TP Hồ Chí Minh di dời khẩn cấp người dân ra khỏi chung cư cũ nguy hiểm

Hiện nay, tại TP Hồ Chí Minh có 474 chung cư cũ xây dựng trước năm 1975; trong đó có 15 chung cư cấp D xuống cấp, hư hỏng nặng, nguy hiểm cần di dời khẩn cấp nhưng chỉ mới có 2 chung cư có chủ đầu tư.

Nhằm phục vụ di dời khẩn cấp người dân ra khỏi chung cư Trúc Giang và chung cư Vĩnh Hội, quận 4 là 2 cũ hư hỏng nặng, nguy hiểm, UBND Tp. Hồ Chí Minh vừa chấp thuận việc sử dụng tạm quỹ nhà của Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ công ích quận 4 và 15 căn hộ chưa sử dụng thuộc quỹ nhà thuộc sở hữu Nhà nước còn lại do UBND quận 4 đang quản lý tại các chung cư số 360C đường Bến Vân Đồn (3 căn), chung cư số 1 đường Tôn Thất Thuyết (2 căn) và chung cư số 55 đường Nguyễn Khoái (10 căn) để ưu tiên bố trí tạm cư, phục vụ việc di dời khẩn cấp, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

UBND thành phố cũng chấp thuận chủ trương cho UBND quận 4 sử dụng 367 căn hộ tại chung cư Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh để lập phương án tạm cư cho các hộ dân tại chung cư Trúc Giang và chung cư Vĩnh Hội.

Trường hợp người dân không đồng ý tạm cư tại chung cư Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, cho phép UBND quận 4 ứng ngân sách để chi cho người dân tự lo nơi ở tạm cư theo quy định của thành phố. Các chi phí phát sinh từ việc sử dụng căn hộ để tạm cư hoặc việc ứng ngân sách để chi cho người dân tạm cư sẽ hoàn trả lại cho thành phố sau khi lựa chọn được chủ đầu tư xây mới chung cư.

Liên quan đến vấn đề cải tạo chung cư cũ trên địa bàn, theo Sở Xây dựng thành phố, hiện nay trên địa bàn có 474 chung cư cũ xây dựng trước năm 1975; trong đó có 15 chung cư cấp D xuống cấp, hư hỏng nặng, nguy hiểm cần di dời khẩn cấp nhưng chỉ mới có 2 chung cư có chủ đầu tư.

Cụ thể, quận 1 có chung cư 128 Hai Bà Trưng (quy mô 95 căn hộ), chung cư 155 -157 Bùi Viện (80 căn), chung cư 23 Lý Tự Trọng (76 căn), quận 3 có chung cư 11 Võ Văn Tần (19 căn), quận 4 có chung cư Trúc Giang (106 căn), chung cư Vĩnh Hội (240 căn), chung cư 6Bis Nguyễn Tất Thành (26 căn), quận 5 có chung cư 440 Trần Hưng Đạo (32 căn), quận 6 có chung cư 43 Bình Tây (48 căn), 119B Tân Hoà Đông (80 căn), quận Tân Bình có chung cư 47 Long Hưng, phường 7 (30 căn), chung cư 137 Lý Thường Kiệt (34 căn), chung cư 149 – 151 Lý Thường Kiệt (21 căn), chung cư 40/1 Tân Phước, phường 8 (78 căn) và chung cư 170 – 171 Tân Châu, phường 8 (24 căn).

Năm 2018 thành phố chỉ mới di dời được 188 hộ dân tại 3 chung cư cấp D và 1 chung cư cấp C, hoàn thành tháo dỡ 2 chung cư. Trong năm 2019 thành phố phấn đấu di dời các hộ dân của 8 chung cư, tháo dỡ 6 chung cư, khởi công xây dựng mới thay thế 4 chung cư cấp D đồng thời đẩy nhanh tiến độ công tác lựa chọn chủ đầu tư đối với 13 chung cư cấp D.

Trần Xuân Tình (TTXVN)

Dành cho bạn

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.