TP Hồ Chí Minh: Công nhân 'đội nắng' thi công dự án hơn 8.000 tỷ đồng

Dưới cái nắng nóng gay gắt, hàng trăm công nhân vẫn miệt mài thi công các hạng mục công trình của dự án Xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương - Bến Cát - Rạch Nước Lên, nhằm đảm bảo đúng tiến độ đề ra.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Sau hơn 1 năm khởi công xây dựng và cải tạo kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên, đến nay, tuyến kênh này đã dần "thay áo mới". Đơn vị thi công đang dồn lực và quyết tâm hoàn thành vào dịp 30/4/2025.

Ghi nhận của phóng viên Báo Tin tức, những ngày cuối tháng 4, tại 10/10 gói thầu của dự án Xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên (đi qua địa bàn 7 quận, huyện của TP Hồ Chí Minh là Quận 12, Bình Tân, Tân Phú, Tân Bình, Gò Vấp, Bình Thạnh và huyện Bình Chánh), hàng trăm công nhân vẫn đang miệt mài thi công kè bờ kênh, xử lý nền bằng cọc xi măng đất (CDM), các cống cấp 2, hệ thống thoát nước… dưới trời nắng nóng lên đến gần 40 độ C.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Công nhân "đội nắng" thi công tại gói thầu XL-03. Đến nay, gói thầu XL-03 đã hoàn thành 100% công tác thi công cọc và hoàn thành 90% công tác dầm mũ. 

Anh Lê Quốc Việt, công nhân thi công tại gói thầu XL-03, cho biết: “Làm việc ngoài trời nắng nóng gần 40 độ C, cảm giác lưng bỏng rát, mồ hôi lúc nào cũng nhễ nhại. Để tránh làm việc liên tục ngoài trời nắng nóng, sáng công nhân sẽ thi công sớm và kết thúc vào chiều muộn, buổi nghỉ trưa cũng kéo dài hơn một chút để đảm bảo sức khỏe làm việc”.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Dù trời nắng nóng, nhưng trên công trường của gói thầu XL-01, các công nhân vẫn hăng say làm việc.

Ông Vũ Văn Thành, Chỉ huy trưởng gói thầu XL-03 thuộc Công ty TNHH Xây dựng Thành Phát, cho biết: “Chúng tôi đang tập trung nhân lực, máy móc thiết bị để triển khai theo tiến độ của dự án. Trên công trường, các công nhân đang tập trung đúc hào kỹ thuật, hố ga, thi công các tường chắn. Nhà thầu đã tháo gỡ được khó khăn nguồn vật liệu san lấp và đang chuẩn bị tiến hành 2 mũi thi công là đào hào kỹ thuật và hệ thống hố ga, hạ tầng kỹ thuật để kịp tiến độ chung của dự án”.

Chú thích ảnh
Công nhân thi công sàn giảm tải.
Chú thích ảnh
Gói thầu XL-03 đã hoàn thành 100% công tác thi công cọc và hoàn thành 90% công tác dầm mũ. 

Đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP Hồ Chí Minh cho biết, dự án Xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên (kết nối tỉnh Long An qua sông Chợ Đệm và tỉnh Bình Dương, tỉnh Đồng Nai qua sông Sài Gòn) được khởi công vào tháng 2/2023. Trong năm 2023, dự án đã triển khai thi công tất cả các hạng mục của 9/10 gói thầu (XL-01 đến XL-09) trên toàn tuyến. Riêng gói thầu XL-10 đã được triển khai thi công từ ngày 9/1/2024.

Chú thích ảnh
Gói thầu XL-08 đã hoàn thành 100% công tác thi công cọc và hoàn thành 100% công tác dầm mũ.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Hiện nay, công nhân đang thi công đúc hào kỹ thuật, hiện đã đúc được 1.200/1.537 cái, đạt 78%; lắp hào đạt 72%, các hố ga đúc sẵn đạt 90%.
Chú thích ảnh
Các công nhân đang triển khai thi công lắp đặt hào kỹ thuật trên tuyến. 

Đến nay, tổng khối lượng thực hiện dự án đạt khoảng 35%; trong đó, khối lượng các hạng mục công trình chính như xây dựng kè bờ kênh đạt 54,60%, thi công cọc bê tông ly tâm ứng suất trước đạt 40,38%, xử lý nền đất yếu bằng cọc xi măng đất (CDM) đạt 43,42%, xây dựng các cống cấp 2 đã triển khai thi công 22/22 cống, lắp đặt cống thoát nước các loại đạt 5,84%, lắp đặt hào kỹ thuật đạt 5,42%...

Chú thích ảnh
Công nhân thi công cọc tại gói thầu XL-05.
Chú thích ảnh
Nhiều đoạn của dự án đã thi công xong cọc và dầm mũ.
Chú thích ảnh
Tại gói thầu XL7, đã hoàn thành 90% công tác thi công cọc và 80% công tác dầm mũ. Hiện công nhân thi công ống cống thu gom nước thải.

“Hiện dự án đang triển khai thực hiện theo kế hoạch, tuy nhiên có một số khó khăn như vướng mắc về ranh dự án và công tác thu hồi mặt bằng ở một số quận như Bình Thạnh, Bình Tân, Tân Bình, Gò Vấp, 12 và huyện Bình Chánh. Bên cạnh đó, dự án cũng gặp một số khó khăn, vướng mắc về pháp lý bãi tiếp nhận đất, bùn trong quá trình thi công; thiếu nguồn vật liệu cát san lấp, cát xây dựng nếu không sớm giải quyết sẽ ảnh hưởng đến tiến độ”, Đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP Hồ Chí Minh thông tin.

Dự án cải tạo kênh Tham Lương - Bến Cát - Rạch Nước Lên là dự án trọng điểm thuộc đề án chống ngập và xử lý nước thải giai đoạn 2020 - 2045 của TP Hồ Chí Minh. Dự án có chiều dài 31,46km, đi qua địa bàn 7 quận là Bình Tân, Tân Phú, Tân Bình, Gò Vấp, Bình Thạnh, 12 và huyện Bình Chánh với tổng mức đầu tư 8.200 tỷ đồng.
Chùm ảnh: Mạnh Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Vành đai 2,5 đoạn Cầu Giấy tăng tốc, hướng tới thông xe dịp 10/10

Vành đai 2,5 đoạn Cầu Giấy tăng tốc, hướng tới thông xe dịp 10/10

Sau nhiều năm vướng mắc giải phóng mặt bằng, đoạn Vành đai 2,5 qua phường Cầu Giấy (Hà Nội) đang bước vào giai đoạn thi công nước rút. Các nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc hoàn thiện nền, mặt đường, dải phân cách và hạ tầng kỹ thuật, hướng tới thông xe kỹ thuật dịp 10/10.

Thúc đẩy hợp tác sân khấu Việt Nam - Pháp

Thúc đẩy hợp tác sân khấu Việt Nam - Pháp

Mục tiêu quan trọng của Tuần lễ Sân khấu Việt Nam tại Pháp 2026 là giới thiệu hình ảnh một Việt Nam giàu truyền thống, giàu bản sắc, nhưng đồng thời năng động, sáng tạo, tự tin và chủ động hội nhập; qua đó thúc đẩy hợp tác sân khấu Việt Nam - Pháp.

Di tích Văn Thánh - Khổng Miếu: Biểu tượng của tinh thần hiếu học xứ Quảng

Di tích Văn Thánh - Khổng Miếu: Biểu tượng của tinh thần hiếu học xứ Quảng

Tọa lạc ở phường Bàn Thạch, thành phố Đà Nẵng, Di tích Kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia Văn Thánh - Khổng Miếu được khởi dựng ban đầu vào năm Minh Mạng thứ 21 (1840). Trải qua nhiều lần trùng tu, di dời vị trí, công trình hiện tại xây dựng năm 1963, hoàn thành năm 1970. Văn Thánh - Khổng Miếu là nơi tôn thờ Đức Khổng Tử cùng các bậc tiên hiền Nho học, thể hiện truyền thống tôn sư trọng đạo và tinh thần hiếu học của vùng đất “xứ Quảng”.