TP Hồ Chí Minh: Đốn hạ, di dời hơn 1.300 cây xanh trên đường Mai Chí Thọ

Hơn 1.300 cây xanh trên đường Mai Chí Thọ, thành phố Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh) đang được tỉa cành, đốn hạ, di dời để phục vụ xây dựng nút giao An Phú.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Nhiều cây xanh trên đường mai Chí Thọ, thành phố Thủ Đức đang được cắt cành để đốn hạ, di dời.

Ngày 5/4, theo ghi nhận của phóng viên Báo Tin tức, hơn 1.300 cây xanh trên đường Mai Chí Thọ, thành phố Thủ Đức đang được các công nhân Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh TP Hồ Chí Minh tiến hành tỉa cành, đốn hạ, di dời để phục vụ xây dựng dự án nút giao thông An Phú. Dự kiến, công tác di dời cây xanh sẽ hoàn thành cuối tháng 4.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Nhân viên công ty cây xanh tiến hành cắt tỉa, đào gốc cây xanh.

Quá trình xử lý cây xanh được chia thành nhiều giai đoạn. Trong đó, 1.081 cây xanh được di dời và 287 cây được đốn hạ. Những cây xanh này thuộc giống sọ khỉ, lim xanh, giáng hương, bàng Đài Loan… từ 13 đến hơn 20 năm tuổi được tỉa cành, đào gốc, di dời về vườn ươm chăm sóc trước khi trồng lại ở nơi khác.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Công nhân đào đất xung quanh gốc cây xanh.
Chú thích ảnh
Bao bọc lại gốc cây để di dời về vườn ươm chăm sóc trước khi trồng lại ở nơi khác.

Dự án xây dựng nút giao thông An Phú (nút giao đầu cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây với đường Mai Chí Thọ) có quy mô 3 tầng với kinh phí 3.408 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành năm 2025.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Những cây xanh này thuộc giống sọ khỉ, lim xanh, giáng hương, bàng Đài Loan… từ 13 đến hơn 20 năm tuổi.

Dự án xây hai cầu vượt kết nối đường Mai Chí Thọ (phía Xa lộ Hà Nội) với đường Đồng Văn Cống và ngược lại; xây dựng thêm nhánh cầu tại cầu Giồng Ông Tố, cầu Bà Hạt để đồng bộ với quy mô nút giao. Dự án cũng xây dựng các đảo, tiểu đảo, tháp biểu tượng cùng các hạng mục như đài phun nước, chiếu sáng mỹ thuật...

Chú thích ảnh
Hình mô phỏng nút giao thông An Phú sau khi hoàn thành. Ảnh: Ban Giao thông
Chùm ảnh: Mạnh Linh-Gia Khiêm/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Vành đai 2,5 đoạn Cầu Giấy tăng tốc, hướng tới thông xe dịp 10/10

Vành đai 2,5 đoạn Cầu Giấy tăng tốc, hướng tới thông xe dịp 10/10

Sau nhiều năm vướng mắc giải phóng mặt bằng, đoạn Vành đai 2,5 qua phường Cầu Giấy (Hà Nội) đang bước vào giai đoạn thi công nước rút. Các nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc hoàn thiện nền, mặt đường, dải phân cách và hạ tầng kỹ thuật, hướng tới thông xe kỹ thuật dịp 10/10.

Thúc đẩy hợp tác sân khấu Việt Nam - Pháp

Thúc đẩy hợp tác sân khấu Việt Nam - Pháp

Mục tiêu quan trọng của Tuần lễ Sân khấu Việt Nam tại Pháp 2026 là giới thiệu hình ảnh một Việt Nam giàu truyền thống, giàu bản sắc, nhưng đồng thời năng động, sáng tạo, tự tin và chủ động hội nhập; qua đó thúc đẩy hợp tác sân khấu Việt Nam - Pháp.

Di tích Văn Thánh - Khổng Miếu: Biểu tượng của tinh thần hiếu học xứ Quảng

Di tích Văn Thánh - Khổng Miếu: Biểu tượng của tinh thần hiếu học xứ Quảng

Tọa lạc ở phường Bàn Thạch, thành phố Đà Nẵng, Di tích Kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia Văn Thánh - Khổng Miếu được khởi dựng ban đầu vào năm Minh Mạng thứ 21 (1840). Trải qua nhiều lần trùng tu, di dời vị trí, công trình hiện tại xây dựng năm 1963, hoàn thành năm 1970. Văn Thánh - Khổng Miếu là nơi tôn thờ Đức Khổng Tử cùng các bậc tiên hiền Nho học, thể hiện truyền thống tôn sư trọng đạo và tinh thần hiếu học của vùng đất “xứ Quảng”.