TP Hồ Chí Minh chi viện hơn 60 tỷ đồng và gần 3.000 tấn hàng hóa hỗ trợ miền Trung

Theo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh, từ ngày 21 đến 25/11, Thành phố đã huy động hơn 60 tỷ đồng cùng gần 3.000 tấn hàng hóa, nhu yếu phẩm khẩn cấp để hỗ trợ Khánh Hòa và Đắk Lắk khắc phục hậu quả mưa lũ.
Chú thích ảnh
Hàng hoá thiết yếu được tập kết tại trụ sở Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh để  chuyển đến bà con vùng lũ.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị về nhiệm vụ chi viện các địa phương bị ảnh hưởng nặng do mưa lũ, TP Hồ Chí Minh được phân công hỗ trợ trực tiếp tỉnh Khánh Hòa. Cụ thể, chiều 21/11, đồng chí Nguyễn Phước Lộc đã chủ trì cuộc họp khẩn với 28 sở, ngành và đơn vị Thành phố để triển khai công tác cứu trợ. Từng đơn vị được phân công nhiệm vụ tương ứng với nhu cầu của Khánh Hòa, bảo đảm huy động sức mạnh tổng hợp và hỗ trợ kịp thời cho người dân vùng thiên tai. Toàn bộ hoạt động cứu trợ được điều phối thống nhất bởi Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh, giữ sự đồng bộ và đúng nhu cầu thực tế.

Ngay trong đêm 21/11, đoàn công tác do đồng chí Nguyễn Phước Lộc làm Trưởng đoàn đã lên đường đến Khánh Hòa, triển khai các hoạt động hỗ trợ trong hai ngày 22 và 23/11. Tại đây, TP Hồ Chí Minh trước mắt hỗ trợ 50 tỷ đồng từ ngân sách và nguồn vận động xã hội hóa để đáp ứng các nhu cầu cấp bách.

Chú thích ảnh
Các đội tình nguyện viên hăng hái thức xuyên đêm soạn hàng ủng hộ đồng bào miền Trung. 

Song song góp tài chính, Thành phố còn kích hoạt 4 bếp ăn dã chiến, cung cấp 24.000 suất ăn mỗi ngày cho người dân và lực lượng tham gia cứu hộ. Khoảng 2.434 tấn hàng hóa nhu yếu phẩm gồm nước uống, gạo, mì gói, bánh, đồ hộp, lương khô, sữa, áo phao, quần áo, chăn màn, tã trẻ em… được chuyển gấp đến các vùng ngập nặng. Ngoài ra, 10.000 túi thuốc gia đình được chuẩn bị nhằm hỗ trợ chăm sóc sức khỏe ban đầu trong điều kiện thiếu thốn.

Chú thích ảnh
TP Hồ Chí Minh đã kêu gọi được 3.000 tấn hàng để chuyển đến bà con vùng lũ.

Để chăm sóc y tế cho người dân vùng lũ, TP Hồ Chí Minh điều động 30 - 50 bác sĩ túc trực hằng ngày tại Khánh Hòa, tham gia khám, điều trị và kiểm soát nguy cơ bùng phát dịch bệnh sau lũ. Các đội hình vệ sinh - môi trường được triển khai mạnh với 11 xe lấy rác, 6 xe ép rác và 300 công nhân làm nhiệm vụ thu gom, xử lý rác thải, bùn đất. Bên cạnh đó, 200 chiến sĩ Cảnh sát cơ động Công an TP Hồ Chí Minh đã có mặt tại Khánh Hòa hỗ trợ dọn dẹp và khắc phục hậu quả tại các khu vực nước rút.

Chú thích ảnh
Các đội dân quân, tình nguyện viên liên tục chuyển hàng lên xe để kịp đến với đồng bào miền Trung.

Đối với nguồn lực con người, TP Hồ Chi Minh cũng cử lực lượng tình nguyện với quy mô lớn đến giúp người dân vùng lũ gồm: 150 TNXP, 200 đoàn viên Thành Đoàn và 300 tình nguyện viên vệ sinh môi trường tham gia hỗ trợ người dân, đặc biệt ở những điểm thiệt hại nặng. TP Hồ Chí Minh đồng thời tổ chức sửa chữa khẩn cấp 23 trường học bị hư hại nặng tại Khánh Hòa để sớm khôi phục việc dạy và học.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Các tình nguyện viên tất bật đóng hàng đi các tỉnh miền Trung.
Chú thích ảnh
Mỗi gói hàng mang theo những tình cảm của người dân TP Hồ Chí Minh gửi đến người dân miền Trung sớm ổn định cuộc sống.

Tại buổi làm việc chung với tỉnh Khánh Hoà, hai địa phương đã thống nhất các phương án điều phối nguồn lực theo hướng tập trung, phù hợp thực tế. Khánh Hòa đề nghị hỗ trợ bốn nhóm trọng tâm, trong đó ba nhóm cần triển khai lâu dài gồm: y tế (chăm sóc, kiểm soát dịch bệnh, hỗ trợ tâm lý), viễn thông (khôi phục 550 trạm phát sóng), giáo dục (sửa chữa 33 trường, mua sắm thiết bị trị giá gần 28 tỷ đồng). Các sở, ngành TP Hồ Chí Minh đã được giao nhiệm vụ phối hợp triển khai ngay.

Chú thích ảnh
Các mặt hàng thiết yếu như sữa, thịt hộp, nước suối, mì tôm... được người dân TP Hồ Chí Minh ủng hộ nhiều nhất.

Không chỉ hỗ trợ Khánh Hòa, TP Hồ Chí Minh còn kịp thời chi viện các tỉnh miền Trung khác. Chiều 25/11, ông Nguyễn Phước Lộc đã trao tặng tỉnh Đắk Lắk 10 tỷ đồng và 500 tấn hàng hóa, nhu yếu phẩm để khắc phục hậu quả mưa lũ, tiếp tục khẳng định tinh thần nghĩa tình, trách nhiệm của Thành phố đối với bà con vùng thiên tai.

Chú thích ảnh
Ông Trần Lưu Quang, Bí thư Thành uỷ TP Hồ Chí Minh tặng quà cho người dân vùng lũ Khánh Hoà.

Đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh cho biết, đợt chi viện lần này thể hiện tinh thần trách nhiệm, nghĩa tình và cam kết đồng hành của Thành phố đối với người dân các tỉnh miền Trung sau thiên tai. Theo đại diện Mặt trận, việc điều phối diễn ra đồng bộ và khẩn trương nhờ sự vào cuộc của toàn bộ hệ thống chính trị, từ các sở, ngành đến lực lượng tình nguyện, doanh nghiệp và người dân Thành phố.

Mặt trận Thành phố cam kết tiếp tục theo sát tình hình, điều phối thêm các nguồn lực xã hội hóa để chung tay cùng Khánh Hòa, Đắk Lắk và các tỉnh miền Trung nhanh chóng vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

Tin, ảnh: Hoàng Tuyết - Viết Âm/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Chủ động ứng phó mưa lớn diện rộng, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất

Chủ động ứng phó mưa lớn diện rộng, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất

 Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Đà Nẵng yêu cầu các đơn vị lực lượng vũ trang, các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường, đặc khu cùng các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó đợt mưa lớn diện rộng, nguy cơ ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất.

Huế cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở 9 xã, phường

Huế cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở 9 xã, phường

Sáng 6/10, theo Đài Khí tượng Thủy văn thành phố Huế, trong những giờ qua trên địa bàn thành phố đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: An Tây, phường An Cựu 124 mm; Bình Tiến, xã Bình Điền 117,6 mm; Cổ Bi, phường Phong Thái 134,4 mm; Dương Hòa, phường Phú Bài 82,6 mm... Đáng chú ý, mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực ở thành phố Huế đã gần bão hòa (trên 80%) hoặc đạt trạng thái bão hòa; trong khi những giờ tới tiếp tục có mưa to, mưa rất to với lượng mưa phổ biến 70-150mm, có nơi trên 200mm.

TP Hồ Chí Minh đối mặt ngập sâu do nước dâng nhanh đêm 6/10

TP Hồ Chí Minh đối mặt ngập sâu do nước dâng nhanh đêm 6/10

Rạng sáng 6/10, nước dâng nhanh, chảy xiết qua khu vực cầu Khánh Vân, đường ĐT747B, phường Tân Hiệp, TP Hồ Chí Minh (khu vực Tân Uyên, tỉnh Bình Dương trước đây) gây ngập đường, khiến nhiều phương tiện chết máy, phải quay đầu. Đến khoảng 2 giờ ngày 6/10, nước vẫn tiếp tục đổ về, đe dọa an toàn của người dân và phương tiện lưu thông.

Cứu an toàn 12 người mắc kẹt giữa dòng nước lũ tại Suối Cái

Cứu an toàn 12 người mắc kẹt giữa dòng nước lũ tại Suối Cái

Sáng 6/10, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đã cứu và đưa 12 người mắc kẹt trong vùng ngập nước tại công trình thi công nạo vét Suối Cái đến nơi an toàn sau nhiều giờ triển khai cứu hộ xuyên đêm ngày 5/10 đến rạng sáng nay.