TP Hồ Chí Minh: Đã tiêm hơn 50.000 mũi 4 vaccine phòng COVID-19

Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, tính đến ngày 15/6, Thành phố đã tiêm được hơn 50.000 mũi nhắc lại lần 2 (mũi 4).
Chú thích ảnh
Ảnh tư liệu: Đan Phương/Báo Tin tức

Qua đó, nâng tổng số mũi vaccine phòng COVID-19 đã tiêm cho người dân trên địa bàn đến nay đạt gần 21 triệu mũi; trong đó có gần 8,5 triệu mũi 1, gần 7,5 triệu mũi 2, hơn 684.500 mũi bổ sung và hơn 4,2 triệu mũi nhắc lại lần 1 (mũi 3). 

Thành phố đã tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 1 cho gần 323.000 trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi (đạt 35,93%); tiêm mũi 2 cho hơn 95.600 trẻ (đạt 10,64%). Địa phương cũng tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 1 cho hơn 738.000 trẻ từ 12 - 17 tuổi (đạt 92,3%); tiêm mũi 2 cho hơn 697.700 trẻ (đạt 87,2%). 

Theo Tiến sỹ, Bác sỹ Nguyễn Anh Dũng, Phó Giám đốc Sở Y tế Thành phố, dù COVID-19 đã được kiểm soát nhưng sự xuất hiện các biến chủng mới vẫn là nguy cơ trong tương lai. Do vậy, duy trì miễn dịch cho người dân Thành phố, nhất là người lao động tại nơi sản xuất kinh doanh chính là giải pháp để truy trì sự ổn định, phát triển kinh tế. Việc tổ chức tiêm nhắc lại mũi 4 phòng COVID-19 cho người dân, nhất là người lao động vừa đảm bảo sức khỏe vừa bảo đảm an toàn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, không để đứt gãy chuỗi sản xuất.

Để tạo điều kiện thuận tiện cho người dân, ngành Y tế Thành phố đã công bố danh sách 65 bệnh viện đăng ký tổ chức tiêm vaccine nhắc lại. Mỗi bệnh viện đảm bảo các điều kiện để tiến hành tiêm vaccine phòng COVID-19 như: phân công nhân sự đã được tập huấn an toàn tiêm chủng thường trực tại điểm tiêm; chủ động kết nối với Phòng Nghiệp vụ dược, Sở Y tế và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố để được cấp vaccine đầy đủ.

Bệnh viện cũng công khai lịch tiêm chủng, loại vaccine; treo băng rôn, bố trí các bảng hướng dẫn tại khu vực tiếp nhận người bệnh, khoa khám bệnh để người dân dễ nhận biết; đồng thời vận động tiêm chủng cho người bệnh thuộc nhóm nguy cơ, người mắc bệnh mạn tính ổn định đang điều trị tại bệnh viện nếu chưa đủ liều…

Thanh Vũ (TTXVN)

Dành cho bạn

Khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn

Khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn

Sáng 3/10, tại xã Mỹ Tú, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cần Thơ phối hợp cùng Bệnh viện Phụ sản thành phố và các đơn vị đồng hành tổ chức chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát 200 phần thuốc miễn phí cho hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn.

Tập trung tháo gỡ khó khăn trong khám sức khỏe cho người dân

Tập trung tháo gỡ khó khăn trong khám sức khỏe cho người dân

Gia Lai đang tập trung nhân lực, trang thiết bị hỗ trợ các địa bàn có tiến độ khám sức khỏe thấp, đồng thời tháo gỡ vướng mắc về kinh phí và liên thông dữ liệu, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ khám sức khỏe cho người dân trong tháng 10 và tháng 11/2026.

Hết sốt chưa phải hết nguy hiểm khi mắc sốt xuất huyết

Hết sốt chưa phải hết nguy hiểm khi mắc sốt xuất huyết

Người cao tuổi, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai, người có bệnh nền hoặc thừa cân, béo phì cần được theo dõi sát khi mắc sốt xuất huyết. Các chuyên gia cảnh báo bệnh có thể chuyển nặng khi đã giảm sốt; người trẻ, khỏe mạnh cũng không được chủ quan.