TP Hồ Chí Minh: Công nhân tất bật sản xuất linh vật của Đường hoa Tết 2025
Những ngày này, các xưởng sản xuất linh vật cho Đường hoa Tết 2025 đã bắt đầu tăng nhân công, tăng thời gian để kịp tiến độ đưa các linh vật ra đường Nguyễn Huệ (Quận 1, TP Hồ Chí Minh) để phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí dịp Tết Nguyên đán 2025.
Cặp đôi Ngân Tỵ, Kim Tỵ gây ấn tượng mạnh dù đang trong quá trình thi công tại xưởng sản xuất.
Ngày 15/1, theo ghi nhận của phóng viên báo Tin tức, bên trong xưởng sản xuất có gần 100 công nhân đang tất bật làm việc để hoàn thiện các mẫu linh vật, phục vụ khách hàng chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025. Quá trình thi công kéo dài từ ngày 9/1 đến 27/1.
Cặp linh vật "Kim Tỵ - Ngân Tỵ" cùng với robot được các công nhân thực hiện sản xuất tại xưởng ở Quận 12.
Kích thước con Ngân Tỵ (con cái) có chiều dài 25m và Kim Tỵ (con đực) dài 42m, với toàn thân uốn lượn 3 vòng đan xen, tạo thành phần đế rộng hơn 11m. Chiều cao từ phần thân tiếp giáp với nền hoa đến đỉnh đầu đạt trên 6m. Đặc biệt, cặp linh vật Kim Tỵ và Ngân Tỵ được chế tác từ 70% vật liệu thân thiện với môi trường.Các nghệ nhân tại xưởng dồn hết tâm huyết và sự sáng tạo để biến hình tượng linh vật của năm Ất Tỵ thành một tác phẩm nghệ thuật đầy tinh tế, mang vẻ đẹp nhẹ nhàng và uyển chuyển.Dù sở hữu kích thước khổng lồ, linh vật của Đường hoa Tết chủ yếu được chế tác từ các nguyên liệu có trọng lượng nhẹ và trung bình. Bên cạnh thép đảm nhiệm vai trò kết cấu chịu tải, phần đầu của linh vật được tạo nên từ 25% mút xốp và 55% lưới thép nhuyễn, trong khi phần thân có tỷ lệ mút xốp chiếm 40%.
Hai phần ba chiều dài linh vật năm nay đều nằm trên mặt đất, lấy vòng xoắn thân làm đế đỡ, một phần ba thân dài hơn 5m trong tư thế thẳng đứng, phần mang rắn dài hơn 3m được tạo bởi khung thép phủ lưới nhuyễn, có kết cấu nhẹ và không cản gió.
Ngoài cặp đôi rắn Kim Ty, Ngân Tỵ, xưởng chế tác còn đang hoàn thiện robot hứa hẹn sẽ mang lại màu sắc tươi mới, hiện đại, thu hút người dân và du khách đến tham quan đường hoa Nguyễn Huệ trong dịp Tết Nguyên đán 2025.
Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Ất Tỵ 2025 có chủ đề “Non sông gấm hoa, vui xuân thái hòa”, với 90 tạo hình linh vật rắn, sử dụng 109.000 giỏ hoa, mở cửa ngày 28 Tết.
Tối 10/10, Chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026 đã diễn ra thành công tại Quảng trường biển Dragon Beach, Khu Du lịch Quốc tế Đồi Rồng (Dragon Ocean Đồ Sơn), thu hút hơn 3.000 khán giả tham dự.
Sáng 11/10, Ban Thông tin Truyền thông Trung ương - Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động Phật sự nhiệm kỳ IX và tổng kết 15 năm (2012-2026) trước sự chứng minh của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN.
Sáng 11/10 tại Công viên Thống Nhất (TP Hà Nội), Báo Phụ nữ Việt Nam phối hợp phối hợp Quỹ Phòng bệnh tổ chức sự kiện “Phụ nữ chạy vì môi trường không khói thuốc và Tương lai xanh”.
Tối 10/10, bầu trời Hồ Hoàn Kiếm rực sáng trong màn trình diễn pháo hoa đặc biệt chào mừng 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô. Điểm nhấn là sự kết hợp lần đầu giữa pháo hoa hỏa thuật, tầm cao và tầm thấp, tạo nên không gian ánh sáng ấn tượng giữa trung tâm Hà Nội.
Từ 21h - 21h15 ngày 10/10, Thành phố Hà Nội đã tổ chức bắn pháo hoa tại 3 điểm: hồ Hoàn Kiếm, hồ Tây và hồ Văn Quán, chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026).