TP Hồ Chí Minh có thêm đường sách Nguyễn Đổng Chi

Năm 2018, đường sách thứ 2 tại TP Hồ Chí Minh sẽ đi vào hoạt động tại quận 7 mang tên nhà nghiên cứu văn hoá dân gian Nguyễn Đổng Chi.

Theo đó, UBND TP Hồ Chí Minh vừa có văn bản chấp thuận đề án xây dựng đường sách TP Hồ Chí Minh trên đường Nguyễn Đổng Chi (phường Tân Phú, quận 7). Thành phố cũng đã giao UBND quận 7 triển khai thực hiện đề án theo phương thực xã hội hoá. Dự kiến kinh phí đầu tư cho đường sách này gần 14 tỷ đồng với 20 gian hàng sách, quán cà phê.

TP Hồ Chí Minh có thêm đường sách Nguyễn Đổng Chi ảnh 1

Năm 2018, TP Hồ Chí Minh sẽ có thêm đường sách Nguyễn Đổng Chi với mô hình hoạt động như đường sách Nguyễn Văn Bình.

Đại diện Văn phòng Hội xuất bản Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh cho biết, với chủ trương nâng cao văn hóa đọc cho người dân, TP Hồ Chí Minh cũng đang hướng đến xây dựng mỗi quận, huyện một đường sách. 

Ngoài ra, Ban quản lý đường sách TP Hồ Chí Minh cũng mới tổ chức cuộc khảo sát với 450 phiếu phát ra cho thấy hơn 58% người được hỏi đến đường sách để mua sách, gần 50% đến tham quan và 36% đến đọc sách. Có gần 19% người được hỏi trả lời đến đường sách để uống cà phê. Điều này cho thấy, nhu cầu cần có một đường sách ở các địa bàn có đông dân cư là cần thiết và phù hợp với xu thế phát triển, nâng cao văn hóa đọc của người dân.

Được biết, đường sách đầu tiên của TP Hồ Chí Minh nằm trên đường Nguyễn Văn Bình (quận 1). Đường sách này được khởi công tháng 10/2015 và hoàn thành vào tháng 1/2016. Đường sách Nguyễn Văn Bình có chiều dài 144 m, lòng đường 8 m, vỉa hè rộng 6 m, có 19 hàng sách, quán cà phê và khu vực triển lãm. Đường sách thu hút hàng nghìn người dân và bạn trẻ, du khách nước ngoài đến đây tham quan, mua sách và vui chơi giải trí dịp cuối tuần.

Ngoài đường sách Nguyễn Văn Bình và đường sách sắp ra mắt ở đường Nguyễn Đổng Chi, TP Hồ Chí Minh cũng đang dự kiến mở thêm 3 đường sách nữa ở một số quận trên địa bàn và đường sách thứ 3 có thể sẽ được mở tại quận 5.

Hoàng Tuyết/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Một không gian giao lưu văn hóa cởi mở, sinh động

Một không gian giao lưu văn hóa cởi mở, sinh động

Chiều 3/10, tại không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), sự kiện Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu” đã chính thức diễn ra trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, do thành phố Hà Nội tổ chức.

Lan tỏa giá trị thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu

Lan tỏa giá trị thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu

Ngày 3/10, tại Di tích lịch sử - văn hóa quốc gia đền Bảo Lộc, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình, Trung tâm Nghiên cứu thực hành Văn hóa tín ngưỡng dân gian Việt Nam tổ chức chương trình thực hành nghi lễ chầu văn với sự tham gia của hơn 30 nghệ nhân, thanh đồng, thủ nhang đến từ các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Khám phá sắc màu văn hóa của Việt Nam và thế giới

Khám phá sắc màu văn hóa của Việt Nam và thế giới

Từ Hoàng thành Thăng Long - Di sản Văn hóa thế giới giữa lòng Thủ đô, Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ II đang mở ra một không gian giao lưu đa sắc màu, nơi những giá trị văn hóa truyền thống của Việt Nam và các quốc gia cùng hội tụ.

Những góc nhìn về Hà Nội qua tranh hiện thực

Những góc nhìn về Hà Nội qua tranh hiện thực

Kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026), sáng 3/10, tại Hà Nội, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tổ chức buổi Art Talk với chủ đề “Hà Nội trong tranh Phạm Bình Chương”.