TP Hồ Chí Minh đề nghị tạm dừng dịch vụ làm đẹp, cắt tóc, gội đầu

Tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống COVID-19 sáng 27/5, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong cho biết, Thành phố sẽ tiếp tục tạm ngưng nhiều hoạt động, dịch vụ không thiết yếu.
Chú thích ảnh
TP Hồ Chí Minh sẽ tạm dừng nhà hàng, quán ăn vỉa hè chỉ bán mang về. 

Theo Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong, ngay khi đợt dịch lần thứ 4 xuất hiện, Thành phố đã kích hoạt công tác phòng, chống dịch bệnh ở mức độ cao nhất. Hiện nay, tình dịch bệnh tại Thành phố vẫn trong tầm kiểm soát, tuy nhiên, không loại trừ khả năng tiếp tục xuất hiện các trường hợp F0 trong cộng đồng, bởi chuỗi lây nhiễm ở Quận 3 và Hội thánh truyền giáo Phục hưng vẫn chưa tìm được nguồn lây. "Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP Hồ Chí Minh và Sở Y tế phải cố gắng tìm ra nguồn lây của hai chuỗi lây bệnh trên", ông Nguyễn Thành Phong chỉ đạo.

Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh cũng đã đề nghị tạm dừng các hoạt động tập trung từ 10 người trở lên tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự; tạm thời dừng hoạt động nhà hàng (chỉ phục vụ cho khách sạn); tạm ngưng dịch vụ làm đẹp, cắt tóc, gội đầu...

"Trước đây, Thành phố cho nhà hàng phục vụ không quá 20 người, nhưng giờ ngưng hẳn, chỉ phục vụ cho khách đến nghỉ tại khách sạn", ông Nguyễn Thành Phong nói.

Chú thích ảnh
Một phòng khám tại quận Gò Vấp tạm ngưng hoạt động vì liên quan đến trường hợp nghi mắc COVID-19 của ổ dịch Hội thánh truyền giáo Phục Hưng. 

Liên quan đến Hội thánh truyền giáo Phục hưng, ông Nguyễn Duy Tân, Trưởng ban Tôn giáo TP Hồ Chí Minh cho biết, địa điểm sinh hoạt 415 Ngô Văn Công (Phường 3, quận Gò Vấp) hoạt động có sự cho phép của UBND Phường 3, quận Gò Vấp.

Theo ông Nguyễn Duy Tân, Hội thánh truyền giáo Phục hưng được cấp phép hoạt động từ năm 2006 với số thành viên đăng ký ban đầu là 60 người. Hiện nay, hội này chỉ còn lại 28 người trong danh sách đăng ký chính thức. Những thành viên thường gặp nhau để sinh hoạt vào các ngày chủ nhật, cụ thể là vào các ngày 2, 9, 16 và 23 hàng tháng.

Bà Võ Xuân Lan, vợ của mục sư Phương Văn Tân - người tổ chức Hội thánh truyền giáo Phục hưng cho biết, từ đầu tháng 5/2021, Hội thánh đã ngừng việc truyền đạo bên ngoài. Mục sư cũng không tiếp cận người nước ngoài cũng như tín đồ người nước ngoài.

Ban Tôn giáo TP Hồ Chí Minh cho rằng, Hội thánh truyền giáo Phục hưng hoạt động đúng theo chỉ đạo phòng chống dịch là tập trung 20 người trở xuống. Tuy nhiên, có thể do sinh hoạt trong căn nhà nhỏ hẹp, không đảm bảo đủ khoảng cách.

Liên quan đến ổ dịch ở Hội thánh truyền giáo Phục hưng, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết, ngày 26/5, cơ quan chức năng phát hiện 3 trường hợp dương tính với SARS-CoV2 tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Qua điều tra dịch tễ xác định cả 3 bệnh nhân đều là thành viên của hội thánh truyền giáo Phục hưng, có địa chỉ sinh hoạt tại 415/8/4 Nguyễn Văn Công, Phường 3, quận Gò Vấp.

Tính đến 7 giờ sáng ngày 27/5, ngành y tế TP Hồ Chí Minh đã phát hiện được 25 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Tổng số F1 là 67 trường hợp, trong đó có 23 trường hợp âm tính, 44 trường hợp đang chờ kết quả. Tổng số F2 là 336 trường hợp, trong đó có 326 trường hợp âm tính, 10 trường hợp chờ kết quả.

Lãnh đạo UBND Quận Gò Vấp cho biết, sau khi nhận thông tin từ HCDC, địa phương đã khẩn trương đưa lực lượng chức năng đến hẻm 415 Nguyễn Văn Công (Phường 3, quận Gò Vấp) để xác minh, khoanh vùng. Xác định 5 người trong gia đình mục sư Phương Văn Tân đã dương tính.

Qua xác minh, quận đã tiến hành phong tỏa 9 điểm gồm 6 hẻm, một nhà và 2 phòng khám nằm ở phường Phường 3, Phường 11, Phường 14 và Phường 15.

Hiện TP Hồ Chí Minh đang tiến hành điều tra truy vết các trường hợp nghi nhiễm liên quan đến hội thánh truyền giáo Phục hưng.

Tin, ảnh: Đan Phương/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Một vị trí đặt bảng quảng cáo có thể đem lại giá trị thương mại lớn, đồng thời tác động trực tiếp đến cảnh quan, giao thông và sinh hoạt của người dân. Khi không gian TP Hồ Chí Minh mở rộng, việc xác định nơi nào được quảng cáo, khai thác ra sao và doanh nghiệp tiếp cận các vị trí trên đất công bằng cách nào càng cần được làm rõ. Từ yêu cầu quản lý đô thị và những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, Thành phố đang lấy ý kiến xây dựng cơ chế quản lý, khai thác quảng cáo ngoài trời, hướng tới sắp xếp lại “bản đồ” quảng cáo phù hợp với không gian phát triển mới.

Phát triển sản phẩm OCOP - Bài cuối: Hút khách bằng sản phẩm đặc trưng

Phát triển sản phẩm OCOP - Bài cuối: Hút khách bằng sản phẩm đặc trưng

Sản vật địa phương, nghề truyền thống và cảnh quan sinh thái tạo lợi thế để TP Hồ Chí Minh phát triển du lịch gắn với OCOP. Để thu hút và giữ chân du khách, các điểm đến cần tổ chức trải nghiệm đặc trưng, hoàn thiện dịch vụ và tăng cường liên kết với doanh nghiệp lữ hành.

Phát hiện thêm 11 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, TP Hồ Chí Minh.

Tìm thấy 800 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Ngày 21/10, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cho biết, lực lượng tìm kiếm tiếp tục phát hiện, quy tập thêm 11 hài cốt liệt sĩ cùng 2 bộ di vật tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng. Lũy kế đến hết ngày 21/10, các lực lượng đã quy tập được 800 hài cốt liệt sĩ

TP Hồ Chí Minh tăng kết nối hàng không để mở rộng thị trường khách

TP Hồ Chí Minh tăng kết nối hàng không để mở rộng thị trường khách

TP Hồ Chí Minh tăng cường liên kết du lịch và hàng không nhằm mở rộng thị trường khách, nâng cao khả năng tiếp cận các điểm đến và chất lượng dịch vụ. Các hoạt động tập trung phát triển đường bay, quảng bá tại sân bay, chia sẻ dữ liệu và khai thác du lịch Côn Đảo bền vững.

TP Hồ Chí Minh triển khai chăm lo Tết sớm ngay từ tháng 11/2026

TP Hồ Chí Minh triển khai chăm lo Tết sớm ngay từ tháng 11/2026

Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh dự kiến triển khai chăm lo Tết 2027 từ ngày 15/11/2026, ưu tiên hỗ trợ tiền mặt để người lao động khó khăn chủ động mua sắm. Các cấp công đoàn đồng thời thúc đẩy doanh nghiệp công bố lương, thưởng sớm, đưa hoạt động hỗ trợ đến gần công nhân hơn.