TP Hồ Chí Minh đang thiếu mảng sách viết về đô thị thông minh

Sách về đô thị thông minh tại Việt Nam hiện khá ít vì đây là một lĩnh vực khá mới mẻ, tài liệu chủ yếu dạng hội thảo và chỉ dành cho các chuyên gia. Trong khi đó, người viết sách về chủ đề này cũng đòi hỏi phải trang bị kiến thức, nâng cao kỹ năng để bắt kịp sự thay đổi nhanh chóng của công nghệ.
Chú thích ảnh

Ngày 13/10, nhân kỷ niệm 16 năm ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2004 – 13/10/2020) và hướng đến chào mừng Đại hội Đảng bộ TP Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025, Hội xuất bản Việt Nam – Văn phòng phía Nam, Công ty TNHH đường sách TP Hồ Chí Minh và Báo Doanh nhân Sài Gòn đã phối hợp với tổ chức tọa đàm Sách về đô thị thông minh với chiến lược phát triển đô thị thông minh của TP Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại tọa đàm, ông Nguyễn Tuấn Quỳnh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty văn hóa sách Sài Gòn, cho biết hiện nay sách về đô thị thông minh tại Việt Nam hiện khá ít bởi đây là một lĩnh vực khá mới mẻ, chủ yếu tài liệu dạng hội thảo chỉ dành cho các chuyên gia. Trong khi đó, người viết sách về chủ đề này cũng đòi hỏi phải trang bị kiến thức, nâng cao kỹ năng để bắt kịp chính xác sự thay đổi chóng mặt của cuộc cách mạnh công nghiệp lần thứ 4. Mặt khác, sách chủ đề này cũng rất kén chọn bạn đọc, đa số là bạn đọc doanh nghiệp, chuyên gia...nên nhiều đơn vị chưa chú trọng đầu tư cho các loại sách viết về đô thị thông minh. 

Vì vậy, đại diện các nhà xuất bản tại TP Hồ Chí Minh, cho rằng để nâng cao hiệu quả tuyên truyền những vấn đề cùa thành phố trong xây dựng đô thị thông minh thông qua xuất bản, cần bố trí kinh phí và điều tiết phân bổ ngân sách hỗ trợ các đơn vị xuất bản trong việc phổ biến, phát hành các ấn phẩm đến tận tay bạn đọc. Đồng thời, TP Hồ Chí Minh cũng nên tiếp sức phát triển văn hoá đọc trong cộng đồng để xây dựng thói quen đọc sách từ nhỏ cho công dân thành phố tương lai với loại sách đô thị thông minh.

Tin, ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Những năm qua, phong trào đọc sách trong dân ở tỉnh Khánh Hòa ngày một được nâng cao. Nhiều chương trình, cuộc thi ra đời góp phần tạo sân chơi bổ ích, cũng như lan tỏa tình yêu với sách, báo trong cộng đồng.

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Ngày 22/10, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức hai hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị đặc biệt tiêu biểu của Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, thành phố Đồng Nai” và “Giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long gắn liền bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Phước Long, thành phố Đồng Nai”.

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Trong nhịp sống hiện đại, khi công nghệ số và các phương tiện truyền thông phát triển rất nhanh, nhu cầu tiếp cận tri thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, điều cần quan tâm không chỉ là người dân có đọc sách hay không, mà quan trọng hơn là đọc gì, đọc như thế nào và làm sao để hình thành được thói quen đọc sâu, đọc có suy ngẫm.

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

Từ đường đi bộ Nguyễn Huệ đến bảo tàng, công viên và đặc khu Côn Đảo, Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại TP Hồ Chí Minh được tổ chức với nhiều hình thức tiếp cận khác nhau, kết hợp nghệ thuật, di sản và công nghệ sáng tạo.