TP Hồ Chí Minh điều chỉnh giá thịt lợn bình ổn 

Ngày 12/1, Sở Tài chính Tp. Hồ Chí Minh cho biết, chương trình bình ổn thị trường của thành phố đã điều chỉnh giá bán mặt hàng thịt lợn. Theo đó, trong đợt điều chỉnh lần này có 8 chủng loại sản phẩm được tăng giá bán lẻ.
Chú thích ảnh
Người tiêu dùng TP Hồ Chí Minh có thể mua thịt lợn trong nước lẫn hàng nhập khẩu tại kênh phân phối hiện đại. 

Những sản phẩm thịt lợn trong chương trình bình ổn thị trường của thành phố, gồm: thịt lợn đùi có giá điều chỉnh từ 145.000 đồng/kg lên 158.000 đồng/kg; cốt lết 140.000 đồng/kg lên 153.000 đồng/kg; chân giò 129.000 đồng/kg lên 139.000 đồng/kg... Cũng trong đợt điều chỉnh giá lần này, sản phẩm thịt lợn có mức tăng thấp nhất là 6.000 đồng/kg và cao nhất là 15.000 đồng/kg, tương ứng tỷ lệ tăng từ 4,1 - 10%.

Mức điều chỉnh trong đợt này được dựa trên cơ sở kiến nghị của doanh nghiệp tham gia Chương trình bình ổn thị trường của Tp. Hồ Chí Minh. Đồng thời, Sở Tài chính thành phố phối hợp cùng một số sở, ngành nắm bắt diễn biến thị trường đang có biến động về giá lợn hơi.

Doanh nghiệp tham gia Chương trình bình ổn thị trường của thành phố được áp dụng mức giá này từ ngày 12/1 là Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn, Công ty cổ phần Việt Nam kỹ nghệ súc sản Vissan, Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại Tp. Hồ Chí Minh (Saigon Co.op) và hệ thống siêu thị Big C. 

Ghi nhận thực tế trên thị trường cho thấy, hiện giá lợn hơi đang được giao dịch với mức giá phổ biến là 80.000 đồng/kg. So với thời điểm đầu tháng 1/2021, giá lợn hơi tăng khoảng 10.000 đồng/kg và doanh nghiệp dự báo mặt hàng này có xu hướng tăng hơi nữa trong những ngày tới.

Nhằm cung ứng cho thị trường Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, đại diện Vissan cho hay, đơn vị đã xây dựng kế hoạch cung ứng ra thị trường trên 7.500 tấn hàng hóa. Cụ thể, thịt tươi sống lợn, bò 2.300 tấn, tăng 5% so với cùng kỳ; thực phẩm chế biến 5.200 tấn, tăng 10% so với cùng kỳ. 

Tổng giá trị hàng hóa Vissan dự trữ cho đợt Tết Nguyên đán Tân Sửu là 900 tỷ đồng, tăng 11% so với Tết Canh Tý 2020. Vissan đảm bảo đáp ứng nhu cầu thị trường trước, trong và sau Tết với nguồn hàng chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm và giá cả ổn định. 

Ngoài ra, Vissan còn chuẩn bị các sản phẩm thịt lợn đông lạnh đóng gói với trọng lượng 1 kg và 2 kg để đáp ứng nhu cầu của thị trường và trợ giá cho người tiêu dùng. Đặc biệt, dịp Tết năm nay, Vissan tung ra thị trường sản phẩm mới thịt lợn ướp gia vị với 10 hương vị hấp dẫn.

Thịt lợn tươi được xem là mặt hàng nhu yếu phẩm không thể thiếu trong ngày Tết Nguyên Đán của gia đình Việt. Dự báo giá thịt lợn sẽ tăng trong dịp Tết Nguyên Đán Tân Sửu 2021, hệ thống đại siêu thị GO! / Big C - một thành viên của tập đoàn Central Retail, sẽ lần đầu tiên áp dụng chương trình “bán thịt lợn tươi không lợi nhuận”.

Đây là hoạt động chung tay bình ổn thị trường thịt lợn, hỗ trợ người dân, nhất là những người bị ảnh hưởng thu nhập do tác động từ đại dịch COVID-19 có thể vui xuân đón Tết. Chương trình áp dụng từ đầu tháng 1/2021 (tức hơn 1 tháng trước Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021), với đa dạng sản phẩm thịt lợn tươi chủ lực như thịt ba rọi, thịt vai, thịt đùi, thịt cốt lết…

Tin, ảnh: Mỹ Phương  (TTXVN)

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.