TP Hồ Chí Minh đề xuất hàng loạt dự án hạ tầng thực hiện ngay giai đoạn 2026 - 2030

Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh vừa rà soát, đề xuất 58 dự án dự kiến triển khai trong giai đoạn 2026 - 2030 theo yêu cầu cấp bách. Các dự án tập trung vào những nhóm nhiệm vụ trọng tâm gồm giảm ùn tắc giao thông, tăng kết nối liên vùng; cải thiện hệ thống thoát nước, chống ngập; chỉnh trang nhà ven kênh rạch; phát triển nhà ở xã hội và tái định cư.
Chú thích ảnh
Khu vực nút giao Trường Chinh - Phan Văn Hớn. Ảnh minh họa: TTXVN

Về giảm ùn tắc giao thông và kết nối vùng, Sở Xây dựng đề xuất 27 dự án trọng điểm. Các dự án quy mô lớn như xây dựng cầu Thủ Thiêm 4; nâng cấp trục đường Trường Chinh - Cộng Hòa (từ ngã tư An Sương đến khu vực sân bay Tân Sơn Nhất); xây dựng cầu đường Bình Tiên (đoạn từ đường Phạm Văn Chí đến đường Nguyễn Văn Linh); xây dựng đường trục Đông - Tây (đường Võ Văn Kiệt) nối dài từ Quốc lộ 1 đến ranh tỉnh Long An cũ.

Bên cạnh việc nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13, Quốc lộ 1 (đoạn từ Kinh Dương Vương đến ranh tỉnh Long An cũ), Quốc lộ 22 (từ nút giao An Sương đến Vành đai 3), Thành phố dự kiến đầu tư xây dựng nút giao Quốc lộ 50 với cao tốc Bến Lức - Long Thành (hơn 590 tỷ đồng); nút giao cao tốc Bến Lức - Long Thành với đường Rừng Sác (gần 2.970 tỷ đồng).

Thành phố cũng dự kiến hoàn chỉnh nút giao thông Gò Công và nhánh nối từ Xa lộ Hà Nội đến nút giao này trên Vành đai 3; đầu tư tuyến đường liên cảng Cát Lái - Phú Hữu - nút giao cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây và đường Vành đai 3. Ngoài ra còn có dự án cầu vượt biển kết nối Cần Giờ với Bà Rịa - Vũng Tàu; đường cao tốc đô thị Hồ Tràm - Cảng hàng không quốc tế Long Thành; đường Vành đai 4...

Đối với hạ tầng kỹ thuật và công viên, thành phố đề xuất 23 dự án, công trình; trong đó có 14 dự án thuộc đề án chỉnh trang đô thị khu vực nhà trên và ven sông, kênh, rạch giai đoạn 2026 - 2030; 7 dự án giảm ngập; 1 dự án xử lý nước thải và 1 dự án công viên cây xanh.

Một số dự án nổi bật gồm cải tạo rạch Thủ Đức; xây dựng hệ thống thoát nước suối Linh Tây; cải tạo môi trường kênh Hy Vọng; chỉnh trang đô thị khu vực bờ Nam kênh Đôi; xây dựng hệ thống thoát nước hạ lưu cầu Ông Bố; xây dựng Nhà máy xử lý nước thải và hệ thống thu gom khu vực Tây Thành phố; dự án Công viên văn hóa Bến Nhà Rồng - Khánh Hội và cây xanh công cộng ven sông Sài Gòn. Cùng với đó, Sở Xây dựng cũng đề xuất thực hiện cấp bách 8 dự án nhà ở xã hội, tái định cư tại các phường Chánh Hưng, Phú Định, Long Bình và Bình Trung.

Theo Sở Xây dựng, các dự án được kỳ vọng góp phần giảm ùn tắc giao thông, tăng kết nối liên vùng; giảm ngập nước; chỉnh trang đô thị, cải thiện môi trường và xử lý nước thải; đồng thời đáp ứng nhu cầu nhà ở xã hội trên địa bàn. Nhiều dự án nằm trong danh mục ưu tiên thu hút nhà đầu tư chiến lược theo các nghị quyết về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Hồ Chí Minh.

Tin, ảnh: Tiến Lực (TTXVN)

Dành cho bạn

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.