TP Hồ Chí Minh: Dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, số ca mắc mới ở mức cao

Chiều 4/11, tại cuộc họp báo cung ấp thông tin định kỳ về tình hình dịch bệnh trên địa bàn TP Hồ Chí Minh, ông Phạm Đức Hải, Phó trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP Hồ Chí Minh đánh giá tình hình dịch ở thành phố hiện nay vẫn diễn biến phức tạp, khó lường.

Ông Phạm Đức Hải cho biết, nhìn vào bảng số liệu thống kê tại TP Hồ Chí Minh, có ngày thành phố ghi nhận khoảng 1.000 ca mắc mới, số ca nhập viện cũng tăng mạnh. Chẳng hạn, ngày 1/11, TP Hồ Chí Minh có 989 ca nhập viện, ngày 2/11 có 1.025 ca và ngày 3/11 có 944 ca. Song song đó, số liệu tử vong cũng đáng quan ngại khi ngày 30/10 chỉ có 21 ca, ngày 31/10 lên 25 ca, ngày 1/11 lên 31 ca và ngày 2/11 lên 40 ca.

Chú thích ảnh
Số ca mắc COVID-19 mới tại TP Hồ Chí Minh đang có xu hướng gia tăng.

Bác sĩ Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Phó Giám đốc Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết, trong 1 đến 2 tuần gần đây, số ca mắc COVID-19 mới có xu hướng tăng. Bên cạnh đó, số ca nhập viện tầng 2 tăng nhẹ, trong đó có nhiều trường hợp có bệnh nền.

Theo Phó giám đốc Sở Y tế TP Hồ Chí Minh, việc đánh giá cấp độ dịch dựa vào nhiều tiêu chí. Hiện tiêu chí về số ca mắc mới tại thành phố vẫn ở cấp độ 3, tuy nhiên nhờ tiêu chí như độ bao phủ vaccine, đáp ứng của hệ thống điều trị nên Thành phố được đánh giá ở cấp độ 2.

Bác sĩ Nguyễn Văn Vĩnh Châu cho rằng, nếu không kiểm soát tốt dịch bệnh, số ca mắc mới sẽ tiếp tục gia tăng, nhất là khi Thành phố đang thực hiện nới lỏng giãn cách xã hội, việc tiếp xúc với nhau nhiều hơn. Bên cạnh đó, độ phủ vaccine của thành phố cao nhưng có xu hướng người từ các tỉnh về thành phố làm việc, có thể những người này chưa tiêm vaccine.

"Cần phải cảnh giác với từng nguy cơ khiến số ca mắc mới tăng cao và kéo theo số ca bệnh nặng phải nhập viện tăng cao", ông Nguyễn Văn Vĩnh Châu nhấn mạnh.

Ông Phạm Đức Hải cho rằng, hiện có tình trạng nhiều người ra đường nhưng chưa thực hiện nghiêm quy định khuyến cáo của ngành y tế. Chẳng hạn như tại phố đi bộ Nguyễn Huệ có nhiều người tụ tập nhảy múa không giữ khoảng cách, không mang khẩu trang. Bên cạnh đó, các hàng quán ăn cũng có nơi chưa tuân thủ quy định.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP Hồ Chí Minh đề nghị người dân tiếp tục thực hiện nghiêm quy định của ngành y tế. Lực lượng chức năng địa phương cần xử phạt nghiêm các trường hợp không tuân thủ quy định phòng dịch.

Tin, ảnh: Đan Phương/Báo Tin tức

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh đẩy nhanh chuẩn bị đầu tư 3 tuyến metro, phấn đấu khởi công cuối năm 2026.

TP Hồ Chí Minh khởi công 3 tuyến metro cuối năm 2026

Trong giai đoạn 2026 - 2030, TP Hồ Chí Minh ưu tiên đầu tư 8 dự án đường sắt; trong đó, 3 tuyến metro số 1 (Thành phố mới Bình Dương - Suối Tiên), số 2 (Thủ Dầu Một - TP Hồ Chí Minh) và số 6 (Tân Sơn Nhất - Phú Hữu) dự kiến khởi công cuối năm 2026.

Lắng nghe thực tiễn cơ sở để hoàn thiện chính sách môi trường

Lắng nghe thực tiễn cơ sở để hoàn thiện chính sách môi trường

Chiều 1/10, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh đã giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường tại các phường Phước Thắng, Phú Mỹ, Tân Phước và xã Châu Pha; làm việc với đại diện chủ đầu tư các khu công nghiệp và các doanh nghiệp đóng trên địa bàn.

Khơi thông nguồn lực đầu tư vào khoa học công nghệ

Khơi thông nguồn lực đầu tư vào khoa học công nghệ

Các nghị quyết mới được HĐND Thành phố Hồ Chí Minh ban hành nhằm triển khai Luật Phát triển đô thị đã tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn từ vốn mồi, hạ tầng nghiên cứu, thương mại hóa kết quả khoa học đến nhân lực chất lượng cao và sở hữu trí tuệ.

TP Hồ Chí Minh: Tận dụng trụ sở dôi dư để bổ sung trường lớp cho học sinh

TP Hồ Chí Minh: Tận dụng trụ sở dôi dư để bổ sung trường lớp cho học sinh

Chuyển trụ sở hành chính thành trường học giúp bổ sung chỗ học, giảm áp lực tuyển sinh và khai thác hiệu quả tài sản công; tuy nhiên để đáp ứng nhu cầu chung lâu dài, việc chuyển đổi cần gắn với cải tạo đúng tiêu chuẩn, tổ chức giao thông an toàn và bố trí nguồn vốn phát triển trường lớp.

TP Hồ Chí Minh thúc đẩy nghiên cứu, đưa công nghệ mới ra thị trường

TP Hồ Chí Minh thúc đẩy nghiên cứu, đưa công nghệ mới ra thị trường

Các cơ chế hỗ trợ mới mở thêm nguồn lực phát triển hạ tầng nghiên cứu, thử nghiệm và thương mại hóa công nghệ tại TP Hồ Chí Minh, cũng như tập trung kết nối doanh nghiệp với viện - trường, phát triển hạ tầng dùng chung, giúp giảm chi phí và rút ngắn hành trình ra thị trường.