TP Hồ Chí Minh chuẩn bị đấu giá 3.790 căn hộ tái định cư Thủ Thiêm

UBND TP Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch tổ chức đấu giá 3.790 căn hộ tái định cư tại phường An Khánh, thuộc Khu đô thị mới Thủ Thiêm, sau 4 lần đấu giá không thành công.

Đặc biệt, trong lần đấu giá thứ 5 này, TP Hồ Chí Minh sẽ chia nhỏ quy mô, tổ chức theo từng block hoặc từng giai đoạn nhằm tăng tính khả thi. Việc điều chỉnh phương án đấu giá theo hướng chia nhỏ lần này được kỳ vọng sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho nhiều nhà đầu tư tham gia, qua đó nâng cao khả năng đấu giá thành công trong lần sắp tới.

Chú thích ảnh
3.790 căn hộ tái định cư tại phường An Khánh, thuộc Khu đô thị mới Thủ Thiêm chuẩn bị đấu giá lần 5.

Theo kế hoạch, quỹ nhà được bố trí tại 5 block từ R1 đến R5. Trong đó, ba block R1 - R3 gồm 2.220 căn, hai block R4 - R5 có 1.570 căn. Thành phố dự kiến chia thành hai nhóm block để đấu giá, đồng thời có thể tiếp tục chia nhỏ thành các đợt, mỗi đợt từ 800 - 1.000 căn hộ nhằm phù hợp hơn với khả năng tài chính của nhà đầu tư.

Đáng chú ý, toàn bộ số căn hộ sau khi hoàn tất thủ tục sẽ được chuyển đổi công năng sang nhà ở thương mại, thay vì giữ nguyên mục tiêu tái định cư như trước đây. Việc điều chỉnh này được kỳ vọng giúp tăng sức hút đối với thị trường, đồng thời nâng cao hiệu quả khai thác quỹ nhà hình thành từ vốn ngân sách.

Về lộ trình, trong tháng 3, phường An Khánh sẽ hoàn tất thẩm định, phê duyệt điều chỉnh quy hoạch theo hướng tối ưu chỉ tiêu kiến trúc và hiệu quả sử dụng đất. Từ tháng 3 đến tháng 4, các cơ quan chức năng sẽ lựa chọn đơn vị thẩm định giá để xác định giá khởi điểm, đồng thời lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản. Phiên đấu giá dự kiến tổ chức vào tháng 5/2026.

UBND thành phố giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì theo dõi tiến độ, phối hợp các đơn vị liên quan triển khai thủ tục đấu giá, thu tiền trúng đấu giá và hoàn tất hồ sơ pháp lý cho người mua. Quá trình tổ chức phải bảo đảm đúng quy định, công khai, minh bạch và tránh thất thoát tài sản công.

Theo UBND TP Hồ Chí Minh, việc đưa 3.790 căn hộ ra đấu giá nhằm khai thác hiệu quả quỹ nhà hiện có, tránh lãng phí tài sản công, đồng thời bổ sung nguồn thu cho ngân sách và góp phần tăng nguồn cung nhà ở cho thị trường bất động sản.

Trước đó, số căn hộ này đã được đưa ra đấu giá lần đầu vào năm 2017 với giá khởi điểm 8.800 tỷ đồng. Đến tháng 2/2018, Thành phố tiếp tục tổ chức đấu giá lần 2 với mức giá hơn 9.100 tỷ đồng nhưng không có nhà đầu tư tham gia.

Năm 2021, tài sản được chia thành hai gói lớn với tổng giá trị gần 9.900 tỷ đồng, tuy nhiên vẫn không thành công do quy mô gói thầu quá lớn, chủ yếu hướng tới các doanh nghiệp bất động sản có tiềm lực tài chính mạnh. Gần đây nhất, vào năm 2023, Thành phố tiếp tục tổ chức đấu giá lần thứ 4 nhưng vẫn chưa đạt  được kết quả như mong muốn.

Tin, ảnh: An Hiếu/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.