TP Hồ Chí Minh chiều và đêm tiếp tục có mưa to, đề phòng dông lốc

Theo dự báo thời tiết của Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, chiều và đêm trên địa bàn TP Hồ Chí Minh tiếp sẽ tiếp tục xuất hiện mưa nhiều nơi, có nơi mưa vừa đến mưa rất to kèm theo dông lốc và sét.
Chú thích ảnh
TP Hồ Chí Minh mưa dông vẫn xuất hiện và giảm dần trong vài ngày tới.

Đài khí tượng Thủy văn Nam Bộ cho biết, nguyên nhân do rãnh áp thấp có trục qua khu vực Bắc Trung Bộ nối với vùng áp thấp ở khu vực giữa Biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ trung bình đến mạnh.

Thời tiết tại TP Hồ Chí Minh nhiều mây, ngày có lúc giảm mây nắng nhẹ, chiều và đêm có mưa dông nhiều nơi, rải rác mưa vừa, có điểm mưa to. Nhiệt độ ngày ít thay đổi, đêm giảm nhẹ.

Cụ thể, nền nhiệt dao động từ 21 - 31 độ C. Tại Tân Sơn Nhất ghi nhận có nền nhiệt độ cao nhất 31 độ C, thấp nhất 25 độ C. Độ ẩm giao động từ 70 - 100 %. Gió Tây đến Tây Tây Nam 2 - 5 m/s.

Thời tiết khu vực Nam Bộ nhiều mây, ngày có lúc giảm mây, nắng gián đoạn. Mưa dông xảy ra ở nhiều nơi (tương đương ngày hôm trước), có nơi mưa vừa, mưa to, vùng mưa lớn tập trung ở miền Đông, đối với các tỉnh miền Tây chủ yếu mưa nhỏ. Nhiệt độ trong ngày giảm nhẹ so với ngày hôm trước.

Các tỉnh Đồng Nai, Tây Ninh có nền nhiệt dao động phổ biến từ 29,2 - 32,4 độ C, nhiệt độ cao nhất là Phước Long (Đồng Nai) lên đến 32,4 độ C, Biên Hòa 32 độ C; thấp nhất dao động 21,7 - 24 độ C.

Các tỉnh Đồng Tháp, Vĩnh Long, Cần Thơ, Cà Mau, An Giang có nền nhiệt cao nhất phổ biến từ 28 - 32 độ C, ghi nhận cao nhất là Châu Đốc (An Giang) lên đến 32 độ C, thấp nhất 23 - 25,5 độ C.

Chú thích ảnh
Lượng mưa trong ngày tại một số khu vực TP Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận. Ảnh: Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ cung cấp

Dự báo thời tiết khu vực Miền Đông và Miền Tây trong vài ngày tới, mưa dông sẽ giảm dần do áp thấp nhiệt đới đang yếu đi. Nguyên nhân là do dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Bắc Trung Bộ nối với cơn áp thấp nhiệt đới tiếp tục duy trì, cơn áp thấp nhiệt đới suy yếu và tan dần. Gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ trung bình đến mạnh.

Về chất lượng không khí, theo ứng dụng quan trắc không khí Air Visual (thuộc Tổ chức IQAir của Thụy Sĩ), chất lượng không khí trong 3 ngày tới tại TP Hồ Chí Minh ở ngưỡng trung bình đến cao, dao động từ 50 - 74.

Người dân cần đề phòng các hiện tượng dông, sét và gió giật mạnh đi kèm trong mưa. Để chủ động ứng phó, cần hạn chế các hoạt động ngoài trời và lưu thông trên đường khi có mưa lớn; đồng thời bảo vệ an toàn cho các thiết bị điện tử và chuẩn bị sẵn vật dụng đi mưa.

Tin, ảnh: Lưu Niệm/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Thanh Hóa ứng phó với mưa lớn và lũ trên các sông

Thanh Hóa ứng phó với mưa lớn và lũ trên các sông

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thanh Hóa, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới, từ chiều tối 14/9 đến sáng 17/9 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; tổng lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, có nơi trên 250mm.

Tiếp tục phát hiện, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Quy tập 632 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Chiều 14/9, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cho biết, trong ngày, lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đã phát hiện và quy tập 5 bộ hài cốt liệt sĩ tại rãnh số 2, Khu A, Công viên Lê Thị Riêng; trong đó có 2 bộ hài cốt có di vật kèm theo.

Tây Ninh hỗ trợ người dân gặt lúa chạy lũ

Tây Ninh hỗ trợ người dân gặt lúa chạy lũ

Mưa lớn kéo dài, nước từ thượng nguồn đổ về kết hợp triều cường làm một số tuyến đê bao tại các xã Thạnh Hóa, Thạnh Phước, tỉnh Tây Ninh bị vỡ, nước tràn vào đồng ruộng, ước tính hàng chục ha lúa đang trong giai đoạn thu hoạch của người dân bị ngập. 

Thanh Hóa gấp rút hoàn thành các công trình phòng chống thiên tai

Thanh Hóa gấp rút hoàn thành các công trình phòng chống thiên tai

Thiên tai diễn biến ngày càng phức tạp, liên tục và khốc liệt khiến tỉnh Thanh Hóa phải gánh chịu nhiều thiệt hại nặng nề do các cơn bão, lũ. Vì vậy, chính quyền tỉnh đã chỉ đạo các xã, phường chủ động phòng chống thiên tai, và đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án khắc phục thiệt hại do thiên tai với mục tiêu sớm hoàn thành trong những tháng cuối năm, góp phần phòng chống mưa lũ trên địa bàn.