TP Hồ Chí Minh đẩy mạnh kết nối hệ sinh thái sống xanh và công nghệ thông minh

Trước yêu cầu nâng cao chất lượng sống và bảo vệ môi trường, TP Hồ Chí Minh đang thúc đẩy phát triển đô thị theo hướng xanh, thông minh và bền vững thông qua nhiều giải pháp công nghệ và đổi mới sáng tạo.
Chú thích ảnh
Ông Trần Trọng Tuyên, Phó Giám đốc Sở KH&CN TP Hồ Chí Minh, phát biểu tại sự kiện.

Ngày 25/5, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) TP Hồ Chí Minh phối hợp với Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo TP Hồ Chí Minh (Sihub), Gallery Architecture & Materials và Trường Đại học Kiến trúc TP Hồ Chí Minh công bố chương trình Triển lãm Smart Landscape & Healthy Living Expo 2026.

Theo BTC, triển lãm sẽ diễn ra từ ngày 17 - 19/7/2026, tại Sihub (123 Trương Định, phường Xuân Hòa, TP Hồ Chí Minh) với sự tham gia của hơn 50 doanh nghiệp và startup hoạt động trong 6 nhóm ngành trọng tâm gồm: Công nghệ thông minh (Smart Landscape & IoT), vật liệu và giải pháp cảnh quan, năng lượng sạch, cây xanh và sinh thái, thiết kế và kiến trúc, lifestyle và sức khỏe.

Phát biểu tại lễ công bố, ông Trần Trọng Tuyên, Phó Giám đốc Sở KH&CN TP Hồ Chí Minh cho biết, trong bối cảnh đô thị hóa diễn ra nhanh chóng cùng những thách thức về môi trường và chất lượng sống, yêu cầu phát triển đô thị theo hướng xanh hơn, thông minh hơn và bền vững hơn đã trở thành xu thế tất yếu.

Theo ông Tuyên, Thành phố xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là những động lực then chốt cho tăng trưởng bền vững. Việc tổ chức triển lãm không chỉ là hoạt động trưng bày sản phẩm, công nghệ mà còn là nền tảng kết nối giữa nhà nước, nhà khoa học, doanh nghiệp, startup và cộng đồng sáng tạo.

Ban tổ chức cho biết, triển lãm hướng đến thúc đẩy hệ sinh thái đô thị xanh - thông minh - bền vững, đồng thời góp phần hiện thực hóa các mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính, hướng tới phát thải ròng bằng 0 (Net Zero) vào năm 2050.

Trong khuôn khổ sự kiện sẽ diễn ra 4 nhóm hoạt động chính gồm: Không gian triển lãm các giải pháp xanh và công nghệ thông minh cho đô thị; diễn đàn CEO Talk; chương trình kết nối startup với doanh nghiệp và nhà đầu tư; workshop “Góp vật thành cảnh” dành cho sinh viên, nhà thiết kế trẻ và cộng đồng yêu thích lối sống xanh.

Chia sẻ về chương trình, ThS. KTS Nguyễn Thu Phong, Nhà sáng lập Gallery Architecture & Materials đại diện ban tổ chức cho biết, thông qua các mô hình thực tế và hoạt động trải nghiệm trực tiếp, khách tham dự sẽ có cơ hội tiếp cận những sản phẩm, công nghệ và giải pháp mới theo xu hướng “Sống xanh - Sống thông minh - Sống bền vững”.

“Chúng tôi kỳ vọng chương trình sẽ góp phần thúc đẩy kết nối giữa doanh nghiệp, startup, giới chuyên môn và cộng đồng sáng tạo, đồng thời lan tỏa mạnh mẽ hơn nhận thức về phát triển bền vững trong không gian sống tương lai”, ông Phong nhấn mạnh.

Theo ban tổ chức, sự kiện dự kiến thu hút đông đảo doanh nghiệp công nghệ, đơn vị thiết kế kiến trúc - cảnh quan, startup đổi mới sáng tạo, nhà cung cấp giải pháp xanh cùng sinh viên các ngành quy hoạch, kiến trúc, thiết kế và cảnh quan tham gia trải nghiệm, kết nối và tìm kiếm cơ hội hợp tác.

Tin, ảnh: Lưu Niệm/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.