TP Hồ Chí Minh dành gần 196 tỉ đồng để sửa chữa, cải tạo trụ sở

Theo UBND TP Hồ Chí Minh, trụ sở HĐND và UBND TP Hồ Chí Minh đã xuống cấp nhiều hạng mục nên cần phải tu sửa lại. Vì vậy, các đại biểu HĐND TP Hồ Chí Minh đã biểu quyết thông qua tờ trình về kinh phí gần 190 tỉ đồng, hoàn thiện vào năm 2025.
Chú thích ảnh
HĐND TP Hồ Chí Minh biểu quyết thông qua tờ trình tu sửa, cải tạo trụ sở UBND và HĐND TP Hồ Chí Minh. 

Sáng 12/7, các đại biểu HĐND TP Hồ Chí Minh khóa X đã biểu quyết thông qua chủ trương đầu tư dự án sửa chữa, cải tạo trụ sở HĐND và UBND TP Hồ Chí Minh (Quận 1). Việc sửa chữa, cải tạo trụ sở HĐND và UBND TP Hồ Chí Minh nhằm phục vụ hoạt động chung, đáp ứng yêu cầu làm việc, hội họp; vừa được sử dụng làm nơi tổ chức các hội nghị, tiếp khách các phái đoàn quốc tế. Đây cũng là công trình có tính biểu tượng của TP Hồ Chí Minh. Dự án sẽ sửa chữa, cải tạo 2 khối nhà hiện hữu. Cụ thể, khối nhà A bố trí lại, bổ sung trang thiết bị nội thất cho các phòng làm việc; khối nhà B sửa chữa, cải tạo các công trình hiện hữu, sân, đường nội bộ trong khuôn viên.

Theo tờ trình của UBND TP Hồ Chí Minh, tổng mức đầu tư dự án gần 190 tỉ đồng từ ngân sách thành phố, thực hiện trong giai đoạn 2023 - 2025, chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp. Tòa nhà được đầu tư xây dựng và đưa vào vận hành hơn 100 năm, đến nay bị xuống cấp, hư hỏng, một số phòng làm việc được cải tạo lại có diện tích chưa đảm bảo điều kiện làm việc. Trong đó, mặt tiền tòa nhà B xuất hiện vết nứt, sơn nước hoen ố, bong tróc xuống cấp; các cửa gỗ cũ, hư hỏng gây mất thẩm mỹ; bậc cấp các lối vào, thang bộ bị sứt mẻ…

Chú thích ảnh
Trụ sở UBND và HĐND TP Hồ Chí Minh đã có tuổi đời hơn 100 tuổi. 

Trụ sở HĐND và UBND TP Hồ Chí Minh được xây dựng từ năm 1889, hoàn thành vào năm 1909, do kiến trúc sư Femand Gardès thiết kế. Thời Pháp, tòa nhà có tên là Hotel de ville hay còn gọi là Dinh xã Tây. Đến thời Việt Nam Cộng hòa, tòa nhà có tên là Tòa đô chánh Sài Gòn. Sau năm 1975, nơi này trở thành trụ sở HĐND và UBND TP Hồ Chí Minh. Năm 2020, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch công nhận công trình này là di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia.

Trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 vừa qua, trụ sở HĐND và UBND TP Hồ Chí Minh đón tiếp 51 đoàn với gần 1.500 khách trong nước và quốc tế đến tham quan. Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh cũng đã đề xuất mở cửa đón khách tham quan vào một số dịp trong năm.

Tin, ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Một vị trí đặt bảng quảng cáo có thể đem lại giá trị thương mại lớn, đồng thời tác động trực tiếp đến cảnh quan, giao thông và sinh hoạt của người dân. Khi không gian TP Hồ Chí Minh mở rộng, việc xác định nơi nào được quảng cáo, khai thác ra sao và doanh nghiệp tiếp cận các vị trí trên đất công bằng cách nào càng cần được làm rõ. Từ yêu cầu quản lý đô thị và những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, Thành phố đang lấy ý kiến xây dựng cơ chế quản lý, khai thác quảng cáo ngoài trời, hướng tới sắp xếp lại “bản đồ” quảng cáo phù hợp với không gian phát triển mới.

Phát triển sản phẩm OCOP - Bài cuối: Hút khách bằng sản phẩm đặc trưng

Phát triển sản phẩm OCOP - Bài cuối: Hút khách bằng sản phẩm đặc trưng

Sản vật địa phương, nghề truyền thống và cảnh quan sinh thái tạo lợi thế để TP Hồ Chí Minh phát triển du lịch gắn với OCOP. Để thu hút và giữ chân du khách, các điểm đến cần tổ chức trải nghiệm đặc trưng, hoàn thiện dịch vụ và tăng cường liên kết với doanh nghiệp lữ hành.

Phát hiện thêm 11 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, TP Hồ Chí Minh.

Tìm thấy 800 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Ngày 21/10, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cho biết, lực lượng tìm kiếm tiếp tục phát hiện, quy tập thêm 11 hài cốt liệt sĩ cùng 2 bộ di vật tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng. Lũy kế đến hết ngày 21/10, các lực lượng đã quy tập được 800 hài cốt liệt sĩ