TP Hồ Chí Minh: Công bố bảng giá đất mới sau 3 tháng tiếp thu ý kiến

Sau gần 3 tháng tiếp thu các ý kiến góp ý của doanh nghiệp, người dân và cân chỉnh thông tin, tính toán giá đất phù hợp, UBND TP Hồ Chí Minh đã chính thức ban hành bảng giá đất điều chỉnh năm 2020. Bảng giá này sẽ được áp dụng từ 31/10/2024 đến hết ngày 31/12/2025.
Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở Tài Nguyên và Môi trường TP Hồ Chí Minh cung cấp thông tin về bảng giá đất vào chiều 22/10. 

Chiều ngày 22/10, UBND TP Hồ Chí Minh tổ chức họp báo công bố Quyết định số 79/2024/QĐ-UBND ban hành ngày 21/10/2024, về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND ngày 16/01/2020, quy định về Bảng giá đất trên địa bàn Thành phố.

Ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TP Hồ Chí Minh, cho biết, việc điều chỉnh bảng giá đất được UBND Thành phố giao Sở xây dựng từ đầu tháng 7/2024 theo quy trình rút gọn, trong đó thời gian công bố thông tin và lấy ý kiến chỉ kéo dài 7 ngày. Sở đã tiếp thu đầy đủ ý kiến từ các cơ quan liên quan, hoàn tất quy trình lập, soạn thảo, lấy ý kiến và thẩm định dự thảo quyết định thay thế Quyết định 02. Ngày 30/7, bảng giá đất điều chỉnh đã được trình cho Hội đồng thẩm định Bảng giá đất Thành phố.

Theo ông Thắng, bảng giá đất mới sẽ làm căn cứ để tính tiền bồi thường, xác định giá đất tái định cư cho người dân được bồi thường về đất ở, đồng thời dùng để tính thuế sử dụng đất, thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất và các khoản phí, lệ phí liên quan.

Trong trường hợp người dân thỏa thuận giá đất thấp hơn giá niêm yết, cơ quan quản lý đất đai sẽ xem xét lại tính hợp pháp của giao dịch. Ngay cả khi giao dịch hợp pháp, thuế và phí vẫn sẽ dựa trên mức giá tối thiểu quy định trong bảng giá đất.

Ông Thắng nhấn mạnh thêm, đối với việc tính tiền sử dụng đất cho cá nhân, hộ gia đình khi được nhà nước công nhận quyền sử dụng đất, mức thu sẽ phụ thuộc vào thời điểm sử dụng theo quy định của Luật Đất đai mới và các nghị định liên quan. Việc tính thuế thu nhập từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất cũng được điều chỉnh sao cho phù hợp với tình hình thực tế và mặt bằng giá đất hiện nay tại địa phương.

Chú thích ảnh
Bảng giá đất của TP Hồ Chí Minh được điều chỉnh có hiệu lực từ 31/10 với mức cao nhất là 687 triệu đồng một m2 thuộc ba tuyến đường trung tâm và thấp nhất 2,3 triệu đồng ở huyện Cần Giờ.

Ông Bùi Xuân Cường, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh, cho biết việc điều chỉnh giá đất tuân thủ đúng quy định pháp luật và chuẩn bị cho việc áp dụng theo Luật Đất đai sửa đổi. Thành phố nhận thức rõ đây là vấn đề nhạy cảm, ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân và doanh nghiệp, nhưng vẫn cần thực hiện do bảng giá đất cũ không còn phù hợp với quy định hiện hành.

Ông Cường cho biết thêm, nguyên tắc xây dựng bảng giá lần này là hướng tới sự hài hòa lợi ích, giảm thiểu tác động đến chi phí đầu vào của doanh nghiệp và người dân. Bảng giá mới được điều chỉnh để tiệm cận với giá thị trường, hỗ trợ triển khai dự án thuận lợi và tối ưu hóa thủ tục hành chính.

Theo đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường, so với dự thảo hồi tháng 7/2024, bảng giá đất lần này đã có 4.299 tuyến đường giảm giá, 160 tuyến giữ nguyên và 98 tuyến tăng giá. Nhìn chung, bảng giá mới thấp hơn dự thảo từ 20-25%, nhưng tăng từ 4 đến 38 lần so với Quyết định 02/2020, tùy vị trí. Đối với đất thương mại dịch vụ, trước đây giá được tính bằng 80% giá đất ở, nay đã được xác định thành giá trị tuyệt đối. Ví dụ, tại đường Đồng Khởi, giá đất thương mại dịch vụ tăng lên 549 triệu đồng/m².

Bảng giá điều chỉnh cũng đưa ra hướng dẫn chi tiết cho các loại đất khác như đất tôn giáo, tín ngưỡng và đất phi nông nghiệp không thuộc loại thương mại dịch vụ, với tỷ lệ phần trăm so với giá đất ở.

Trong khi bảng giá cũ được dùng để tính thuế và phí cho 6 trường hợp, bảng giá mới áp dụng cho 12 trường hợp, trong đó có 7 trường hợp mới hoàn toàn như: Tính tiền thuê đất hằng năm, tính tiền sử dụng đất khi được nhà nước cho thuê hoặc công nhận, tính thuế khi nhà nước giao đất không qua đấu giá và xác định giá tái định cư.

Đáng chú ý, bảng giá lần này được UBND TP Hồ Chí Minh ban hành mà không cần thông qua HĐND Thành phố. Từ năm 2026, bảng giá đất sẽ được cập nhật hàng năm theo Luật Đất đai mới.

Tin, ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Một vị trí đặt bảng quảng cáo có thể đem lại giá trị thương mại lớn, đồng thời tác động trực tiếp đến cảnh quan, giao thông và sinh hoạt của người dân. Khi không gian TP Hồ Chí Minh mở rộng, việc xác định nơi nào được quảng cáo, khai thác ra sao và doanh nghiệp tiếp cận các vị trí trên đất công bằng cách nào càng cần được làm rõ. Từ yêu cầu quản lý đô thị và những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, Thành phố đang lấy ý kiến xây dựng cơ chế quản lý, khai thác quảng cáo ngoài trời, hướng tới sắp xếp lại “bản đồ” quảng cáo phù hợp với không gian phát triển mới.

Phát triển sản phẩm OCOP - Bài cuối: Hút khách bằng sản phẩm đặc trưng

Phát triển sản phẩm OCOP - Bài cuối: Hút khách bằng sản phẩm đặc trưng

Sản vật địa phương, nghề truyền thống và cảnh quan sinh thái tạo lợi thế để TP Hồ Chí Minh phát triển du lịch gắn với OCOP. Để thu hút và giữ chân du khách, các điểm đến cần tổ chức trải nghiệm đặc trưng, hoàn thiện dịch vụ và tăng cường liên kết với doanh nghiệp lữ hành.

Phát hiện thêm 11 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, TP Hồ Chí Minh.

Tìm thấy 800 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Ngày 21/10, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cho biết, lực lượng tìm kiếm tiếp tục phát hiện, quy tập thêm 11 hài cốt liệt sĩ cùng 2 bộ di vật tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng. Lũy kế đến hết ngày 21/10, các lực lượng đã quy tập được 800 hài cốt liệt sĩ

TP Hồ Chí Minh tăng kết nối hàng không để mở rộng thị trường khách

TP Hồ Chí Minh tăng kết nối hàng không để mở rộng thị trường khách

TP Hồ Chí Minh tăng cường liên kết du lịch và hàng không nhằm mở rộng thị trường khách, nâng cao khả năng tiếp cận các điểm đến và chất lượng dịch vụ. Các hoạt động tập trung phát triển đường bay, quảng bá tại sân bay, chia sẻ dữ liệu và khai thác du lịch Côn Đảo bền vững.

TP Hồ Chí Minh triển khai chăm lo Tết sớm ngay từ tháng 11/2026

TP Hồ Chí Minh triển khai chăm lo Tết sớm ngay từ tháng 11/2026

Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh dự kiến triển khai chăm lo Tết 2027 từ ngày 15/11/2026, ưu tiên hỗ trợ tiền mặt để người lao động khó khăn chủ động mua sắm. Các cấp công đoàn đồng thời thúc đẩy doanh nghiệp công bố lương, thưởng sớm, đưa hoạt động hỗ trợ đến gần công nhân hơn.