TP Hồ Chí Minh: Diện mạo mới của khu đất từng là Nhà thi đấu Phan Đình Phùng

Một công viên với các tiểu cảnh Tết vừa được đưa vào phục vụ người dân trên "khu đất vàng bỏ hoang" trước đây là Nhà thi đấu Phan Đình Phùng (phường Xuân Hòa).

Nằm tại vị trí đắc địa với bốn mặt tiền đường Võ Văn Tần - Pasteur - Nguyễn Đình Chiểu - Nam Kỳ Khởi Nghĩa, khu đất dự án Nhà thi đấu Phan Đình Phùng sau nhiều năm "đắp chiếu" nay đã chính thức trở thành công viên xanh mát với diện tích khoảng 11.000 m2.

Trước khi được cải tạo, khu vực này từng là nỗi ám ảnh về mỹ quan khi được bao quanh bởi hàng rào tôn cũ kỹ, bên trong cây cối mọc um tùm, gây cảm giác ngột ngạt cho người qua đường.

Chú thích ảnh
Cổng chào công viên sau khi hoàn thiện, tạo điểm nhấn cảnh quan và diện mạo mới cho không gian công cộng của khu vực.

Bạn Bảo Châu, sinh viên trường Đại học Kiến trúc TP Hồ Chí Minh (đối diện công viên) cho biết, trước đây khu đất này bị rào chắn bởi các tấm tôn khiến không gian xung quanh rất tù túng, không được thoáng đãng tạo cảm giác rất bức bối.

"Việc Thành phố quyết định tháo dỡ rào chắn và chỉnh trang khu vực này thành công viên đã thay đổi hoàn toàn diện mạo khu vực, người dân cũng có thêm điểm vui chơi trong ngày Tết”, Bảo Châu phấn khởi cho biết.

Chú thích ảnh
Toàn cảnh Công viên Phan Đình Phùng nhìn từ trên cao sau khi được cải tạo.

Việc bàn giao công viên vào những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đã tạo nên một luồng sinh khí mới cho người dân địa phương và khách tham quan.

Anh Trần Văn Đặng, một cư dân sống tại phường Bình Đông (Quận 8 cũ) không giấu được sự hào hứng khi đến tham quan và chụp ảnh trong ngày đầu tiên công viên mở cửa. "Tôi cảm thấy rất phấn khởi và vui khi Thành phố ngày một khoác lên những tấm áo mới. Việc cải tạo này làm cho mỹ quan thành phố sạch đẹp hơn". Anh Đặng cho rằng đây là bước đi tích cực của chính quyền trong việc lắng nghe và đáp ứng nhu cầu không gian công cộng của người dân.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Bạn Lê Văn Hòa, sinh viên năm 4 Trường Đại học Kiến trúc TP Hồ Chí Minh, hào hứng đến tham quan và chụp hình tại Công viên Phan Đình Phùng.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Anh Trần Văn Đặng, cư dân phường Bình Đông (áo đỏ), chụp hình check-in tại Công viên Phan Đình Phùng.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Từ sáng sớm, nhiều bạn trẻ đã đến Công viên Phan Đình Phùng để chiêm ngưỡng, trải nghiệm không gian mới giữa lòng thành phố.

Công viên Phan Đình Phùng đi vào hoạt động không chỉ là món quà ý nghĩa trong dịp Xuân về, mà còn là minh chứng cho nỗ lực của TP Hồ Chí Minh trong việc cải thiện môi trường sống, hướng tới một đô thị xanh, sạch và văn minh.

Chú thích ảnh
Du khách nước ngoài tham quan, trải nghiệm không gian xanh tại Công viên Phan Đình Phùng sau khi công viên được đưa vào sử dụng.
Chú thích ảnh
Công viên Phan Đình Phùng có nhiều không gian đẹp, thu hút người dân và du khách đến tham quan, chụp hình check-in.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Không gian xanh, thoáng đãng của Công viên Phan Đình Phùng góp phần đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, thư giãn của người dân khu vực trung tâm TP Hồ Chí Minh.
Chú thích ảnh
Người dân đến vui chơi, tập thể dục tại Công viên Phan Đình Phùng sau khi được bàn giao, đưa vào phục vụ dịp Tết
Chùm ảnh và clip: Lưu Niệm/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Vành đai 2,5 đoạn Cầu Giấy tăng tốc, hướng tới thông xe dịp 10/10

Vành đai 2,5 đoạn Cầu Giấy tăng tốc, hướng tới thông xe dịp 10/10

Sau nhiều năm vướng mắc giải phóng mặt bằng, đoạn Vành đai 2,5 qua phường Cầu Giấy (Hà Nội) đang bước vào giai đoạn thi công nước rút. Các nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc hoàn thiện nền, mặt đường, dải phân cách và hạ tầng kỹ thuật, hướng tới thông xe kỹ thuật dịp 10/10.

Thúc đẩy hợp tác sân khấu Việt Nam - Pháp

Thúc đẩy hợp tác sân khấu Việt Nam - Pháp

Mục tiêu quan trọng của Tuần lễ Sân khấu Việt Nam tại Pháp 2026 là giới thiệu hình ảnh một Việt Nam giàu truyền thống, giàu bản sắc, nhưng đồng thời năng động, sáng tạo, tự tin và chủ động hội nhập; qua đó thúc đẩy hợp tác sân khấu Việt Nam - Pháp.

Di tích Văn Thánh - Khổng Miếu: Biểu tượng của tinh thần hiếu học xứ Quảng

Di tích Văn Thánh - Khổng Miếu: Biểu tượng của tinh thần hiếu học xứ Quảng

Tọa lạc ở phường Bàn Thạch, thành phố Đà Nẵng, Di tích Kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia Văn Thánh - Khổng Miếu được khởi dựng ban đầu vào năm Minh Mạng thứ 21 (1840). Trải qua nhiều lần trùng tu, di dời vị trí, công trình hiện tại xây dựng năm 1963, hoàn thành năm 1970. Văn Thánh - Khổng Miếu là nơi tôn thờ Đức Khổng Tử cùng các bậc tiên hiền Nho học, thể hiện truyền thống tôn sư trọng đạo và tinh thần hiếu học của vùng đất “xứ Quảng”.