TP Hồ Chí Minh: Đẩy nhanh tiến độ bàn giao mặt bằng dự án Vành đai 2 vào cuối năm 2024

Sáng 3/2, UBND thành phố Thủ Đức đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư phục vụ đầu tư xây dựng đường Vành đai 2 trên địa bàn. Dự kiến,70% mặt bằng sẽ được bàn giao cuối tháng 11/2024 để khởi công hai đoạn dự án Vành đai 2 trên địa bàn thành phố Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh). 
Chú thích ảnh
Các đơn vị kí kết hợp tác đẩy nhanh tiến độ bàn giao dự án mặt bằng đường Vành đai 2. 

Trong năm 2023, HĐND TP Hồ Chí Minh đã thông qua hai nghị quyết đầu tư xây dựng hai đoạn Vành đai 2, quy mô mặt cắt ngang 67m. Đoạn 1 từ cầu Phú Hữu đến đường Võ Nguyên Giáp dài khoảng 3,5 km, tổng mức đầu tư 9.328 tỷ. Đoạn 2 từ đường Võ Nguyên Giáp đến đường Phạm Văn Đồng dài 2,8 km, tổng vốn đầu tư 4.543 tỷ đồng. Hai dự án có diện tích thu hồi đất 61,51 ha tại 6 phường của thành phố Thủ Đức: Tăng Nhơn Phú B, Phước Long A, Phước Long B, Bình Thọ, Trường Thọ và Linh Đông; khoảng 935 trường hợp bị ảnh hưởng. 

Ông Hoàng Tùng, Chủ tịch UBND TP Thủ Đức cho biết, đây là các dự án có tầm quan trọng, nhằm tạo đồng bộ, nâng cao khả năng kết nối, rút ngắn quãng đường vận chuyển hàng hóa và giải quyết ùn tắc giao thông cho khu vực đô thị trung tâm hiện hữu, kết nối đô thị, các đầu mối giao thông lớn như cảng Cát Lái - Phú Hữu, cảng hàng không... Trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, người dân, doanh nghiệp sẽ có những khó khăn và vất vả khi phải thay đổi nơi ở mới nhưng hy vọng, mọi người sẽ cùng đồng lòng chung tay cùng thành phố đẩy nhanh tiến độ, giúp đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội thành phố Thủ Đức nói riêng và TP Hồ Chí Minh nói chung trong thời gian tới. 

Còn ông Bùi Xuân Cường, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh cho biết, nhiều năm qua, TP Hồ Chí Minh phải cân đối nguồn lực eo hẹp bố trí cho các công trình, đến nay mới đủ điều kiện bố trí vốn cho Vành đai 2. Bên cạnh Vành đai 3 đang được triển khai, việc hoàn thành Vành đai 2 có ý nghĩa quan trọng để mở rộng không gian phát triển, kết nối đô thị, vận chuyển hàng hóa... góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội cho TP Hồ Chí Minh. Vì vậy, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và khép kín hệ thống Vành đai 2 là nhiệm vụ ưu tiên của thành phố. Do đó, UBND thành phố Thủ Đức cần chủ động, đặc biệt hướng dẫn các cơ chế, chính sách đối với những địa bàn có nhiều đất ở thuộc diện giải phóng mặt bằng để người dân được đền bù thỏa đáng nhất.

Chú thích ảnh
Thành phố Thủ Đức tặng quà Tết cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn khi bồi thường giải phóng mặt bằng của dự án Vành đai 3.

Dịp này, thành ủy Thủ Đức đã ban hành Quyết định số 2084-QĐ/TU về thành lập Ban Chỉ đạo công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 2.  Ban Chỉ đạo gồm 29 thành viên, do đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp, Bí thư thành ủy Thủ Đức làm trưởng ban.

Tin, ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Một vị trí đặt bảng quảng cáo có thể đem lại giá trị thương mại lớn, đồng thời tác động trực tiếp đến cảnh quan, giao thông và sinh hoạt của người dân. Khi không gian TP Hồ Chí Minh mở rộng, việc xác định nơi nào được quảng cáo, khai thác ra sao và doanh nghiệp tiếp cận các vị trí trên đất công bằng cách nào càng cần được làm rõ. Từ yêu cầu quản lý đô thị và những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, Thành phố đang lấy ý kiến xây dựng cơ chế quản lý, khai thác quảng cáo ngoài trời, hướng tới sắp xếp lại “bản đồ” quảng cáo phù hợp với không gian phát triển mới.

Phát triển sản phẩm OCOP - Bài cuối: Hút khách bằng sản phẩm đặc trưng

Phát triển sản phẩm OCOP - Bài cuối: Hút khách bằng sản phẩm đặc trưng

Sản vật địa phương, nghề truyền thống và cảnh quan sinh thái tạo lợi thế để TP Hồ Chí Minh phát triển du lịch gắn với OCOP. Để thu hút và giữ chân du khách, các điểm đến cần tổ chức trải nghiệm đặc trưng, hoàn thiện dịch vụ và tăng cường liên kết với doanh nghiệp lữ hành.

Phát hiện thêm 11 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, TP Hồ Chí Minh.

Tìm thấy 800 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Ngày 21/10, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cho biết, lực lượng tìm kiếm tiếp tục phát hiện, quy tập thêm 11 hài cốt liệt sĩ cùng 2 bộ di vật tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng. Lũy kế đến hết ngày 21/10, các lực lượng đã quy tập được 800 hài cốt liệt sĩ

TP Hồ Chí Minh tăng kết nối hàng không để mở rộng thị trường khách

TP Hồ Chí Minh tăng kết nối hàng không để mở rộng thị trường khách

TP Hồ Chí Minh tăng cường liên kết du lịch và hàng không nhằm mở rộng thị trường khách, nâng cao khả năng tiếp cận các điểm đến và chất lượng dịch vụ. Các hoạt động tập trung phát triển đường bay, quảng bá tại sân bay, chia sẻ dữ liệu và khai thác du lịch Côn Đảo bền vững.

TP Hồ Chí Minh triển khai chăm lo Tết sớm ngay từ tháng 11/2026

TP Hồ Chí Minh triển khai chăm lo Tết sớm ngay từ tháng 11/2026

Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh dự kiến triển khai chăm lo Tết 2027 từ ngày 15/11/2026, ưu tiên hỗ trợ tiền mặt để người lao động khó khăn chủ động mua sắm. Các cấp công đoàn đồng thời thúc đẩy doanh nghiệp công bố lương, thưởng sớm, đưa hoạt động hỗ trợ đến gần công nhân hơn.