TP Hồ Chí Minh: Đẩy nhanh tiến độ thi công ngầm hóa lưới điện

Theo UBND TP Hồ Chí Minh, việc đẩy nhanh tiến độ ngầm hóa lưới điện trên địa bàn sẽ giúp cho đô thị sạch đẹp, đem lại sự an toàn cho người dân; tránh được các tai nạn về điện cũng như sự cố ngã đổ trụ điện.
Chú thích ảnh
Các đơn vị thi công lưới điện luôn đặt sự an toàn là trên hết. 

Theo kế hoạch của UBND TP Hồ Chí Minh, đến năm 2025, tỷ lệ ngầm hóa lưới điện trung thế toàn thành phố đạt 50 - 60%, trong đó các Quận 1, 3, 5 đạt tỷ lệ 100%; các quận nội thành khác đạt 80  - 90%; tỷ lệ ngầm hóa lưới điện hạ thế đạt 35 - 40% (khu vực trung tâm thành phố đạt 80 - 90%).

Theo đó, Thành phố sẽ tập trung ngầm hóa lưới điện trên địa bàn với mục tiêu thực hiện 100% tuyến đường, trục đường chính. Để thực hiện chủ trương này, năm nay, Ban Quản lý dự án lưới điện phân phối TP Hồ Chí Minh (Tổng công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh - EVNHCMC) khởi công mới 34 dự án và hoàn thành 16 dự án.

Hiện nay, để đảm bảo nguồn vốn và tiến độ, EVNHCMC đã ký hợp đồng vay vốn với các ngân hàng thương mại để thực hiện các dự án ngầm hóa, đồng thời đăng ký các công trình ngầm hóa lưới điện vào danh mục các dự án thuộc chương trình kích cầu hỗ trợ lãi suất của TP Hồ Chí Minh. Tính đến nay, đã có 187 dự án ngầm hóa với tổng mức đầu tư 8.072 tỷ đồng được đưa vào chương trình; trong đó, vốn vay được hỗ trợ lãi suất là 4.568 tỷ đồng.

Ông Bùi Trung Kiên, Phó Tổng Giám đốc EVNHCMC cho biết, hiện nay công tác ngầm hóa lưới điện đã đạt được hiệu quả tích cực và được đẩy nhanh tiến độ. Chẳng hạn như dự án tái bố trí ngầm hoá lưới điện đường Tân Kỳ Tân Quý (đoạn từ đường Bình Long đến Mã Lò, quận Bình Tân), lề trái từ Bình Long đến Mã Lò đã hoàn tất thi công, đóng điện vận hành lưới điện ngầm, hoàn tất thu hồi lưới trung, hạ thế nổi và trụ điện; lề phải từ Bình Long đến Mã Lò (đoạn từ Bình Long đến kênh Nước Đen) và đoạn từ kênh Nước Đen đến Mã Lò đã hoàn tất thu hồi trụ.

Tương tự, tại Dự án di dời, tái bố trí lưới điện đồng bộ dự án xây dựng cầu Bà Hom (quận Bình Tân), Ban Quản lý dự án lưới điện phân phối TP Hồ Chí Minh cũng đang tổ chức thi công đồng bộ với Ban Giao thông. Ban đã thi công hạ ngầm, đóng điện và thu hồi lưới điện trung thế, hạ thế hoàn tất vào ngày 25/10 vừa qua.

Còn đối với Dự án di dời, tái bố trí lưới điện tại đường Dương Quảng Hàm (đoạn từ trường Nguyễn Viết Xuân đến Công viên văn hóa Gò Vấp), Ban Quản lý dự án lưới điện phân phối TP Hồ Chí Minh đang tổ chức thi công đồng bộ với Ban Giao thông. Trong đó, đoạn từ Công viên văn hoá đến trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân triển khai kéo cáp ngầm trung thế, hạ thế dưới lòng đường, lắp đặt móng thiết bị điện song song với tiến trình làm đường của Ban Giao thông, dự kiến hoàn tất trong tháng 12. Từ tháng 1/2025 sẽ triển khai thi công, lắp đặt tủ thiết bị điện trung, hạ thế trên vỉa hè, kéo cáp mắc điện vào nhà dân và hoàn tất vào tháng 3/2025.

Theo ông Bùi Trung Kiên, nguyên nhân khiến một số khu vực chậm thi công ngầm hóa lưới điện là do chưa nhận được sự đồng thuận của người dân nên một số vị trí chưa giải tỏa, Ban Quản lý dự án lưới điện phân phối TP Hồ Chí Minh chưa thể triển khai kéo cáp ngầm cho đoạn đường trên. Ngoài ra, trong giai đoạn thiết kế các dự án ngầm hóa phải lấy ý kiến thỏa thuận vị trí tuyến với nhiều bên như: viễn thông, cấp nước, thoát nước, các ban quản lý dự án, các trung tâm quản lý hạ tầng… tuy nhiên, các cơ quan, đơn vị này thường chậm phối hợp, gây kéo dài thời gian thỏa thuận tuyến. Vì vậy, muốn đẩy mạnh ngầm hóa lưới điện TP Hồ Chí Minh, trước tiên cần có sự phối hợp đồng bộ giữa các bên liên quan.

Tin, ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Lào Cai khắc phục hậu quả mưa lớn, dông lốc, sạt lở đất

Lào Cai khắc phục hậu quả mưa lớn, dông lốc, sạt lở đất

Theo thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai, tính từ đêm 3/10 đến sáng 5/10, dông lốc và mưa lớn xảy ra ở một số địa phương trên địa bàn tỉnh đã gây thiệt hại về nhà ở, sản xuất nông nghiệp và hạ tầng giao thông. Chính quyền các địa phương và lực lượng chức năng đã tích cực phối hợp khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai.

Người lính đặc công bền bỉ lần tìm dấu tích đồng đội đã hy sinh

Người lính đặc công bền bỉ lần tìm dấu tích đồng đội đã hy sinh

Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, người lính đặc công Vũ Đức Ninh (72 tuổi, ngụ thành phố Đồng Nai) vẫn bền bỉ thực hiện nhiều phần việc ý nghĩa nhằm tìm kiếm thông tin, xác minh danh tính và trả lại tên cho những đồng đội đã hy sinh. Với ông, đó không chỉ là cách thực hiện lời hứa với những người từng cùng mình vào sinh ra tử mà còn là trách nhiệm của người còn sống đối với đồng đội.