TP Hồ Chí Minh đón vị khách quốc tế thứ 5 triệu

TP Hồ Chí Minh là thành phố đầu tiên trong cả nước vinh dự đón vị khách quốc tế thứ 5 triệu.
Sáng 24/12, tại Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất, trong không khí vui tươi và ấm áp, đại diện lãnh đạo và nhân dân TP Hồ Chí Minh đã chào đón, chúc mừng các vị khách may mắn thứ 5 triệu và 2 vị khách liền kề thứ 4.999.999 và 5.000.001. Đây là những vị khách quốc tế đáp chuyến bay số hiệu VN10 từ Pháp về TP Hồ Chí Minh - là thành phố đầu tiên trong cả nước vinh dự đón vị khách quốc tế thứ 5 triệu.
Chia sẻ tại lễ đón, bà Nguyễn Thị Thu, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh cho biết, đây là thời điểm đánh dấu sự phát triển bền vững của ngành du lịch thành phố. Với lợi thế về tiềm năng phát triển du lịch, TP Hồ Chí Minh đã và đang có nhiều nỗ lực, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho hoạt động du lịch phát triển, quảng bá xúc tiến, đa dạng hóa sản phẩm, thúc đẩy đào tạo nguồn nhân lực, tăng cường liên kết hợp tác trong và ngoài nước, tạo môi trường thân thiện, hiếu khách để thu hút khách quốc tế đến thăm và lưu trú tại thành phố.
TP Hồ Chí Minh đón vị khách quốc tế thứ 5 triệu ảnh 1

Lãnh đạo TP Hồ Chí Minh tặng quà cho vị khách thứ 5 triệu và hai vị khách liền kề đi trên chuyến bay VN10 từ Pháp đến thành phố. Ảnh: An Hiếu/TTXVN

Trong không khí Giáng sinh 2016 và chào đón năm mới 2017, bà Nguyễn Thị Thu mong muốn du khách đến thành phố sẽ có những trải nghiệm đặc biệt thú vị với sự đa dạng về văn hóa, phong tục tập quán, lễ hội và lòng hiếu khách, nghĩa tình của người dân thành phố.Bất ngờ và vui mừng trước sự tiếp đón nồng nhiệt của lãnh đạo và người dân TP Hồ Chí Minh, ông Chappe Bertrand, quốc tịch Pháp, vị khách quốc tế thứ 5 triệu cho biết: "Gia đình vợ tôi là người Việt Nam. Năm nay, gia đình chúng tôi trở về Việt Nam để đón Giáng sinh và năm mới 2017, sau đó đi du lịch ở một số nơi như Huế, Hội An. Đất nước Việt Nam rất đẹp, rất nhiều cảnh quan thiên nhiên đặc trưng, quyến rũ, đặc biệt là con người rất thân thiện và hiếu khách".Trong những năm qua, lượng du khách đến TP Hồ Chí Minh ngày càng tăng, góp phần nâng cao vị thế của thành phố trong khu vực Đông Nam Á. Bình quân lượng khách quốc tế đến hàng năm tăng 8,2%/năm, doanh thu tăng 16,4%, chiếm tỷ trọng khoảng 9% trong tổng GDP của Thành phố, góp phần đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu kinh tế Thành phố. Năm 2016, tổng lượng khách quốc tế đến thành phố ước đạt 5,2 triệu lượt, tăng 10% so với năm 2015; lượng khách nội địa ước đạt 21,8 triệu lượt, tăng 10% so với cùng kỳ.Với những lợi thế phát triển du lịch, năm 2017, ngành du lịch thành phố phấn đấu đạt chỉ tiêu 5,5 triệu lượt khách quốc tế, 24 triệu lượt khách nội địa, tổng doanh thu 112.000 tỷ đồng và phấn đấu bình quân mỗi tháng tổ chức một sự kiện du lịch, nhằm thu hút thêm nhiều du khách trong và ngoài nước đến và lưu trú tại thành phố.
Gia Thuận (TTXVN)

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.