TP Hồ Chí Minh còn hơn 500.000 vé phục vụ người dân về quê đón Tết

Ông Đỗ Ngọc Hải, Trưởng phòng Quản lý vận tải đường bộ, Sở Giao thông Vận tải TP Hồ Chí Minh cho biết, tính đến trưa 1/2, bốn bến xe gồm: Miền Đông, Miền Tây, An Sương và Ngã Tư Ga đã bán được 700.000 vé, tổng số vé còn lại hơn 500.000 vé. Riêng bến xe Miền Đông còn gần 300.000 vé, bến xe Miền Tây còn hơn 200.000 vé.
Chú thích ảnh
Hành khách về quê đón Tết 2019 tại Bến xe miền Đông. 

Ông Đỗ Ngọc Hải cũng khuyến cáo, người dân có nhu cầu đi lại nên đến trực tiếp mua vé tại các quầy vé trong bến xe hoặc mua trực tuyến trên trang web chính thức của các bến xe. Tuyệt đối không nên mua vé tại các tụ điểm xe khách trái phép, để tránh mua vé giá cao, vé giả, xe nhồi nhét khách, chạy lòng vòng rồi sang khách cho xe khác.

Lãnh đạo bến xe miền Đông cho hay, dự báo hành khách đến bến xe về quê trong chiều nay khá đông, ước khoảng 55.000 lượt hành khách.

Về phương tiện phục vụ hành khách về quê Tết 2019, ngành giao thông thành phố còn dự phòng 2.400 phù hiệu xe chạy tuyến cố định cho các phương tiện tăng cường giải tỏa khách tại các bến xe liên tỉnh, đồng thời điều động xe buýt hỗ trợ trong trường hợp cần thiết.

Mặt khác, các bến xe đã huy động đủ xe, các xe tăng cường đều đảm bảo chất lượng, an toàn kỹ thuật phục vụ hành khách về quê đón Tết an toàn.

Dự kiến sản lượng xe và khách trong 10 ngày phục vụ Tết Nguyên đán 2019 trên địa bàn TP Hồ Chí Minh là trên 1 triệu lượt hành khách, với gần 37.000 lượt xe xuất bến.

Tin, ảnh: Hoàng Hải (TTXVN)

Dành cho bạn

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Mùa nước nổi, người dân xã Vĩnh An và các địa bàn lân cận của tỉnh An Giang tranh thủ cào ốc bươu vàng để tăng thu nhập. Từ loài gây hại cho cây trồng, ốc bươu vàng trở thành nguồn nguyên liệu phục vụ nuôi trồng thủy sản, tạo việc làm cho nhiều lao động nông thôn.