TP Hồ Chí Minh: Chợ truyền thống nhộn nhịp ngày 30 Tết
Ngày 21/1 (tức 30 Tết), nhiều chợ truyền thống tại TP Hồ Chí Minh đã đón lượng khách tăng đột biến so với những ngày trước đó. Đa số mọi người đi chợ Tết đều tranh thủ mua trái cây về bày mâm ngũ quả và thực phẩm để nấu mâm cơm cúng Tất niên trong ngày cuối năm.
Các chợ truyền thống tại TP Hồ Chí Minh đông khách trong sáng 30 Tết.
Từ sáng sớm 30 Tết, đường 147 dẫn vào chợ Hoa Cau (thành phố Thủ Đức) chật ních người và xe máy. Hai bên đường, các sạp hàng bán rau củ, thịt cá, trái cây, quần áo, vật dụng trang trí… thu hút khá đông khách.
Tương tự, tại chợ Phước Bình, chợ Thủ Đức (thành phố Thủ Đức), chợ Nguyễn Văn Trỗi (Quận 3), chợ Tân Mỹ (Quận 7), chợ Hoà Bình (Quận 5), chợ Tân Định (Quận 1)… không khí mua sắm tấp nập hơn những ngày trước.
Ghi nhận của Phóng viên Báo Tin tức, các mặt hàng trái cây trưng Tết như bưởi, táo, thanh long, chuối tây, mãng cầu, dừa, đu đủ, xoài… tăng giá từ 10.000 - 15.000 đồng/kg. Một số chủng loại tăng cao từ 35.000 đồng - 50.000 đồng/kg so với ngày bình thường như xoài cát Hòa Lộc loại 1 giá 120.000 150.000 đồng/kg, bưởi da xanh từ 45.000 đồng - 65.000 đồng/kg, mãng cầu giá từ 50.000 đến 80.000 đồng/kg...
Ông Lê Quang Thiện, Trưởng ban quản lý chợ Tân Định cho biết, một tuần nay, sức mua tăng cao ở những mặt hàng đặc trưng ngày Tết như: quần áo may sẵn, củ kiệu, thịt heo, trái cây, rau củ... Cao điểm mua sắm của chợ truyền thống ngày Tết là ngày 28 - 30 Tết, với lượng khách hàng tăng cao nhất.
Báo Tin tức xin gửi đến độc giả hình ảnh mua sắm tại truyền thống trong sáng 30 Tết:
Các mặt hàng hoa tươi có sức tiêu thụ cao nhất trong sáng 30 Tết. Giá hoa ly, lay ơn, cúc vàng... đang tăng "chóng mặt"; trong đó hoa ly đang có giá dao động từ 280.000 - 300.000 đồng/bó, hoa cúc vàng có giá 25.000 - 50.000 đồng/bó...Ngoài hoa ly, hoa lay ơn cũng được ưa chuộng trong dịp Tết. Giá hoa lay ơn tại các chợ truyền thống dao động từ 140.000 - 180.000 đồng/bó. Gần trưa, tại chợ Nguyễn Văn Trỗi (Quận 3), hoa tươi được tiểu thương châm hàng liên tục vì sức mua tăng cao.
Các mặt hàng thịt cũng có sức mua tăng cao trong sáng 30 Tết.Nhiều tiểu thương còn bày bán bánh chưng để khách hàng có thể mua về cúng. Bánh chưng tại các chợ truyền thống được bán với giá 120.000 - 150.000 đồng/cái tùy theo kích thước, cân nặng.Giấy tiền vàng cũng được bày bán nhiều ở các chợ truyền thống tại TP Hồ Chí Minh.Nhiều cửa hàng bán đồ chay cũng hút khách trong ngày 30 Tết.
Các loại thực phẩm chay không tăng giá so với ngày thường.Các mặt hàng trang trí nhà cửa cũng có nhiều khách hàng ghé mua.
Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.
Mức thu phí đường bộ từ 900 - 1.300 đồng/xe/km đã được Cục Đường bộ Việt Nam (Bộ Xây dựng) tính toán bảo đảm hài hòa lợi ích của Nhà nước, người dân và doanh nghiệp.
Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.
Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.