TP Hồ Chí Minh đề xuất hỗ trợ 10.000 tỷ đồng xóa nhà tạm ven sông, kênh rạch

UBND TP Hồ Chí Minh vừa đề xuất Trung ương hỗ trợ 10.000 tỷ đồng cho Đề án chỉnh trang khu vực nhà trên và ven sông kênh rạch giai đoạn 2025 -2030.

Đây là nội dung trong quan trọng trong văn bản của UBND TP Hồ Chí Minh vừa mới ban hành gửi Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trong việc hỗ trợ vốn từ nguồn ngân sách của Trung ương về biến đổi khí hậu, môi trường giai đoạn 2026 -2030.

Chú thích ảnh
Di dời nhà ở ven kênh rạch tại phường Chánh Hưng (TP Hồ Chí Minh).

Hiện nay TP Hồ Chí Minh còn tồn tại nhiều căn nhà ở trên và ven sông, kênh rạch, tập trung tại các lưu vực chịu áp lực thoát nước lớn, dẫn đến việc làm cản trở dòng chảy, mất an toàn về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và sạt lở, ô nhiễm môi trường, gây mất mỹ quan đô thị và chất lượng sống của người dân; tạo áp lực lớn cho hệ thống thoát nước của thành phố.

Mới đây, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hồ Chí Minh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã đề ra mục tiêu đến cuối năm 2030, phấn đấu hoàn thành công tác di dời 50% căn nhà trên và ven kênh, rạch trên địa bàn thành phố (khoảng 20.000 căn).

Theo thông tin, UBND TP Hồ Chí Minh đã phê duyệt Đề án chỉnh trang đô thị đối với khu vực nhà trên và ven sông, kênh, rạch giai đoạn 2025 - 2030. Đồng thời, Thành phố cũng thông qua Đề án chỉnh trang khu vực nhà ở trên và ven kênh, rạch tại Quận 8 (cũ), nay thuộc ba phường: Chánh Hưng, Bình Đông và Phú Định, với mục tiêu để nạo vét, khơi thông kênh rạch, chống sạt lở, xây dựng hệ thống đường, kè ven kênh, chỉnh trang đô thị, cải tạo làm sạch môi trường đô thị, xử lý ô nhiễm môi trường nước và không khí, đầu tư xây dựng công viên cây xanh và không gian công cộng. Tổng nguồn vốn của hai đề án là 105.000 tỷ đồng.

Theo UBND TP Hồ Chí Minh, công tác chỉnh trang đô thị, di dời và bố trí tái định cư đối với nhà trên và ven sông, kênh, rạch cần nguồn lực rất lớn, nhất là chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư chiếm tỷ trọng chủ yếu, khả năng cân đối của ngân sách thành phố trước mắt vẫn rất khó khăn.

Tin, ảnh: An Hiếu/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Ra mắt bộ lịch kể 365 câu chuyện về văn hóa Việt Nam

Ra mắt bộ lịch kể 365 câu chuyện về văn hóa Việt Nam

Ngày 12/9, tại Đường Sách TP Hồ Chí Minh, thương hiệu Mùa Giao Hòa Calendar phối hợp với Nhà xuất bản Hồng Đức ra mắt bộ lịch bloc 365 ngày năm 2027 mang chủ đề “Việt Nam - Những sắc màu văn hóa”. Mỗi trang lịch giới thiệu một câu chuyện, góp phần đưa các giá trị văn hóa dân tộc đến gần hơn với đời sống hằng ngày.
TP Hồ Chí Minh: Người dân học làm thủ tục số ngay tại khu phố

TP Hồ Chí Minh: Người dân học làm thủ tục số ngay tại khu phố

Từ tối 17/9, người dân Khu phố 13, 14 và khu vực lân cận phường Tân Bình, TP Hồ Chí Minh có thể đến điểm sinh hoạt cộng đồng để được hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Mô hình thí điểm giúp người lớn tuổi, người bận làm việc ban ngày từng bước làm quen với thủ tục số ngay tại nơi cư trú.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
Vận hành hệ thống bơm chính tại nút giao An Phú từ ngày 22/9

Vận hành hệ thống bơm chính tại nút giao An Phú từ ngày 22/9

Liên quan việc ngập nước tại hầm chui HC1-02 nút giao thông An Phú, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP Hồ Chí Minh (chủ đầu tư) cho biết đã tăng cường thêm máy bơm cho hầm, đồng thời chỉ đạo đơn vị thi công tập trung sớm hoàn thành và đưa hệ thống bơm chính vào vận hành ngày 22/9 tới.