TP Hồ Chí Minh: Chưa cho Grabbike, karaoke, quán bar hoạt động trở lại

Dù TP Hồ Chí Minh đã trở lại trạng thái bình thường mới, tuy nhiên gần đây, số ca F0 nhập viện vẫn cao hơn số ca xuất viện nên các hoạt động kinh doanh như Grabbike, bar, karaoke vẫn chưa được phép mở lại. 
Chú thích ảnh
Ông Phạm Đức Hải, Phó trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP Hồ Chí Minh phát biểu trong họp báo chiều 8/11.

Chiều 8/11, ông Phạm Đức Hải, Phó trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP Hồ Chí Minh cho biết, hiện nay, Thành phố chưa đủ cơ sở, điều kiện để cho phép những hoạt động dịch vụ kinh doanh vận tải, dịch vụ như Grabbike, quán bar, karaoke... được hoạt động trở lại. Nguyên nhân là do số ca F0 nhập viện vẫn cao hơn số ca F0 xuất viện. 

“Chúng ta phải thống nhất với nhau là mở cửa phải an toàn. Chúng ta phải thực hiện từng bước, chắc chắn, đảm bảo mới mở cửa. Tuy nhiên, khi nhìn vào những con số F0 gần đây, số ca mắc mới có giảm so với tuần trước nhưng vẫn ở mức 900 - 1.000 ca. Tuần trước đó, Thành phố không có quận, huyện nào ở cấp độ 3, tuần này đã có 2 huyện chuyển sang cấp độ nguy cơ cao”, ông Phạm Đức Hải lý giải.

Theo ông Phạm Đức Hải, số người nhập viện luôn cao hơn số người xuất viện cho thấy tình hình dịch bệnh COVID-19 ở TP Hồ Chí Minh những ngày gần đây rất phức tạp. Vì vậy, UBND TP Hồ Chí Minh đề nghị người dân cần tiếp tục thực hiện nghiêm 5K.

"Ghi nhận thực tế, sau khi TP Hồ Chí Minh trở lại trạng thái bình mới, người dân đã tụ tập đông và la cà nhiều. Điều đó cho thấy chúng ta chưa thay đổi hành vi hàng ngày để đảm bảo an toàn trong phòng dịch", ông Phạm Đức Hải đánh giá. 

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 TP Hồ Chí Minh, tính đến ngày 7/11, TP Hồ Chí Minh có trên 439.000 ca mắc COVID-19 và đang điều trị cho 11.527 bệnh nhân, trong đó có 656 trẻ em dưới 16 tuổi, 255 bệnh nhân nặng đang thở máy, 11 bệnh nhân can thiệp ECMO. Riêng ngày 7/11, Thành phố có 953 bệnh nhân nhập viện, 533 bệnh nhân xuất viện, 35 trường hợp tử vong.

Tin, ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh tôn vinh di sản văn hóa qua góc nhìn nhiếp ảnh

TP Hồ Chí Minh tôn vinh di sản văn hóa qua góc nhìn nhiếp ảnh

Những di tích, công trình kiến trúc và địa chỉ lịch sử góp phần tạo nên bản sắc TP Hồ Chí Minh. Qua góc nhìn của các nữ nghệ sĩ nhiếp ảnh, điểm đến quen thuộc hiện lên giàu cảm xúc, giúp công chúng hiểu, trân trọng di sản và nâng cao ý thức giữ gìn giá trị văn hóa.

TP Hồ Chí Minh đẩy nhanh chuẩn bị đầu tư 3 tuyến metro, phấn đấu khởi công cuối năm 2026.

TP Hồ Chí Minh khởi công 3 tuyến metro cuối năm 2026

Trong giai đoạn 2026 - 2030, TP Hồ Chí Minh ưu tiên đầu tư 8 dự án đường sắt; trong đó, 3 tuyến metro số 1 (Thành phố mới Bình Dương - Suối Tiên), số 2 (Thủ Dầu Một - TP Hồ Chí Minh) và số 6 (Tân Sơn Nhất - Phú Hữu) dự kiến khởi công cuối năm 2026.

Lắng nghe thực tiễn cơ sở để hoàn thiện chính sách môi trường

Lắng nghe thực tiễn cơ sở để hoàn thiện chính sách môi trường

Chiều 1/10, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh đã giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường tại các phường Phước Thắng, Phú Mỹ, Tân Phước và xã Châu Pha; làm việc với đại diện chủ đầu tư các khu công nghiệp và các doanh nghiệp đóng trên địa bàn.

Khơi thông nguồn lực đầu tư vào khoa học công nghệ

Khơi thông nguồn lực đầu tư vào khoa học công nghệ

Các nghị quyết mới được HĐND Thành phố Hồ Chí Minh ban hành nhằm triển khai Luật Phát triển đô thị đã tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn từ vốn mồi, hạ tầng nghiên cứu, thương mại hóa kết quả khoa học đến nhân lực chất lượng cao và sở hữu trí tuệ.

TP Hồ Chí Minh: Tận dụng trụ sở dôi dư để bổ sung trường lớp cho học sinh

TP Hồ Chí Minh: Tận dụng trụ sở dôi dư để bổ sung trường lớp cho học sinh

Chuyển trụ sở hành chính thành trường học giúp bổ sung chỗ học, giảm áp lực tuyển sinh và khai thác hiệu quả tài sản công; tuy nhiên để đáp ứng nhu cầu chung lâu dài, việc chuyển đổi cần gắn với cải tạo đúng tiêu chuẩn, tổ chức giao thông an toàn và bố trí nguồn vốn phát triển trường lớp.