TP Hồ Chí Minh: Đầu tư vào khu công nghiệp tăng 93%

Tính đến ngày 25/3, tổng vốn đầu tư thu hút vào các KCX – KCN trên địa bàn đạt 277,45 triệu USD, đạt hơn 50 % kế hoạch của năm, tăng 93% so với cùng kỳ năm 2013

Ngày 2/4, Ban quản lý các Khu chế xuất- Khu công nghiệp (KCX- KCN) TP HCM (Hepza) cho biết, tính đến ngày 25/3, tổng vốn đầu tư thu hút vào các KCX – KCN đạt 277,45 triệu USD, đạt hơn 50% kế hoạch của năm, tăng 93% so với cùng kỳ năm 2013; trong đó đầu tư nước ngoài đạt 244 triệu USD, tăng 97% và đầu tư trong nước đạt 33,91 triệu USD, tăng 65% so với cùng kỳ năm 2013.

Ông Hồ Xuân Lâm, Chánh văn phòng Hepza cho hay: Thu hút đầu tư tăng cả về lượng và chất, đáp ứng yêu cầu của TP HCM là tập trung thu hút đầu tư vào các ngành nghề mũi nhọn, có hàm lượng công nghệ cao. Trong đó, có các dự án công nghệ cao điển hình như: Dự án sản xuất dược phẩm của công ty TNHH Dược phẩm An Thiên (11 triệu USD), dự án sản xuất các chi tiết phụ kiện cho sản phẩm điện tử của Công ty TNHH Cơ khí chính xác Merimack River (4 triệu USD…

Bên cạnh đó, số doanh nghiệp ngưng hoạt động, giảm quy mô sản xuất đã giảm so với cùng kỳ năm 2013; nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp trong các KCX – KCN cũng gia tăng.

Theo Hepza, đầu năm 2014 hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp có dấu hiệu phục hồi. Trong thời gian tới, Hepza sẽ tập trung hỗ trợ triển khai xây dựng khu kỹ nghệ Việt – Nhật tại KCN Hiệp Phước, tập trung thu hút các doanh nghiệp Nhật Bản vào đầu tư, khai thác các KCN đã sẵn sàng quỹ đất đầu tư, tuyên truyền các chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư, giúp các nhà đầu tư hiểu rõ điều kiện, môi trường đầu tư vào các KCX – KCN thành phố để tiếp tục tăng cường thu hút đầu tư.

Tin, ảnh: Hoàng Tuyết

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.