TP Hồ Chí Minh công bố 242 điểm thi vào lớp 10

Chiều 14/5, Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh đã công bố danh sách 242 điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026 - 2027, bố trí tại ba khu vực trên địa bàn thành phố sau sáp nhập.

Theo đó, kỳ thi năm nay có 226 điểm thi lớp 10 thường và 16 điểm thi dành cho lớp 10 chuyên. Các điểm thi được phân bổ rộng khắp ba khu vực nhằm tạo thuận lợi cho thí sinh di chuyển và tham gia kỳ thi.

Chú thích ảnh
Học sinh THCS TP Hồ Chí Minh tham gia hoạt động tư vấn thông tin.

Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh cho biết, năm nay có hơn 151.000 học sinh lớp 9 đăng ký dự thi vào lớp 10 công lập, trong khi tổng số học sinh dự kiến tốt nghiệp THCS là 169.079 em. Như vậy, có hơn 17.000 học sinh không tham gia kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập.

Năm học 2026 - 2027, các trường THPT công lập trên địa bàn thành phố dự kiến tuyển 118.955 học sinh. Nếu tính trên số lượng thí sinh đăng ký dự thi, tỷ lệ học sinh có cơ hội vào lớp 10 công lập đạt trên 78%, cao hơn so với mức dự kiến ban đầu là 70,35%.

Đây cũng là kỳ thi tuyển sinh lớp 10 đầu tiên của TP Hồ Chí Minh sau khi thực hiện sáp nhập địa giới hành chính. Kỳ thi sẽ diễn ra trong hai ngày 1 và 2/6.

Thí sinh dự thi lớp 10 thường sẽ làm ba bài thi gồm Ngữ văn, Toán và Ngoại ngữ. Trong đó, môn Ngữ văn và Toán có thời gian làm bài 120 phút, môn Ngoại ngữ làm bài trong 90 phút.

Đối với thí sinh đăng ký vào lớp 10 chuyên hoặc tích hợp, ngoài ba môn thi bắt buộc, các em sẽ thực hiện thêm bài thi chuyên hoặc tích hợp với thời gian 150 phút.

Năm nay, mỗi thí sinh được đăng ký tối đa 8 nguyện vọng, gồm 3 nguyện vọng lớp 10 thường, 3 nguyện vọng lớp 10 tích hợp và 2 nguyện vọng lớp 10 chuyên.

Tin, ảnh: Hương Trần/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Mở rộng hợp tác đào tạo xuyên quốc gia giữa Việt Nam - Australia

Mở rộng hợp tác đào tạo xuyên quốc gia giữa Việt Nam - Australia

Từ các hoạt động trao đổi học thuật, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ, hợp tác giáo dục Việt Nam - Australia đang được mở rộng sang đào tạo xuyên quốc gia. Mô hình này cho phép sinh viên học chương trình của trường nước ngoài ngay tại Việt Nam, đồng thời đặt ra yêu cầu bảo đảm chất lượng đào tạo và khả năng thích ứng của người học.
Tăng cường giám sát công khai bữa ăn bán trú học đường

Tăng cường giám sát công khai bữa ăn bán trú học đường

Những ngày qua, công tác tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh tại Hà Nội tiếp tục trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý của dư luận. Sự cố chậm muộn suất ăn tại một số cơ sở giáo dục ở Thanh Oai, Trung Giã hay Tây Mỗ đã đặt ra câu hỏi: Làm sao để kiểm soát chặt chẽ từ chất lượng đến thời gian giao nhận mỗi bữa ăn của các con?