TP Hồ Chí Minh: Còn 231 công trình, địa điểm gặp khó trong quá trình bảo tồn và xếp hạng di tích

Chiều 23/10, đại diện Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh cho biết, hiện Thành phố có 321 di tích được xếp hạng ở các cấp độ khác nhau, gồm 4 di tích quốc gia đặc biệt, 99 di tích cấp quốc gia và 218 di tích cấp thành phố, phản ánh bề dày lịch sử - văn hóa của đô thị hơn 300 năm tuổi. Ngoài ra, Thành phố còn 231 công trình, địa điểm chưa được xếp hạng di tích do nhiều nguyên nhân khác nhau.
Chú thích ảnh
Trụ sở UBND - HĐND TP Hồ Chí Minh là một di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia, được xếp hạng vào năm 2020. 

Theo Sở Văn hoá và Thể thao TP Hồ Chí Minh, từ đầu năm 2025 đến nay, có 14 công trình được công nhận di tích cấp thành phố, trong đó nhiều địa điểm quen thuộc với người dân như: Chợ Tân Định, Trường Đại học Sài Gòn, Trường THPT Trưng Vương, Căn cứ Tỉnh ủy Chợ Lớn - Thành ủy Sài Gòn - Chợ Lớn tại Vườn Thơm, Khu tưởng niệm Vườn Cau Đỏ, Công viên Khu mộ cổ Gò Quéo... Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác bảo tồn di tích tại TP Hồ Chí Minh vẫn đối mặt với nhiều thách thức. Trong danh mục kiểm kê hiện nay vẫn còn 231 công trình, địa điểm chưa được xếp hạng do nhiều nguyên nhân khác nhau.

Cụ thể, nhóm thứ nhất gồm các công trình kiến trúc đô thị nằm tại khu vực trung tâm thành phố, những nơi có vị trí “vàng”, giá trị thương mại cao, thuộc các cơ quan trung ương quản lý sẽ gặp khó khăn trong việc bảo tồn vì áp lực phát triển đô thị và nhu cầu khai thác kinh tế.

Nhóm thứ hai là nhóm công trình tôn giáo như chùa, nhà thờ... lại có tính chất đặc thù về chủ thể sở hữu và quản lý nên còn e ngại khi xếp hạng di tích do khó thống nhất phạm vi khu vực bảo vệ cũng như vướng mắc trong các thủ tục pháp lý khi sửa chữa, cải tạo.

Nhóm thứ ba là nhóm di tích lịch sử. Việc xếp hạng nhóm này gặp trở ngại khi nhân chứng kháng chiến đã cao tuổi, nhiều người qua đời hoặc trí nhớ suy giảm trong khi tài liệu, hiện vật gốc bị thất lạc qua thời gian và chiến tranh, gây khó khăn cho việc xác minh tư liệu phục vụ lập hồ sơ khoa học.

Đại diện Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh cũng cho biết, Thành phố đang triển khai các giải pháp đồng bộ nhằm tháo gỡ vướng mắc, trong đó trọng tâm là xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ chủ sở hữu và nhà đầu tư tu bổ, tôn tạo di tích theo hướng hài hòa giữa bảo tồn và phát triển, phù hợp với quy hoạch và pháp luật hiện hành.

Tin, ảnh: Hoàng Tuyết - Hồng Ngọc/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả bảo tồn tại Vườn thực vật TP Hồ Chí Minh.

Số hóa Vườn thực vật TP Hồ Chí Minh để bảo tồn nguồn gene

Hàng nghìn cá thể thuộc hàng trăm loài thực vật được bảo tồn như một “bộ sưu tập sống” về đa dạng sinh học. Mã QR, QGIS và bản đồ số đang từng bước đổi mới công tác quản lý, theo dõi nguồn gene, phục vụ học tập và nghiên cứu tại Vườn thực vật TP Hồ Chí Minh.

Tiếp tục phát hiện, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Quy tập 632 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Chiều 14/9, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cho biết, trong ngày, lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đã phát hiện và quy tập 5 bộ hài cốt liệt sĩ tại rãnh số 2, Khu A, Công viên Lê Thị Riêng; trong đó có 2 bộ hài cốt có di vật kèm theo.

TP Hồ Chí Minh tính cơ chế "vốn mồi" cho hạ tầng nghiên cứu và phát triển.

TP Hồ Chí Minh xây dựng cơ chế vốn mồi cho hạ tầng R&D

TP Hồ Chí Minh đang xây dựng cơ chế hỗ trợ đầu tư hạ tầng nghiên cứu và phát triển (R&D) bằng ngân sách Thành phố, theo hướng Nhà nước chia sẻ một phần chi phí ban đầu, gắn với năng lực R&D, tiến độ và kết quả sử dụng hạ tầng.

Đưa dịch vụ công trực tuyến đến gần người dân từ khu phố

Đưa dịch vụ công trực tuyến đến gần người dân từ khu phố

Từ ngày 17/9, người dân Khu phố 13, 14 và khu vực lân cận phường Tân Bình (TP Hồ Chí Minh) sẽ được hỗ trợ, hướng dẫn và nộp thủ tục dịch vụ công trực tuyến ngay tại khu dân cư vào buổi tối. Mô hình giúp người dân thuận tiện khi thực hiện thủ tục trên môi trường số.