TP Hồ Chí Minh đón vị khách quốc tế thứ 7 triệu

Sáng 10/12, vị khách quốc tế thứ 7 triệu đến TP Hồ Chí Minh trên chuyến bay VN10 đã được Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh phối hợp cùng Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines), Cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất chào đón.

Vị khách quốc tế thứ 7 triệu đến TP Hồ Chí Minh là ông Tissot Jean Claude cùng các vị khách tiếp theo đều đi trên chuyến bay VN10 từ Paris (Pháp) đến TP Hồ Chí Minh.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo TP Hồ Chí Minh tặng hoa cho vị khách quốc tế thứ 7 triệu đến TP Hồ Chí Minh trong năm 2018.

Ông Tissot Jean Claude cho biết, ông rất vui và ngạc nhiên khi được tiếp đón nồng hậu và thân thiện. Đây cũng là lần đầu tiên ông ghé thăm Việt Nam cùng người thân và cho biết chắc chắn sau chuyến đi này, ông sẽ giới thiệu cho bạn bè và người thân về một đất nước Việt Nam xinh đẹp, thân thiện và giàu tình cảm.

Có mặt tại lễ đón, ông Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh cho biết, năm 2018, lần đầu tiên TP Hồ Chí Minh tổ chức lễ đón vị khách quốc tế thứ 7 triệu; qua đó tiếp tục khẳng định phương hướng phát triển của ngành du lịch thành phố là đúng hướng.

"Hiện nay, TP Hồ Chí Minh đang tập trung hoàn thiện chiến lược phát triển ngành du lịch toàn diện, cùng với chú trọng việc phát triển du lịch xanh, bền vững, ứng dụng khoa học kỹ thuật và đảm bảo môi trường sinh thái. Năm 2019, mục tiêu phát triển du lịch thành phố theo hướng tăng trưởng từ 15 – 20% với mức dự kiến thu hút từ 8 – 8,5 triệu lượt khách du lịch quốc tế đến thăm, trải nghiệm và lưu trú tại thành phố", ông Lê Thanh Liêm cho biết.

Chú thích ảnh
Các du khách trên chuyến bay từ Pháp đến Việt Nam rất vui khi được TP Hồ Chí Minh tiếp đón nồng hậu.

Tại lễ đón, các du khách quốc tế còn được thưởng thức các tiết mục âm nhạc truyền thống của Việt Nam, tặng quà như: Vé vận chuyển đến các điểm tham quan du lịch trên địa bàn thành phố; gói trải nghiệm các dịch vụ chăm sóc sức khỏe và bộ tranh sơn mài lưu niệm. Ngoài ra, Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam cũng dành tặng vị khách thứ 7 triệu một vé máy bay miễn cước hạng thương gia và 2 vị khách liền kề mỗi khách 1 vé máy bay miễn cước hạng phổ thông.

Được biết, Lễ đón khách quốc tế thứ 7 triệu đến TP Hồ Chí Minh năm 2018 là một trong những sự kiện nhằm hưởng ứng kỷ niệm 320 năm thành lập thành phố Sài Gòn – Thành phố Hồ Chí Minh (1698 – 2018). Dịp này, Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh cũng đã phát động chương trình kích cầu khách du lịch đến với thành phố; đồng thời giới thiệu 8 chương trình tour đặc sắc, tiêu biểu trong chiều dài lịch sử 320 năm hình thành và phát triển của vùng đất Sài Gòn – Gia Định – Thành phố Hồ Chí Minh, như: Bưu điện Thành phố, Nhà thờ Đức Bà, Bảo tàng Thành phố, chợ Bình Tây, Bảo tàng TP Hồ Chí Minh…

Hoàng Tuyết - Báo Tin tức

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh tìm giải pháp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo du lịch

TP Hồ Chí Minh tìm giải pháp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo du lịch

Đổi mới sáng tạo giúp du lịch nâng chất lượng trải nghiệm, phát triển sản phẩm và sử dụng nguồn lực. Việc kết nối ý tưởng khởi nghiệp với doanh nghiệp, trường đại học và nhà đầu tư tạo điều kiện đưa giải pháp vào thực tiễn, góp phần nâng sức cạnh tranh và thúc đẩy phát triển bền vững.

Hỗ trợ kinh phí cho chuyến bay charter để thu hút khách quốc tế

Hỗ trợ kinh phí cho chuyến bay charter để thu hút khách quốc tế

Ngày 30/9, tại Kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII đã thông qua Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ thu hút khách du lịch quốc tế qua các chuyến bay quốc tế không thường lệ đến Cảng hàng không Phù Cát, giai đoạn 2026-2027.

Bản sắc văn hóa, chất lượng trải nghiệm nâng tầm du lịch miền Trung

Bản sắc văn hóa, chất lượng trải nghiệm nâng tầm du lịch miền Trung

Vẻ đẹp của cảnh sắc thiên nhiên hòa quyện cùng những lớp di sản văn hóa đậm đặc là "tài sản riêng có" của du lịch miền Trung. Tuy nhiên, lợi thế này vẫn còn nhiều dư địa để khai thác sáng tạo trong một hệ sinh thái du lịch đầy đủ, từ đó chuyển hóa thành động lực tăng trưởng cho nền kinh tế.

Những làng quê giữ văn hóa, mở sinh kế mới từ du lịch cộng đồng

Những làng quê giữ văn hóa, mở sinh kế mới từ du lịch cộng đồng

Những làng quê từ miền núi đến đồng bằng đang đưa nghề thủ công, nông nghiệp, kiến trúc và nếp sống bản địa vào sản phẩm du lịch. Khi người dân giữ vai trò chủ thể, dòng tiền từ lưu trú, ẩm thực và trải nghiệm được giữ lại cộng đồng, tạo việc làm và giữ văn hóa bản địa.