TP Hồ Chí Minh chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới và triều cường

UBND TP Hồ Chí Minh đã chỉ đạo các các sở, ban ngành liên quan, UBND các quận, huyện triển khai ngay phương án nhằm chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên biển Đông.
Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50 km/h), giật cấp 7-8, từ tối 12/12 đến hết ngày 13/12, Nam Bộ có mưa, một số nơi mưa rất to và có dông, có thể xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh; tổng lượng mưa cả đợt phổ biến 100-200 mm, có nơi cao hơn 200mm. 
Trước tình hình trên, UBND TP Hồ Chí Minh đã chỉ đạo các các sở, ban ngành liên quan, UBND các quận, huyện trên địa bàn thành phố triển khai ngay phương án nhằm chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên biển Đông có khả năng ảnh hưởng đến thành phố. 
TP Hồ Chí Minh chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới và triều cường ảnh 1

Triều cường gây ngập nặng trên đường Huỳnh Tân Phát. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Cụ thể, UBND huyện Cần Giờ sẵn sàng phương án di dời dân xã đảo Thạnh An và các nhà dân có nhà ở đơn sơ, tạm bợ ven sông, biển đến các các địa điểm kiên cố, an toàn khi có lệnh của Ủy ban nhân dân thành phố, đảm bảo an toàn tuyệt đối trong quá trình di dời dân. Tổ chức lực lượng canh gác đảm bảo an ninh trật tự ở những khu vực phải di dời dân, chăm lo tốt cuộc sống của các hộ dân tại nơi tạm cư tránh áp thấp nhiệt đới. 
Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng TP Hồ Chí Minh phối hợp với UBND huyện Cần Giờ, huyện Nhà Bè, Chi cục Quản lý chất lượng và Bảo vệ nguồn lợi Thủy sản (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) khẩn trương thực hiện phương án đảm bảo an toàn cho người và tàu thuyền hoạt động thủy sản trên địa bàn thành phố. Các đơn vị cần theo dõi chặt chẽ mọi diễn biến của áp thấp nhiệt đới trên biển Đông, khẩn trương thông báo cho chủ các phương tiện biết vị trí, tốc độ, hướng di chuyển và diễn biến của áp thấp nhiệt đới; các tàu thuyền đã vào bờ phải hướng dẫn tàu thuyền neo đậu đúng kỹ thuật, đúng quy định. 
Sở Du lịch, Tổng công ty Du lịch Sài Gòn trách nhiệm hữu hạn một thành viên không cho các tàu chở khách du lịch tham gia hoạt động trên sông, biển trong điều kiện thời tiết nguy hiểm, sóng to gió lớn; kiểm tra chặt chẽ các biện pháp đảm bảo an toàn cho du khách trên tàu trước khi xuất bến (áo phao, phao cứu sinh, phương tiện thông tin liên lạc). 
Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, trong những ngày 14-15/12, mực nước trên sông Sài Gòn tại trạm Phú An sẽ vượt mức báo động 3, đỉnh triều có thể đạt mức 1,63m vào ngày 14/12. Với mực nước này, Trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước TP Hồ Chí Minh dự báo 9 tuyến đường có khả năng bị ngập sâu, trong đó, 2 đường ngập nặng nhất là Lương Định Của (Quận 2) và Huỳnh Tấn Phát (Quận 7), 7 tuyến đường bị ngập còn lại là Nguyễn Văn Hưởng, Xa lộ Hà Nội, Quốc lộ 50, Lê Văn Lương, Trần Xuân Soạn, Tỉnh lộ 10, đường 26. 
Trước tình hình này, UBND TP Hồ Chí Minh đã chỉ đạo Trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước thành phố, Sở Giao thông vận tải, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Quản lý khai thác dịch vụ thủy lợi, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thoát nước đô thị phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân các quận, huyện vận hành hiệu quả các cửa xả, cống đập ngăn triều, máy bơm nước di động để kịp thời huy động khắc phục các sự cố ngập úng do triều cường, mưa lớn do áp thập nhiệt đới gây ra. 
Tại các quận, huyện ven sông Sài Gòn, sông Đồng Nai, sông Nhà Bè và các sông lớn khác, những khu vực có bờ bao, đê bao ven sông, vùng trũng thấp như quận Thủ Đức, Bình Thạnh, Gò Vấp, quận 12, huyện Củ Chi, Hóc Môn tổ chức rà soát các khu vực trọng điểm cho đến khi hết đợt triều cường, mưa, bão. Các địa phương này cần chủ động thực hiện phương châm “4 tại chỗ”, chuẩn bị kinh phí, vật tư (cừ tràm, lưới B40, bao tải), lực lượng trực tiếp quản lý đê nhân dân túc trực tại các vị trí xung yếu có nguy cơ xảy ra tràn, vỡ bờ bao để xử lý ngay khi phát hiện sự cố, không để xảy ra ngập úng kéo dài, gây thiệt hại cho người dân. 
Những khu vực có nguy cơ sạt ở cao như huyện Nhà Bè, Bình Chánh, quận Thủ Đức, Bình Thạnh, Quận 2 tổ chức lực lượng, chuẩn bị sẵn sàng phương tiện để chủ động quyết định sơ tán, di dời dân đến các địa điểm tạm cư kiên cố, chắc chắn nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản nhân dân.
Nguyễn Xuân Dự (TTXVN)

Dành cho bạn

Bữa ăn bán trú: Tăng giám sát, kịp thời xử lý vấn đề phát sinh

Bữa ăn bán trú: Tăng giám sát, kịp thời xử lý vấn đề phát sinh

Sau những sự cố phát sinh đầu năm học, hiện công tác tổ chức bán trú đã được các trường học ở Hà Nội triển khai trở lại với yêu cầu cao hơn. Các nhà trường đã tăng cường công tác giám sát, kiểm soát chặt từng khâu để bữa ăn đến với học sinh đúng giờ, đủ suất và bảo đảm an toàn.

Quy tập 12 hài cốt liệt sĩ từ tin báo của người dân

Quy tập 12 hài cốt liệt sĩ từ tin báo của người dân

Đại tá Nguyễn Minh Khôi, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang cho biết, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vừa tổ chức cất bốc, quy tập 12 hài cốt liệt sĩ tại các xã Minh Tân, Thanh Thủy và Bạch Đích. Trong đó, tại thôn Phìn Sảng, xã Minh Tân, lực lượng chức năng phát hiện một mộ tập thể gồm 6 hài cốt liệt sĩ.

Biểu tượng đẹp của người lính vì nhân dân quên mình

Biểu tượng đẹp của người lính vì nhân dân quên mình

“Để rèn giũa nên một người lính là cả một quá trình không hề dễ dàng. Và khi họ đủ vững vàng khoác lên bộ quân phục với ngôi sao lấp lánh nơi cầu vai, đó không chỉ là niềm tự hào của gia đình mà còn là niềm tự hào của Tổ quốc. Hôm nay, những niềm tự hào ấy lại anh dũng ngã xuống giữa thời bình, đánh đổi tính mạng của mình để bảo vệ tính mạng cho nhân dân”.

Thống nhất phương án xử lý các sà lan mắc kẹt do mưa lũ

Thống nhất phương án xử lý các sà lan mắc kẹt do mưa lũ

Trước diễn biến phức tạp của vụ việc các sà lan bị mắc kẹt tại cầu đường sắt Mỹ Chánh, xã Nam Hải Lăng do mưa lũ, ngày 14/9, ông Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã trì buổi làm việc với các sở, ngành, đơn vị liên quan để thống nhất phương án xử lý các sà lan trên nhằm sớm giải phóng phương tiện, bảo đảm an toàn công trình và không để sự cố kéo dài, phát sinh hậu quả.