TP Hồ Chí Minh: Công bố số liệu đăng ký nguyện vọng 1 vào lớp 10 năm học 2026 - 2027

Chiều 4/5, Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh đã công bố số lượng thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 vào lớp 10 các trường THPT công lập năm học 2026 - 2027. Đây được xem là cơ sở quan trọng để học sinh và phụ huynh cân nhắc, điều chỉnh nguyện vọng phù hợp trước khi “chốt” lựa chọn.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo, sau khi nắm được số lượng đăng ký vào từng trường, thí sinh cần đánh giá tương quan giữa năng lực bản thân và mức độ cạnh tranh. Với những trường có số lượng đăng ký ổn định, không biến động lớn so với các năm trước, học sinh có thể giữ nguyên nguyện vọng. Ngược lại, nếu tỷ lệ cạnh tranh cao, thí sinh nên cân nhắc điều chỉnh sang các trường có mức điểm chuẩn tương đương để tăng khả năng trúng tuyển, dù có thể xa nơi cư trú hơn.

Chú thích ảnh
Học sinh TP Hồ Chí Minh trước giờ làm bài thi.

Từ 17 giờ ngày 4/5 đến 17 giờ ngày 8/5, thí sinh được phép điều chỉnh nguyện vọng đã đăng ký (không được đăng ký mới). Trong giai đoạn này, học sinh chỉ được thay đổi nội dung và thứ tự ưu tiên các nguyện vọng; không được bổ sung thêm loại hình tuyển sinh chưa đăng ký trước đó. Chẳng hạn, nếu ở giai đoạn đầu không đăng ký lớp chuyên hoặc tích hợp, thí sinh sẽ không được bổ sung các nguyện vọng này khi điều chỉnh.

Đáng chú ý, hệ thống tuyển sinh năm nay bổ sung thêm 5 trường THPT công lập mới, gồm các trường tại phường Đông Hưng Thuận, Tân Phú, Thới An, Dĩ An và Phú Mỹ với tổng chỉ tiêu hàng nghìn học sinh, góp phần giảm áp lực tuyển sinh cho các khu vực đông dân.

Sau thời gian điều chỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ tiến hành đồng bộ dữ liệu, tính toán khoảng cách từ nơi ở của thí sinh đến các trường trong ba nguyện vọng và cập nhật vào hệ thống quản lý thi. Khi kết thúc giai đoạn này, thí sinh sẽ không được thay đổi nguyện vọng; nếu trúng tuyển nguyện vọng nào phải theo học nguyện vọng đó.

Năm học 2026 - 2027, TP Hồ Chí Minh có tổng chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 công lập là 118.550 học sinh, trong khi số học sinh tốt nghiệp THCS dự kiến khoảng 169.080 em. Ngoài hệ thống THPT công lập, các trung tâm giáo dục thường xuyên và giáo dục nghề nghiệp cũng tuyển thêm hơn 16.000 học sinh, góp phần đa dạng lựa chọn học tập sau THCS.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập tại TP Hồ Chí Minh sẽ diễn ra trong hai ngày 1 và 2/6. Thí sinh dự thi ba môn bắt buộc gồm Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ; riêng thí sinh đăng ký lớp chuyên hoặc tích hợp sẽ thi thêm môn tương ứng.

Tin, ảnh: Hương Trần/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Hà Nội: Bữa trưa trường chất lượng cao không quá 50.000 đồng/học sinh/ngày

Hà Nội: Bữa trưa trường chất lượng cao không quá 50.000 đồng/học sinh/ngày

Theo Quyết định số 147/2026/QĐ-UBND ngày 19/10/2026 của UBND thành phố Hà Nội về việc quy định danh mục các khoản thu, mức thu và cơ chế quản lý thu, chi các dịch vụ theo tiêu chí dịch vụ giáo dục chất lượng cao áp dụng đối với cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao từ năm học 2026-2027, tiền ăn bữa trưa có mức trần 40.000 đồng/học sinh/ngày ở cấp mầm non và 50.000 đồng/học sinh/ngày ở cấp tiểu học, trung học.

Duy trì nền nếp học tập chờ phương án thi vào lớp 10

Duy trì nền nếp học tập chờ phương án thi vào lớp 10

Học kỳ I năm học 2026-2027 đã đi qua gần nửa chặng đường song phương án tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2027-208 vẫn chưa được công bố chính thức. Điều này khiến nhiều phụ huynh và học sinh lớp 9 ở Hà Nội băn khoăn, mong ngóng. Ghi nhận từ các phụ huynh và học sinh, việc công bố sớm phương án thi sẽ giúp học sinh chủ động sắp xếp, phân bổ thời gian ôn tập, chuẩn bị tốt hơn cho kỳ thi này.

Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng đề kiểm tra định kỳ chung với lớp 5, lớp 9 và lớp 12

Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng đề kiểm tra định kỳ chung với lớp 5, lớp 9 và lớp 12

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số 89/2026/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đánh giá học sinh Tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020; Quy định về đánh giá học sinh Trung học cơ sở và học sinh Trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 22/2021/TT-BGDĐT ngày 20/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bồi dưỡng năng lực sư phạm cho giảng viên giáo dục nghề nghiệp

Bồi dưỡng năng lực sư phạm cho giảng viên giáo dục nghề nghiệp

Nhằm triển khai bồi dưỡng, đánh giá và công nhận năng lực sư phạm cho nhà giáo giáo dục nghề nghiệp, đáp ứng những yêu cầu mới của hoạt động nghề nghiệp trong bối cảnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, đổi mới sáng tạo, bảo đảm và cải tiến chất lượng giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa đăng tải dự thảo Thông tư quy định Chương trình bồi dưỡng, đánh giá, công nhận năng lực sư phạm cho giáo viên, giảng viên giáo dục nghề nghiệp để lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.