TP Hồ Chí Minh: Bộ đội chỉ hỗ trợ giao hàng, không phải là lực lượng 'đi chợ hộ'

Việc “đi chợ hộ” không phải là nhiệm vụ chính của lực lượng vũ trang, công tác này chủ yếu vẫn do Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ… địa phương đảm nhiệm.
Chú thích ảnh
Bộ đội có nhiệm vụ vận chuyển hàng hóa đến tay người dân tại TP Hồ Chí Minh. 

Tại cuộc họp báo cung cấp về tình hình dịch bệnh COVID-19 chiều 29/8, ông Phạm Đức Hải, Phó Ban chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 TP Hồ Chí Minh cho biết, 5 nhiệm vụ chính của quận đội tham gia chống dịch tại TP Hồ Chí Minh gồm: Tuyên truyền, vận động; phối hợp, tham gia chốt chặn, tuần tra; phối hợp, tham gia công tác xét nghiệm, tiêm chủng, sơ cấp cứu; tham gia cùng các lực lượng vận chuyển các túi an sinh và một số nhiệm vụ khác, trong đó có nhiệm vụ vận chuyển hàng hóa từ việc “đi chợ hộ” của địa phương. 

"Việc “đi chợ hộ” không phải là nhiệm vụ chính của lực lượng vũ trang, công tác này chủ yếu vẫn do Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ… đảm nhiệm. Các chiến sỹ tại địa bàn chỉ có nhiệm vụ vận chuyển hàng hóa mà địa phương "đi chợ hộ" đến tay người dân", ông Phạm Đức Hải nói. 

Theo ông Phạm Đức Hải, hiện nay, việc “đi chợ hộ” là việc chưa có tiền lệ nên cần có thời gian điều chỉnh. Với một TP Hồ Chí Minh có hơn 2 triệu hộ dân, việc đáp ứng nhu cầu hàng hóa của tất cả mọi người cùng một lúc là rất khó khăn. Tuy nhiên, TP Hồ Chí Minh đang nỗ lực tối đa để phục vụ nhu cầu người dân; nếu chưa đáp ứng được ngay, mong người dân hãy bình tĩnh, chia sẻ khó khăn với Thành phố lúc này.

Liên quan đến việc “đi chợ hộ” đang còn nhiều khó khăn, ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP Hồ Chí Minh cho biết, thời gian đầu, công tác triển khai còn lúng túng, chưa có sự chuẩn bị từ trước và phải huy động từ nhiều nguồn lực khác nhau.

Phó Giám đốc Sở Công Thương cũng khẳng định, việc cung ứng hàng hóa tuy gấp rút nhưng các hệ thống phân phối, tổ công tác đã nỗ lực hết sức để đưa hàng hóa tới cho người dân. Để khắc phục trong thời gian tới, Sở đã có phương án thiết lập các đường dây nóng, đầu mối cung ứng, bà con có thể liên hệ, phản ánh trực tiếp để được đáp ứng hàng hóa kịp thời.

Tin, ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Một vị trí đặt bảng quảng cáo có thể đem lại giá trị thương mại lớn, đồng thời tác động trực tiếp đến cảnh quan, giao thông và sinh hoạt của người dân. Khi không gian TP Hồ Chí Minh mở rộng, việc xác định nơi nào được quảng cáo, khai thác ra sao và doanh nghiệp tiếp cận các vị trí trên đất công bằng cách nào càng cần được làm rõ. Từ yêu cầu quản lý đô thị và những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, Thành phố đang lấy ý kiến xây dựng cơ chế quản lý, khai thác quảng cáo ngoài trời, hướng tới sắp xếp lại “bản đồ” quảng cáo phù hợp với không gian phát triển mới.

Phát triển sản phẩm OCOP - Bài cuối: Hút khách bằng sản phẩm đặc trưng

Phát triển sản phẩm OCOP - Bài cuối: Hút khách bằng sản phẩm đặc trưng

Sản vật địa phương, nghề truyền thống và cảnh quan sinh thái tạo lợi thế để TP Hồ Chí Minh phát triển du lịch gắn với OCOP. Để thu hút và giữ chân du khách, các điểm đến cần tổ chức trải nghiệm đặc trưng, hoàn thiện dịch vụ và tăng cường liên kết với doanh nghiệp lữ hành.

Phát hiện thêm 11 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, TP Hồ Chí Minh.

Tìm thấy 800 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Ngày 21/10, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cho biết, lực lượng tìm kiếm tiếp tục phát hiện, quy tập thêm 11 hài cốt liệt sĩ cùng 2 bộ di vật tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng. Lũy kế đến hết ngày 21/10, các lực lượng đã quy tập được 800 hài cốt liệt sĩ