TP Hồ Chí Minh: Di dời hàng trăm trụ điện nằm giữa đường Đặng Thúc Vịnh

Trong quá trình thi công mở rộng đường Đặng Thúc Vịnh (huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh), hàng trăm trụ điện trước đây nằm trên vỉa hè, nay nằm dưới lòng đường, gây tiềm ẩn tai nạn giao thông. Ngành điện TP Hồ Chí Minh đang lên kế hoạch di dời các trụ điện trước Tết Nguyên đán để đồng bộ với công trình.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Tin tức vào ngày 21/12, nhiều đoạn đường Đặng Thúc Vịnh đã hoàn thành mở rộng từ 8m lên 30m và được trải nhựa, lát đá vỉa hè... Tuy nhiên, hàng trăm trụ điện trước đây nằm trên vỉa hè, nay nằm dưới lòng đường và hiện vẫn đang cung cấp điện cho các xã Thới Tam Thôn, Đông Thạnh và Nhị Bình (huyện Hóc Môn).

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Nhiều đoạn đường đã được trải nhựa nhưng hàng cột điện vẫn nằm giữa đường.

Theo Ban điều hành Dự án đường bộ 3 (Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP Hồ Chí Minh) cho biết, dự án nâng cấp đường Đặng Thúc Vịnh dài hơn 5 km được khởi công từ tháng 10/2018 đến nay đã đạt hơn 80% khối lượng, nhiều đoạn đã trải nhựa và làm vỉa hè. 

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Các kỹ sư, công nhân cùng máy móc đang đẩy nhanh tiến độ thi công.
Chú thích ảnh
Vỉa hè đường đang được lát đá.

Hiện đơn vị đang huy động hơn 200 kỹ sư, công nhân cùng nhiều máy móc, thiết bị chia làm nhiều ca để đẩy nhanh tiến độ, kịp thông xe trước Tết Nguyên đán 2022. Tuy nhiên, do vẫn còn vướng các trụ điện trên đường, đơn vị đang phối hợp với ngành điện lực để thực hiện di dời.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Do mở rộng đường Đặng Thúc Vịnh nên lưới điện hiện hữu nằm trên vỉa hè đường cũ nay nằm dưới lòng đường.

Trao đổi về kế hoạch di dời các trụ điện trên, ông Võ Hồng Minh Danh, Giám đốc Công ty điện lực Hóc Môn cho biết, đến nay, chủ đầu tư dự án đã bàn giao mặt bằng để triển khai thực hiện di dời lưới điện dài 7,83km/10,6 km, chiếm tỉ lệ 82%.

"Để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông khi các trụ điện chưa được di dời, ngành điện đã chủ động phối hợp với chủ đầu tư, đơn vị thi công thực hiện một số biện pháp như sơn phản quang gốc trụ, bắt đèn cảnh báo… để cảnh báo người tham gia giao thông”, ông Võ Hồng Minh Danh cho biết.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Sau khi trồng trụ điện mới, điện lực tiến hành đi đường dây và gắn trạm biến áp, sau đó sẽ thu hồi các cột điện cũ trên lòng đường.

Cũng theo ông Võ Hồng Minh Danh, lưới điện trên đường Đặng Thúc Vịnh hiện vẫn đang cung cấp điện cho các xã Thới Tam Thôn, Đông Thạnh và Nhị Bình. Theo đó, để tránh mất điện nhiều lần, ngành điện lên phương án xây dựng lưới điện mới, hoàn chỉnh cấp điện cho các xã trên sau đó mới thu hồi lưới điện hiện hữu để trả lại mặt bằng cho đơn vị thi công hoàn thiện.

Chùm ảnh, clip: Mạnh Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Vành đai 2,5 đoạn Cầu Giấy tăng tốc, hướng tới thông xe dịp 10/10

Vành đai 2,5 đoạn Cầu Giấy tăng tốc, hướng tới thông xe dịp 10/10

Sau nhiều năm vướng mắc giải phóng mặt bằng, đoạn Vành đai 2,5 qua phường Cầu Giấy (Hà Nội) đang bước vào giai đoạn thi công nước rút. Các nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc hoàn thiện nền, mặt đường, dải phân cách và hạ tầng kỹ thuật, hướng tới thông xe kỹ thuật dịp 10/10.

Thúc đẩy hợp tác sân khấu Việt Nam - Pháp

Thúc đẩy hợp tác sân khấu Việt Nam - Pháp

Mục tiêu quan trọng của Tuần lễ Sân khấu Việt Nam tại Pháp 2026 là giới thiệu hình ảnh một Việt Nam giàu truyền thống, giàu bản sắc, nhưng đồng thời năng động, sáng tạo, tự tin và chủ động hội nhập; qua đó thúc đẩy hợp tác sân khấu Việt Nam - Pháp.

Di tích Văn Thánh - Khổng Miếu: Biểu tượng của tinh thần hiếu học xứ Quảng

Di tích Văn Thánh - Khổng Miếu: Biểu tượng của tinh thần hiếu học xứ Quảng

Tọa lạc ở phường Bàn Thạch, thành phố Đà Nẵng, Di tích Kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia Văn Thánh - Khổng Miếu được khởi dựng ban đầu vào năm Minh Mạng thứ 21 (1840). Trải qua nhiều lần trùng tu, di dời vị trí, công trình hiện tại xây dựng năm 1963, hoàn thành năm 1970. Văn Thánh - Khổng Miếu là nơi tôn thờ Đức Khổng Tử cùng các bậc tiên hiền Nho học, thể hiện truyền thống tôn sư trọng đạo và tinh thần hiếu học của vùng đất “xứ Quảng”.