TP Hồ Chí Minh định hướng nghề nghiệp cho trên 3.000 học sinh khối lớp 8, 9

Trên 3.000 học sinh TP Hồ Chí Minh được định hướng nghề nghiệp tại Chương trình “Cùng bạn chọn nghề cho tương lai” năm 2024 do Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh niên TP Hồ Chí Minh phối hợp cùng Quận đoàn 1, 8, 11, Tân Phú, Bình Tân, huyện đoàn Củ Chi, Cần Giờ tổ chức từ ngày 8/6 - 20/7.
Chú thích ảnh
Thạc sĩ Phan Thị Tuyết Nhung, chuyên gia hướng nghiệp Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh niên TP Hồ Chí Minh hướng dẫn các em học sinh khối lớp 8, 9 định hướng nghề nghiệp cho tương lai. 

Chương trình diễn ra liên tục tại 10 điểm trường Trung học Phổ thông, trường Trung học Cơ sở, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên, Nhà thiếu nhi, Cơ sở giáo dục nghề nghiệp không chỉ thu hút đông đảo học sinh và phụ huynh tham gia mà còn có các chuyên gia trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, đại diện các trường Cao đẳng, Trung cấp tham gia cung cấp thông tin về chỉ tiêu tuyển sinh, quy mô cơ sở vật chất đào tạo lý thuyết, thực hành và xu hướng nghề nghiệp tương lai.

Theo bà Phạm Thị Thảo Linh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Đội TP Hồ Chí Minh đây là một trong các nội dung sinh hoạt Hè năm 2024 của TP Hồ Chí Minh nhằm hỗ trợ các phụ huynh, học sinh lớp 8 và lớp 9 định hướng được nghề nghiệp phù hợp với tính cách, năng lực bản thân. Đồng thời, tạo điều kiện cho các em học sinh được giao lưu, trao đổi trực tiếp cùng các chuyên gia trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, hướng nghiệp để từ đó định hướng chọn trường, chọn nghề phù hợp trong tình hình mới; giúp các em sớm có kế hoạch cho việc trang bị kiến thức, rèn luyện kỹ năng phù hợp từ sớm.

Chú thích ảnh
Thạc sĩ Phan Thị Tuyết Nhung, chuyên gia hướng nghiệp Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh niên TP Hồ Chí Minh hướng dẫn các em học sinh khối lớp 8, 9 định hướng nghề nghiệp cho tương lai. 

Tham gia chương trình, các em học sinh và phụ huynh không chỉ được tư vấn, giải đáp những thắc mắc trong quá trình chọn nghề mà còn được hướng dẫn hoạch định mục tiêu nghề nghiệp, lập kế hoạch của bản thân cho việc nuôi dưỡng và theo đuổi nghề yêu thích trong những năm tiếp theo. Các chuyên gia cũng hướng dẫn các em học sinh vào các lớp học chính quy, liên thông, 9+, các trường cao đẳng, trung cấp nghề thông qua hình thức xét tuyển kết quả các kỳ thi tốt nghiệp, xét tuyển kết quả học tập ở bậc trung học cơ sở; đăng ký xét tuyển online hoặc tại nơi tuyển sinh, trường học và các chính sách miễn, giảm học phí cho các trường hợp đăng ký xét tuyển sớm…", bà Linh chia sẻ.

Đến với chương trình, các em học sinh còn được tham gia bài trắc nghiệm về nghề nghiệp “HOLLAND - lựa chọn ngành học phù hợp” trên nền tảng trực tuyến https://bit.lylkhaosatnghenghiepnam2024 để khám phá tính cách bản thân, tìm hiểu sở thích cá nhân với đam mê nghề nghiệp, tự đánh giá năng lực bản thân; các trò chơi tìm hiểu các nhóm ngành, nghề như: Chọn đúng nghề, nhìn cử chỉ đoán nghề, nêu công việc của từng nghề… có thưởng.

Chú thích ảnh
Đông đảo học sinh khối lớp 8, 9 TP Hồ Chí Minh tham gia tìm hiểu các ngành nghề tại chương trình định hướng nghề nghiệp “Cùng bạn chọn nghề cho tương lai” năm 2024 ở trường Cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn.

Theo ông Nguyễn Quang Cường, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh niên TP Hồ Chí Minh, hoạt động hướng nghiệp nhằm giúp phụ huynh và các em học sinh tự chủ hơn trong việc tìm hiểu, chọn ngành, nghề trên cơ sở phù hợp giữa năng lực, sở thích cá nhân với nhu cầu đa dạng nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Chính vì thế, chương trình hướng nghiệp, tuyển sinh nhằm giúp các em xác định rõ năng lực, sở trường, sở thích và quyết tâm theo đuổi để đạt được mục tiêu học đúng ngành, đúng trường và sớm thành công với ước mơ.

Cùng con tham gia Chương trình định hướng nghề nghiệp “Cùng bạn chọn nghề cho tương lai” năm 2024 tại trường Cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn, chị Nguyễn Thị Ngọc Hạnh cùng nhiều phụ huynh đánh giá cao hoạt động giao lưu, giải đáp thắc mắc, trao đổi trực tiếp với các chuyên gia về các lĩnh vực, xu hướng nghề nghiệp và những vấn đề quan tâm.

“Đặc biệt, việc cung cấp thông tin cơ hội nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp ra trường, các hoạt động định hướng nghề cho tương lai sẽ giúp các con sớm định hình công việc và có cơ hội phát huy năng lực, sở trường khi tham gia vào thị trường lao động.”, chị Hạnh chia sẻ.

Bài, ảnh: Thanh Vũ (TTXVN)

Dành cho bạn

Đưa tình huống thực tế vào giáo dục an toàn học đường

Đưa tình huống thực tế vào giáo dục an toàn học đường

Những quy định về giao thông đường bộ, đường thủy cùng kỹ năng phòng, chống đuối nước, phòng cháy, chữa cháy và thoát nạn đã được chuyển tải đến học sinh Trường liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Tân Khai (phường Vĩnh Hưng, thành phố Hà Nội) thông qua các tình huống gần gũi với thực tế. Hoạt động góp phần giúp các em hình thành ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng tự bảo vệ ngay từ đầu năm học.

Khởi nghiệp từ đồ án tốt nghiệp

Khởi nghiệp từ đồ án tốt nghiệp

Một đồ án tốt nghiệp thường kết thúc bằng buổi bảo vệ trước hội đồng. Nhưng với sinh viên Trường Đại học FPT, đó là lúc sản phẩm bắt đầu được đặt trước một “hội đồng” khác khó tính hơn từ thị trường thực tiễn.

Năm học mới: Vận hành hiệu quả, đánh giá thực chất

Năm học mới: Vận hành hiệu quả, đánh giá thực chất

Bước vào tuần đầu năm học 2026-2027, Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo không còn dừng ở những mục tiêu, định hướng lớn mà đang hiện diện ngày càng rõ trong hoạt động của các nhà trường.