát, ván chắn nước, … để hạn chế thiệt hại khi triều cường dâng cao.

Tình trạng ngập do triều cường tại TP. Hồ Chí Minh đang diễn biến phức tạp. Tìm lời giải cho bài toán này, cần nhiều giải pháp đồng bộ, căn cơ từ quy hoạch hạ tầng, đầu tư các công trình tiêu, thoát nước đến các máy bơm công suất lớn… và cả ý thức của người dân trong việc giữ thông thoáng hành lang thoát nước, không xả rác bừa bãi ra sông, kênh rạch, cống thoát nước, giúp giảm áp lực ngập lụt đô thị, tạo thuận lợi cho sinh hoạt, đi lại của người dân.

Hương Giang (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh đẩy nhanh chuẩn bị đầu tư 3 tuyến metro, phấn đấu khởi công cuối năm 2026.

TP Hồ Chí Minh khởi công 3 tuyến metro cuối năm 2026

Trong giai đoạn 2026 - 2030, TP Hồ Chí Minh ưu tiên đầu tư 8 dự án đường sắt; trong đó, 3 tuyến metro số 1 (Thành phố mới Bình Dương - Suối Tiên), số 2 (Thủ Dầu Một - TP Hồ Chí Minh) và số 6 (Tân Sơn Nhất - Phú Hữu) dự kiến khởi công cuối năm 2026.

Lắng nghe thực tiễn cơ sở để hoàn thiện chính sách môi trường

Lắng nghe thực tiễn cơ sở để hoàn thiện chính sách môi trường

Chiều 1/10, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh đã giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường tại các phường Phước Thắng, Phú Mỹ, Tân Phước và xã Châu Pha; làm việc với đại diện chủ đầu tư các khu công nghiệp và các doanh nghiệp đóng trên địa bàn.

Khơi thông nguồn lực đầu tư vào khoa học công nghệ

Khơi thông nguồn lực đầu tư vào khoa học công nghệ

Các nghị quyết mới được HĐND Thành phố Hồ Chí Minh ban hành nhằm triển khai Luật Phát triển đô thị đã tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn từ vốn mồi, hạ tầng nghiên cứu, thương mại hóa kết quả khoa học đến nhân lực chất lượng cao và sở hữu trí tuệ.

TP Hồ Chí Minh: Tận dụng trụ sở dôi dư để bổ sung trường lớp cho học sinh

TP Hồ Chí Minh: Tận dụng trụ sở dôi dư để bổ sung trường lớp cho học sinh

Chuyển trụ sở hành chính thành trường học giúp bổ sung chỗ học, giảm áp lực tuyển sinh và khai thác hiệu quả tài sản công; tuy nhiên để đáp ứng nhu cầu chung lâu dài, việc chuyển đổi cần gắn với cải tạo đúng tiêu chuẩn, tổ chức giao thông an toàn và bố trí nguồn vốn phát triển trường lớp.

TP Hồ Chí Minh thúc đẩy nghiên cứu, đưa công nghệ mới ra thị trường

TP Hồ Chí Minh thúc đẩy nghiên cứu, đưa công nghệ mới ra thị trường

Các cơ chế hỗ trợ mới mở thêm nguồn lực phát triển hạ tầng nghiên cứu, thử nghiệm và thương mại hóa công nghệ tại TP Hồ Chí Minh, cũng như tập trung kết nối doanh nghiệp với viện - trường, phát triển hạ tầng dùng chung, giúp giảm chi phí và rút ngắn hành trình ra thị trường.