TP Hồ Chí Minh đón vị khách quốc tế thứ 6 triệu trong năm 2017

TP Hồ Chí Minh tổ chức lễ đón vị khách quốc tế thứ 6 triệu trong năm 2017.
TP Hồ Chí Minh đón vị khách quốc tế thứ 6 triệu trong năm 2017 ảnh 1

Các vị khách quốc tế cùng với đoàn đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Chiều 15/12, tại Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất, Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh phối hợp với Hiệp hội Du lịch thành phố, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) và Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất tổ chức Lễ đón khách quốc tế thứ 6 triệu đến TP phố Hồ Chí Minh trong năm 2017.

Vị khách thứ 6 triệu là ông Mitchener David William và 2 vị khách liền kề thứ 5.999.999 và 6.000.001 trên chuyến bay VN780 MEL-SGN từ Australia đến TP Hồ Chí Minh đã rất bất ngờ khi là những vị khách quốc tế đặc biệt đến thăm TP Hồ Chí Minh trong những ngày cuối năm 2017.

Ông Mitchener David William vui mừng cho biết đã nhiều lần đến TP Hồ Chí Minh trong các chuyến đi công tác và nghỉ dưỡng. Ông Mitchener David William nhận xét: "Đây là một trong những thành phố sôi động nhất của châu Á!", đồng thời chia sẻ: "Mỗi khi đến TP Hồ Chí Minh tôi rất thích thưởng thức các món ăn, đặc biệt là món phở rất ngon và hấp dẫn. Do vậy, mỗi lần có dịp đến TP Hồ Chí Minh tôi đều muốn được thưởng thức thêm những món ăn đặc sắc của Việt Nam".

TP Hồ Chí Minh đón vị khách quốc tế thứ 6 triệu trong năm 2017 ảnh 2

Ông Mitchener David William (giữa) trả lời phóng viên.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Bùi Tá Hoàng Vũ, Giám đốc Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh khẳng định sự kiện đón vị khách quốc tế thứ 6 triệu đến thành phố đánh dấu một bước tiến mới, sự khởi đầu thành công cho những nỗ lực phát triển du lịch của thành phố trong thời gian qua. Đặc biệt, với sự tăng trưởng hơn 1 triệu khách quốc tế trong năm 2017 so với năm 2016 đã thể hiện sự thành công vượt bậc của du lịch thành phố.

Do vậy, ông Bùi Tá Hoàng Vũ cho rằng để giữ vững tốc độ tăng trưởng của ngành, sang năm 2018, Sở Du lịch cùng các sở, ban, ngành của thành phố tiếp tục tổ chức, duy trì và nâng chất các sự kiện quảng bá, xúc tiến tiêu biểu như: Đường hoa Nguyễn Huệ 2018, Lễ hội Áo dài, Ngày hội Du lịch thành phố...; tập trung hoàn thành chiến lược, quy hoạch tổng thể phát triển du lịch; triển khai tổ chức thực hiện Luật Du lịch năm 2017; Du lịch đường thủy...

Lãnh đạo ngành du lịch TP Hồ Chí Minh cho biết thêm, năm 2018, TP Hồ Chí Minh phấn đấu đón từ 7,5 triệu đến 8 triệu lượt khách quốc tế; đồng thời, lượng khách du lịch nội địa đến thành phố phấn đấu đạt 29 triệu lượt.

Thống kê từ Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh, trong năm 2017, khách quốc tế đến thành phố ước đạt 6,39 triệu lượt khách, tăng 22,8% so với năm 2016, đạt 110% kế hoạch năm 2016. Tổng doanh thu ngành du lịch ước đạt 115.978 nghìn tỷ đồng, tăng 12,6% so với cùng kỳ và đạt 100% kế hoạch năm.

Tin, ảnh: Gia Thuận (TTXVN)

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.