TP Hồ Chí Minh công bố điểm chuẩn lớp 10, thí sinh cần lưu ý gì?

Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh sẽ công bố điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 công lập năm học 2026 - 2027 trong sáng 30/6. Sau khi biết kết quả trúng tuyển, thí sinh cần thực hiện xác nhận nhập học trực tuyến và hoàn tất hồ sơ theo đúng quy định để bảo đảm quyền lợi.

Sáng 30/6, Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh sẽ công bố điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 của 179 trường THPT công lập năm học 2026 - 2027. Đây là căn cứ để hơn 151.000 thí sinh xác định kết quả xét tuyển và thực hiện các thủ tục nhập học.

Chú thích ảnh
Học sinh THPT TP Hồ Chí Minh tại điểm thi Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong (phường Chợ Quán).

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh, ngay sau khi biết kết quả trúng tuyển, thí sinh phải xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống tuyển sinh lớp 10 của thành phố tại địa chỉ https://ts10.hcm.edu.vn. Sau đó, học sinh nộp hồ sơ trực tiếp tại trường THPT trúng tuyển theo thời gian và hướng dẫn của từng trường.

Hồ sơ nhập học gồm: Bản chính học bạ THCS; bản sao giấy khai sinh hợp lệ (trích lục hoặc có công chứng); phiếu đăng ký xét tốt nghiệp THCS năm 2026; phiếu dự thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026 - 2027; phiếu báo điểm tuyển sinh có ghi kết quả thi và ba nguyện vọng đăng ký; giấy chứng nhận hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích (nếu có).

Việc xét tuyển được thực hiện theo thứ tự ưu tiên từ nguyện vọng 1 đến nguyện vọng 3. Thí sinh trúng tuyển ở nguyện vọng nào phải nhập học tại trường đó và không được thay đổi thứ tự nguyện vọng.

Theo quy định, thí sinh chỉ được xét tuyển nếu dự thi đủ ba môn Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và không có bài thi nào bị điểm 0. Điểm xét tuyển là tổng điểm ba môn thi cùng điểm ưu tiên, khuyến khích (nếu có).

Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh cũng lưu ý, thí sinh trúng tuyển nhưng không xác nhận nhập học hoặc không nộp hồ sơ đúng thời hạn mà không có lý do chính đáng được cơ quan có thẩm quyền xác nhận sẽ được xem là từ chối quyền trúng tuyển. Những trường hợp này không được bảo lưu kết quả và không được tham gia đợt xét tuyển bổ sung (nếu có).

Kỳ tuyển sinh lớp 10 năm học 2026 - 2027 là kỳ tuyển sinh đầu tiên của TP Hồ Chí Minh sau khi mở rộng địa giới hành chính, đồng thời ghi nhận số lượng thí sinh dự thi lớn nhất từ trước đến nay với khoảng hơn 151.000 em. Trong khi đó, tổng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập là 118.550 học sinh. Nhiều trường tiếp tục có mức cạnh tranh cao như THPT Bùi Thị Xuân, THCS - THPT Trần Đại Nghĩa, THPT Nguyễn Thượng Hiền, THPT Lê Trọng Tấn và THPT Dĩ An. Việc công bố điểm chuẩn vì vậy được đông đảo học sinh và phụ huynh chờ đợi để xác định cơ hội trúng tuyển.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh cho biết, sau khi hoàn tất việc nhập học, sở sẽ căn cứ số lượng học sinh xác nhận nhập học thực tế và nhu cầu tuyển sinh của các trường THPT công lập để xem xét việc tổ chức xét tuyển bổ sung. Nếu triển khai, đối tượng được tham gia là những thí sinh đã dự kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập nhưng không trúng tuyển cả ba nguyện vọng đã đăng ký.

Tin, ảnh: Hương Trần/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh kết nối thực tập, việc làm cho hàng ngàn sinh viên

TP Hồ Chí Minh kết nối thực tập, việc làm cho hàng ngàn sinh viên

Sáng 4/9, Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh niên TP Hồ Chí Minh (YES Center) cùng với Trường Đại học Công Thương TP Hồ Chí Minh (HUIT) tổ chức Ngày hội Kết nối thực tập cho sinh viên - “Internship Fair 2026”, thu hút hàng ngàn sinh viên tham gia tìm kiếm cơ hội thực tập, việc làm và trực tiếp gặp gỡ, trao đổi với doanh nghiệp.
Cảnh giác với tình trạng mua bán sách giáo khoa qua mạng xã hội

Cảnh giác với tình trạng mua bán sách giáo khoa qua mạng xã hội

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh khuyến cáo phụ huynh, học sinh thận trọng khi mua sách giáo khoa (SGK) qua mạng xã hội, nhất là thời điểm chuẩn bị bước vào năm học mới. Việc mua sách từ các nguồn không chính thức có thể khiến người mua phải trả giá cao hơn giá bìa, thậm chí đối mặt nguy cơ mua phải sách không rõ nguồn gốc hoặc bị lừa chuyển tiền.
Bảo vệ môi trường: Mối liên hệ giữa bụi siêu mịn và nguy cơ bệnh bạch cầu ở trẻ em

Bảo vệ môi trường: Mối liên hệ giữa bụi siêu mịn và nguy cơ bệnh bạch cầu ở trẻ em

Một nghiên cứu tại Hàn Quốc được công bố ngày 3/9, cho thấy việc trẻ em và thanh thiếu niên tiếp xúc lâu dài với bụi siêu mịn (PM2.5) có liên quan đến nguy cơ mắc bệnh bạch cầu cao hơn, đặc biệt ở nhóm trẻ từ 0-11 tuổi. Kết quả nghiên cứu này đặt ra yêu cầu tăng cường các biện pháp giảm ô nhiễm không khí nhằm bảo vệ sức khỏe trẻ em trong giai đoạn phát triển.