TP Hồ Chí Minh: Các bệnh viện tiếp nhận cấp cứu 24/24 giờ trong ngày nghỉ lễ Quốc khánh

Trong những ngày nghỉ lễ Quốc khánh, các bệnh viện phải sẵn sàng thuốc, máu, dịch truyền... để tiếp nhận người bệnh 24/24 giờ, tuyệt đối không được từ chối tiếp nhận người bệnh cấp cứu và không vì thủ tục hành chính hoặc vì bất cứ lý do gì mà làm chậm trễ việc cấp cứu người bệnh.

Đó là chỉ đạo của Giám đốc Sở Y tế TP Hồ Chí Minh Tăng Chí Thượng tại cuộc họp giao ban trực tuyến về công tác khám chữa bệnh, thường trực và phòng, chống dịch bệnh trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế cấp cứu bệnh nhân bị tai nạn giao thông.

Theo Sở Y tế TP Hồ Chí Minh, hiện tình hình dịch COVID-19 đang gia tăng, dịch sốt xuất huyết còn diễn biến phức tạp. Để đảm bảo công tác khám chữa bệnh, công tác thường trực và phòng, chống dịch bệnh trong các ngày nghỉ và lễ Quốc khánh 2/9, lãnh đạo Sở Y tế TP Hồ Chí Minh đã làm việc với các bệnh viện và trung tâm y tế nhằm quán triệt đến tất cả các đơn vị không chủ quan, lơ là và luôn chủ động ứng phó với các tình huống cấp cứu, phòng chống dịch.

Ông Tăng Chí Thượng chỉ đạo Trung tâm Cấp cứu 115 và các bệnh viện tăng cường phối hợp trong việc chuyển bệnh nhân cấp cứu, nhất là các trường hợp mắc COVID-19 nặng. Cụ thể, các bệnh viện có trách nhiệm đảm bảo thường trực bốn cấp, trực 24/24 giờ, sẵn sàng cơ số giường, cơ số thuốc, máu, dịch truyền, oxy... để tiếp nhận người bệnh cấp cứu.

Lãnh đạo Sở Y tế TP Hồ Chí Minh nhấn mạnh, các đơn vị trên tuyệt đối không được từ chối tiếp nhận người bệnh cấp cứu, người bệnh nghi ngờ hoặc xác định mắc COVID-19 tự đến hoặc do Trung tâm Cấp cứu 115 chuyển đến. Không vì thủ tục hành chính hoặc vì bất cứ lý do gì mà làm chậm trễ việc cấp cứu người bệnh.

Trung tâm Cấp cứu 115 có trách nhiệm sơ cấp cứu và vận chuyển người bệnh đến cơ sở y tế gần nhất, Trung tâm được quyền đưa bệnh nhân cấp cứu đến các bệnh viện có chuyên khoa tương ứng và gần nhất, đồng thời thông báo cho bệnh viện dự kiến chuyển người bệnh đến để biết và chuẩn bị nhân sự, trang thiết bị sẵn sàng tiếp nhận cấp cứu người bệnh. Luôn sẵn sàng danh sách, số điện thoại của các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa tuyến cuối trên xe cấp cứu để ê kíp cấp cứu thuận tiện khi cần liên hệ.

Bên cạnh đó, tăng cường tư vấn từ xa, hội chẩn, quy trình báo động đỏ trong công tác cấp cứu, điều trị các trường hợp bệnh nặng, nhất là các trường hợp COVID-19, sốt xuất huyết diễn tiến. Song song đó, triển khai hiệu quả tháng cao điểm tiêm vaccine phòng COVID-19 trong tháng 9/2022, tăng cường truyền thông và tổ chức các điểm tiêm vaccine phòng COVID-19 xuyên các ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố hướng dẫn các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh quy trình xử trí khi phát hiện các trường hợp nghi bệnh đậu mùa khỉ và kịp thời triển khai các biện pháp phòng, chống dịch, hạn chế tối đa số ca mắc và tử vong trong trường hợp phát hiện ca bệnh đậu mùa khỉ trên địa bàn thành phố.

Tin, ảnh: Đan Phương/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Chủ động phòng cúm mùa, hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng

Chủ động phòng cúm mùa, hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng

Cúm mùa là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus cúm gây ra, lưu hành quanh năm tại Việt Nam. Số trường hợp mắc bệnh có thể gia tăng vào một số thời điểm trong năm, tùy theo khu vực và điều kiện thời tiết, đặc biệt cần lưu ý trong thời điểm giao mùa và những tháng có thời tiết lạnh trong mùa thu - đông.

Bệnh viện Bạch Mai đạt chứng nhận cao nhất của Tổ chức Đột quỵ Thế giới

Bệnh viện Bạch Mai đạt chứng nhận cao nhất của Tổ chức Đột quỵ Thế giới

Thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai chiều 23/10 cho biết, vượt qua quy trình thẩm định độc lập với 68 tiêu chí chuyên môn và hệ thống đánh giá chỉ số chất lượng nghiêm ngặt, Bệnh viện Bạch Mai trở thành cơ sở y tế đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận “Trung tâm Đột quỵ Chuyên sâu” (Advanced Stroke Center) của Tổ chức Đột quỵ Thế giới (WSO).