TP Hồ Chí Minh đặt mục tiêu công bố hết dịch sởi vào giữa tháng 10

Chiều 18/9, trong cuộc họp giao ban phòng, chống dịch sởi trên địa bàn, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Trần Thị Diệu Thúy đề nghị các địa phương tiếp tục khẩn trương rà soát trẻ chưa tiêm vaccine sởi và đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng, kiểm soát chặt chẽ các ổ dịch trong trường học.
Chú thích ảnh
Tiêm vaccine phòng sởi cho trẻ em tại TP Hồ Chí Minh. Ảnh tư liệu: Đan Phương/Báo Tin tức

Báo cáo tại Cuộc họp, bác sĩ Nguyễn Hồng Tâm, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hồ Chí Minh cho biết, từ đầu năm đến nay, Thành phố ghi nhận 666 trường hợp bệnh sởi. Riêng trong tuần 37 (từ ngày 9-15/9), Thành phố ghi nhận 95 ca sởi, tăng 15,2% so với trung bình 4 tuần trước; hiện đã có 183/312 phường, xã có ca bệnh sởi. Cũng trong tuần 37 có 9 trường tại 6 quận, huyện có ca sởi mới; đến nay đã ghi nhận 55 trường học tại 16/22 quận, huyện có ca bệnh sởi. Số ca mắc sởi mới đang có dấu hiệu chững lại nhưng ở một số quận, huyện vẫn ghi nhận số ca sởi tăng, nhất là những địa bàn có tỷ lệ tiêm chủng thấp. Đơn cử như tại các huyện Hóc Môn, Củ Chi, Quận 12, thành phố Thủ Đức…, số ca sởi mới vẫn tiếp tục tăng trong khi tiến độ tiêm chủng lại chậm.

Về Chiến dịch tiêm vaccine sởi, tính đến ngày 17/9, toàn Thành phố đã rà soát được 428.083 trẻ từ 1 đến 5 tuổi, trong đó có 49.847 trường hợp tiêm thiếu mũi vaccine sởi. Những ngày qua, ngành Y tế Thành phố đã tiêm được 31.075 mũi vaccine sởi cho trẻ từ 1 đến 5 tuổi (đạt 62,3%). Ngành rà soát 588.024 trẻ từ 6 đến 10 tuổi, trong đó 178.585 trẻ cần tiêm vaccine. Đến nay Thành phố cũng đã tiêm được 39.745 mũi cho trẻ từ 6 đến 10 tuổi (đạt 22,3%). Ngoài ra, có 6.173 mũi vaccine sởi cũng được tiêm cho trẻ thuộc nhóm nguy cơ và nhân viên y tế. Như vậy, từ đầu Chiến dịch tiêm vaccine sởi đến nay, toàn Thành phố đã tiêm được 76.993 mũi. Đáng chú ý, tiến độ tiêm vaccine trong tuần 37 đạt gấp 1,8 lần so với tuần trước.

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Vũ Thượng, Phó Viện trưởng Viện Pasteur TP Hồ Chí Minh cho rằng, Chiến dịch tiêm vaccine phòng bệnh sởi của Thành phố bước đầu đã phát huy hiệu quả, làm giảm tốc độ lây lan của bệnh. Tuy nhiên, Thành phố cần tiếp tục khẩn trương rà soát một cách hiệu quả số trẻ từ 1-10 tuổi đang cư trú trên địa bàn để xác định chính xác con số thực tế trẻ chưa được tiêm chủng vaccine đầy đủ, nhất là nhóm trẻ di biến động thường xuyên. Đây là những trẻ có nguy cơ mắc bệnh sởi cao, nếu bị bỏ sót thì sẽ trở thành đối tượng nguy cơ tiềm ẩn làm lây lan dịch sởi trong cộng đồng.

Bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh yêu cầu các quận, huyện, thành phố Thủ Đức tiếp tục tăng tốc tiến độ tiêm vaccine, sớm hoàn thành mục tiêu của Chiến dịch. Lãnh đạo UBND Thành phố đề nghị Sở Y tế tổ chức các đoàn kiểm tra công tác tiêm chủng ở địa phương, đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng nhưng vẫn phải đảm bảo an toàn cho trẻ; yêu cầu Công an Thành phố, Sở Y tế, các quận, huyện tăng cường rà soát, đối chiếu để xác định danh sách chuẩn của trẻ từ 1-10 tuổi cần tiêm vaccine sởi; tăng cường tuyên truyền, vận động đến từng hộ dân và khu dân cư để người dân đưa con em đi tiêm chủng. Mục tiêu mà Thành phố đặt ra là cơ bản hoàn thành tiêm chủng trong tháng 9 và cố gắng đạt mục tiêu công bố hết dịch sởi vào giữa tháng 10.

Đinh Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Chủ động phòng cúm mùa, hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng

Chủ động phòng cúm mùa, hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng

Cúm mùa là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus cúm gây ra, lưu hành quanh năm tại Việt Nam. Số trường hợp mắc bệnh có thể gia tăng vào một số thời điểm trong năm, tùy theo khu vực và điều kiện thời tiết, đặc biệt cần lưu ý trong thời điểm giao mùa và những tháng có thời tiết lạnh trong mùa thu - đông.

Bệnh viện Bạch Mai đạt chứng nhận cao nhất của Tổ chức Đột quỵ Thế giới

Bệnh viện Bạch Mai đạt chứng nhận cao nhất của Tổ chức Đột quỵ Thế giới

Thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai chiều 23/10 cho biết, vượt qua quy trình thẩm định độc lập với 68 tiêu chí chuyên môn và hệ thống đánh giá chỉ số chất lượng nghiêm ngặt, Bệnh viện Bạch Mai trở thành cơ sở y tế đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận “Trung tâm Đột quỵ Chuyên sâu” (Advanced Stroke Center) của Tổ chức Đột quỵ Thế giới (WSO).